Vì sao Công Phượng mờ nhạt trong trận mở màn giải U21 Quốc tế?

VOV.VN - Công Phượng tiếp tục mờ nhạt khi trở về khoác áo U21 HAGL tham dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2016.

Trước khi giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2016 diễn ra, nhiều người đã kỳ vọng việc được trở lại thi đấu cùng các đồng đội thân quen ở U21 HAGL, đặc biệt là dưới sự dẫn dắt người thầy cũ Graechen Guillaume và chỉ phải đối đầu với những cầu thủ cùng lứa tuổi sẽ giúp Công Phượng tìm lại sự tự tin và phong độ ấn tượng như thời gian bùng nổ ở ĐT U19 trước đây.

Tuy nhiên, màn trình diễn thất vọng trong thất bại 0-1 của U21 HAGL trước U21 Thái Lan cho thấy Công Phượng cần nhiều thời gian hơn nữa để trở lại với nhịp chân thoăn thoắt, “đảo như rang lạc” để qua người của mình.

Công Phượng chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao dù được trở về thi đấu bên các đồng đội ở U21 HAGL. (Ảnh: Hoàng Tùng).

Cụ thể, trong suốt thời gian thi đấu, Công Phượng chỉ có 5 lần khống chế bóng thành công nhưng để mất bóng gần gấp 3 là 14 lần. Số 10 của U21 HAGL thực hiện 15 đường chuyền và 12 trong số đó thành công và đúng địa chỉ.

Mặc dù vậy, sở trường của tiền đạo xứ Nghệ là đi bóng qua người không còn là “vũ khí” sắc bén như trước đây. Cả trận, CP10 có 13 tình huống đột phá cá nhân nhưng chỉ thành công và qua người được 5 lần. Không những vậy, dù rất nỗ lực và thi đấu đầy nhiệt huyết khi có 8 pha tranh chấp bóng nhưng hiệu quả lại không cao với tỷ lệ giành bóng thành công của Công Phượng là 2 lần.

CP10 hoàn toàn mờ nhạt trong vòng vây "chăm sóc" của các hậu vệ U21 Thái Lan. (Ảnh: Hoàng Tùng).

Điều đáng nói nhất là khả năng dứt điểm của CP10 đang sa sút như kỹ thuật đột phá, qua người của tiền đạo này. Trong trận đấu luôn bị cầu thủ U21 Thái Lan theo sát và “chăm sóc” kỹ càng, chân sút sinh năm 1995 chỉ tung ra duy nhất một tình huống dứt điểm và bóng không trúng đích.

Ngay cả HLV Graechen Guillaume cũng phải thừa nhận rằng Công Phượng ở thời điểm này chưa có đủ sự tự tin cần thiết cũng như độ nhạy bén trong việc “săn bàn”. Rõ ràng đây không phải là mong muốn của bầu Đức cũng như BHL đội bóng phố Núi khi gửi cầu thủ này sang Nhật Bản “du học” ở J.League 2 trong màu áo FC Mito Hollyhock.

Công Phượng cần thêm thời gian để trở lại là chính mình. (Ảnh: Bích Thùy).

So với sự trưởng thành vượt bậc của hai người đồng đội cùng lứa là Tuấn Anh và Xuân Trường thì Công Phượng đang có dấu hiệu chững lại khi phong độ sa sút không phanh sau chấn thương và “chìm nghỉm” trong áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn của giới truyền thông và người hâm mộ.

Thật quá khó để Công Phượng có thể chơi uyển chuyển và thể hiện bản năng “sát thủ” như trước đây ngay sau khi trở về tham dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên, trong bối cảnh tâm lý và phong độ hiện tại. Rõ ràng, tiền đạo xứ Nghệ cần thêm thời gian và cả không gian riêng để nhìn lại mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin ở trận đấu với Malaysia
Clip: Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin ở trận đấu với Malaysia

VOV.VN - Công Phượng bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn ngon ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Malaysia diễn ra chiều 23/11.

