Đối thoại chiến lược Mỹ-Kuwait lần thứ 3

VOV.VN - Đối thoại chiến lược Mỹ-Kuwait lần thứ 3 đã được tổ chức tại Kuwait ngày 20/03. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Kuwait Sheikh Hamad Al-Sabah đồng chủ trì phiên khai mạc. Đây là lần đầu tiên Đối thoại chiến lược Mỹ-Kuwait được tổ chức tại Kuwait.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) gặp Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. (Nguồn: Toronto Star).

Tuyên bố chung của sự kiện cho biết các cuộc đối thoại góp phần thúc đẩy đối tác chiến lược giữa Mỹ và Kuwait trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục, lãnh sự, hải quan, bảo vệ biên giới và y tế. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết chung cùng thúc đẩy ổn định và an ninh trong khu vực.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và Phó thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Kuwait Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah đã ký một văn bản hoàn tất cấu trúc của Đối thoại chiến lược Mỹ-Kuwait đồng thời khẳng định ý định của hai nước trong việc tiếp tục mở rộng quan hệ vì lợi ích của đôi bên. Quá trình đối thoại giữa Mỹ và Kuwait bắt đầu từ năm 2016 và cuộc đối thoại tiếp theo sẽ được tổ chức tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kuwait đăng cai Hội nghị Tái thiết Iraq
Kuwait đăng cai Hội nghị Tái thiết Iraq

VOV.VN - Iraq và Ngân hàng Thế giới ước tính tổng kinh phí tái thiết Iraq có thể lên tới ít nhất 100 tỷ USD.

Kuwait đăng cai Hội nghị Tái thiết Iraq

Kuwait đăng cai Hội nghị Tái thiết Iraq

VOV.VN - Iraq và Ngân hàng Thế giới ước tính tổng kinh phí tái thiết Iraq có thể lên tới ít nhất 100 tỷ USD.

Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85.000 thùng/ngày
Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85.000 thùng/ngày

VOV.VN-Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85 nghìn thùng/ngày, bắt đầu từ ngày mai (1/07), theo thỏa thuận đạt được giữa các nước OPEC và ngoài OPEC.

Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85.000 thùng/ngày

Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85.000 thùng/ngày

VOV.VN-Kuwait sẽ nâng sản lượng khai thác dầu thêm 85 nghìn thùng/ngày, bắt đầu từ ngày mai (1/07), theo thỏa thuận đạt được giữa các nước OPEC và ngoài OPEC.

Các công ty du lịch Kuwait thể hiện quan tâm tới thị trường Việt Nam
Các công ty du lịch Kuwait thể hiện quan tâm tới thị trường Việt Nam

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Kuwait đang triển khai chuỗi hoạt động khai thác thị trường khách du lịch chất lượng cao trị giá 13 tỷ USD/năm.

Các công ty du lịch Kuwait thể hiện quan tâm tới thị trường Việt Nam

Các công ty du lịch Kuwait thể hiện quan tâm tới thị trường Việt Nam

VOV.VN - ĐSQ Việt Nam tại Kuwait đang triển khai chuỗi hoạt động khai thác thị trường khách du lịch chất lượng cao trị giá 13 tỷ USD/năm.

Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị
Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị

VOV.VN - Đại sứ quán Kuwait ở Sudan hôm qua ( 22/12) đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Sudan - nơi đang chứng kiến các cuộc biểu tình.

Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị

Kuwait kêu gọi người dân rời khỏi Sudan vì bất ổn chính trị

VOV.VN - Đại sứ quán Kuwait ở Sudan hôm qua ( 22/12) đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Sudan - nơi đang chứng kiến các cuộc biểu tình.