Clip: Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin ở trận đấu với Malaysia

Clip: Công Phượng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin ở trận đấu với Malaysia

VOV.VN - Công Phượng bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn ngon ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Malaysia diễn ra chiều 23/11.

Công Phượng cần chữ “nhẫn” ở HLV Hữu Thắng
Công Phượng cần chữ “nhẫn” ở HLV Hữu Thắng

VOV.VN - Công Phượng cần chữ “nhẫn” để lấy lại sự tự tin và bản năng sát thủ, qua đó đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Công Phượng cần chữ “nhẫn” ở HLV Hữu Thắng

Công Phượng cần chữ “nhẫn” ở HLV Hữu Thắng

VOV.VN - Công Phượng cần chữ “nhẫn” để lấy lại sự tự tin và bản năng sát thủ, qua đó đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Quế Ngọc Hải: “Hãy cho Công Phượng thêm thời gian”
Quế Ngọc Hải: “Hãy cho Công Phượng thêm thời gian”

VOV.VN - Trung vệ thép của ĐT Việt Nam hi vọng người hâm mộ và BHL hãy cho Công Phượng thêm cơ hội để thể hiện mình.

Quế Ngọc Hải: “Hãy cho Công Phượng thêm thời gian”

Quế Ngọc Hải: “Hãy cho Công Phượng thêm thời gian”

VOV.VN - Trung vệ thép của ĐT Việt Nam hi vọng người hâm mộ và BHL hãy cho Công Phượng thêm cơ hội để thể hiện mình.

Dư âm ĐT Việt Nam 2-1 Campuchia: Tiếc cho Công Phượng
Dư âm ĐT Việt Nam 2-1 Campuchia: Tiếc cho Công Phượng

VOV.VN - Công Vinh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, trong khi Công Phượng ngậm ngùi rời sân vì đội nhà còn 10 người.

Dư âm ĐT Việt Nam 2-1 Campuchia: Tiếc cho Công Phượng

Dư âm ĐT Việt Nam 2-1 Campuchia: Tiếc cho Công Phượng

VOV.VN - Công Vinh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, trong khi Công Phượng ngậm ngùi rời sân vì đội nhà còn 10 người.

Cựu danh thủ Hồng Sơn đặt trọn niềm tin ở ĐT Việt Nam vào Công Phượng
Cựu danh thủ Hồng Sơn đặt trọn niềm tin ở ĐT Việt Nam vào Công Phượng

VOV.VN - Cựu tiền vệ ghi bàn trong cả 3 trận bán kết Tiger Cup (giải đấu tiền thân của AFF Cup) Nguyễn Hồng Sơn hy vọng Công Phượng được thi đấu nhiều hơn.

Cựu danh thủ Hồng Sơn đặt trọn niềm tin ở ĐT Việt Nam vào Công Phượng

Cựu danh thủ Hồng Sơn đặt trọn niềm tin ở ĐT Việt Nam vào Công Phượng

VOV.VN - Cựu tiền vệ ghi bàn trong cả 3 trận bán kết Tiger Cup (giải đấu tiền thân của AFF Cup) Nguyễn Hồng Sơn hy vọng Công Phượng được thi đấu nhiều hơn.

Thể thao 24h: Công Phượng hứa “cháy” hết mình nếu được trao cơ hội
Thể thao 24h: Công Phượng hứa “cháy” hết mình nếu được trao cơ hội

VOV.VN - Công Phượng hứa “cháy” hết mình nếu được trao cơ hội, Atletico có cơ hội san bằng kỷ lục của Real, Xavi sốc trước thông tin Ronaldo trốn thuế.

Thể thao 24h: Công Phượng hứa “cháy” hết mình nếu được trao cơ hội

Thể thao 24h: Công Phượng hứa “cháy” hết mình nếu được trao cơ hội

VOV.VN - Công Phượng hứa “cháy” hết mình nếu được trao cơ hội, Atletico có cơ hội san bằng kỷ lục của Real, Xavi sốc trước thông tin Ronaldo trốn thuế.