Vòng 8 Ngoại hạng Anh: Thành London “mở hội”

VOV.VN - Chiến thắng của Arsenal và Chelsea giúp 2 đội bóng thành London giữ vững 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Không hẹn mà gặp, gần như tất cả các “đại gia” của giải Ngoại hạng Anh đều ra quân ở loạt trận vòng 8 diễn ra vào đêm qua. Khi cả Liverpool, Man United bị chia điểm, hai đội bóng thành London là Arsenal và Chelsea đều lần lượt giành thắng lợi với tỷ số 4-1 trước Norwich City và West Ham, qua đó giữ vững 2 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Lối chơi phối hợp ăn ý, đập nhả đẹp mắt cùng lợi thế sân nhà đã giúp Arsenal không gặp quá nhiều khó khăn trước Norwich City. 4 bàn thắng với tác giả đều là các cầu thủ ở hàng tiền vệ, trong đó có bàn mở tỷ số của Jack Wilshere và màn solo ngoạn mục, trước khi dứt điểm tinh tế thành bàn của Ramsey, xen kẽ cú đúp của Ozil, mang về thắng lợi 4-1 cho đội chủ sân Emirates. Từ đó, 3 điểm trọn vẹn trước Norwich trên sân nhà giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng với 19 điểm.

Ozil là một trong những cầu thủ tỏa sáng trong trận gặp Norwich (ảnh: Reuters)


Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger khẳng định Ozil chính là nguồn cảm hứng giúp tất cả các cầu thủ Arsenal thi đấu thăng hoa trong thời gian vừa qua: “Tôi hoàn toàn đồng ý là chúng tôi đã chơi tốt. Nhưng thật sự công bằng mà nói, thủ môn của Norwich đã có một trận đấu xuất sắc dù chúng tôi ghi được 4 bàn thắng. Khi có một đội hình chất lượng như thế này, Arsenal hoàn toàn có thể ghi bàn thắng từ một tình huống phản công nhanh hay những pha di chuyển, chạy chỗ thông minh. Ozil luôn thể hiện khao khát giành chiến thắng mỗi khi ra sân. Anh ấy chính là động lực để các cầu thủ khác chơi tốt hơn, gắn kết hơn và mang tới thắng lợi ngọt ngào cho CLB cũng như người hâm mộ yêu mến Arsenal”.

Một đội bóng thành London khác là Chelsea đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, sau thắng lợi 4-1 trước tân binh mới thăng hạng Cardiff trên sân nhà. Điều đáng tiếc là thắng lợi của thầy trò HLV Mourinho cũng như pha lập công đầu tiên của Samuel Eto’o ở giải Ngoại hạng đều trở nên kém ấn tượng, khi tiền đạo này đã phạm lỗi giành bóng trong tay thủ thành Cardiff, để mang về bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 cho Chelsea. Còn nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã bị trọng tài truất quyền chỉ đạo trong khoảng 20 phút cuối trận.

Trong khi đó, ở trận đấu muộn nhất của ngày thứ 7, Man City đã vượt qua West Ham với tỷ số 3-1 để có thắng lợi đầu tiên trên sân khách mùa giải năm nay. Đây là điều khiến HLV Manuel Pellegrini tỏ ra hết sức hài lòng: “Tôi nghĩ Man City đã có một trận đấu thành công, tập trung trong phòng ngự và sắc bén trên hàng công. Tôi hài lòng khi các cầu thủ thực hiện tốt chiến thuật đề ra. Điều quan trọng là Man City thể hiện được bản sắc trong lối chơi, ghi được 3 bàn thắng và giành 3 điểm đầu tiên trên sân khách ở mùa giải này”.

Với 16 điểm, Man City đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, và chỉ còn kém đội xếp trên là Liverpool 1 điểm. Bởi ở trận đấu trước đó, Liverpool dù được chơi hơn người từ phút 41 nhưng đã phải 2 lần gỡ hòa và rời sân Direct Sport của Newcastle với kết quả hòa 2-2.

Trong khi đó, đương kim vô địch Man United tiếp tục thể hiện phong độ kém thuyết phục khi để Southampton cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Dù vươn lên dẫn trước từ phút 26 với pha mở tỷ số của Van Persie, nhưng sự phung phí cơ hội đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt khi để đối phương gỡ hòa 1-1 ở phút 89.

Van Persie trong trận gặp Southampton (ảnh: Getty)


Phát biểu sau trận đấu, HLV David Moyes bày tỏ: “Thật đáng tiếc là chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, để nâng tỷ số lên 2-0. Thực sự là các cầu thủ đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Đây là một ngày thi đấu thiếu may mắn khi bóng đã 2 lần dội trúng xà ngang ở các pha dứt điểm của chúng tôi. Đáng tiếc hơn nữa là chúng tôi đã mất tập trung ở những phút cuối, khi để họ quân bình tỷ số 1-1 từ một tình huống cố định là đá phạt góc. Lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn, hoặc ít nhất cũng nên nhân đôi cách biệt trước khi mọi việc trở nên tồi tệ”.

Ở trận đấu khác, Everton giành thắng lợi 2-1 trước Hull City, trong khi Swansea đánh bại Sunderland với tỷ số 4-0. Màn so tài giữa Stoke City và West Brom thì kết thúc với kết quả hòa 0-0.

Tiếp tục, vào 22h tối nay (20/10), Tottenham sẽ có chuyến làm khách trên sân Villa Park của Aston Villa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV chính thức phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh
VOV chính thức phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh

(VOV) - Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức đạt được thỏa thuận về việc độc quyền phát thanh giải đấu này trên lãnh thổ Việt Nam.

VOV chính thức phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh

VOV chính thức phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh

(VOV) - Đài Tiếng nói Việt Nam đã chính thức đạt được thỏa thuận về việc độc quyền phát thanh giải đấu này trên lãnh thổ Việt Nam.

Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Khó khăn đầy rẫy
Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Khó khăn đầy rẫy

VOV.VN - Vòng 2 của giải Ngoại hạng Anh với khó khăn đầy rẫy đang đặt ra cho các đội bóng.

Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Khó khăn đầy rẫy

Vòng 2 giải Ngoại hạng Anh: Khó khăn đầy rẫy

VOV.VN - Vòng 2 của giải Ngoại hạng Anh với khó khăn đầy rẫy đang đặt ra cho các đội bóng.

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”
Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”

VOV.VN - MU, Man City hay Arsenal và Tottenham đang tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”

Vòng 4 giải ngoại hạng Anh: 3 điểm chờ “đại gia”

VOV.VN - MU, Man City hay Arsenal và Tottenham đang tràn đầy cơ hội giành trọn 3 điểm trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn.

Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm
Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm

(VOV) - Tối 27/5, CLB Crystal Palace đã giành quyền lên đá Ngoại hạng sau khi đánh bại Watford trong trận play-off của giải hạng Nhất.

Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm

Crystal Palace trở lại giải Ngoại hạng Anh sau 7 năm

(VOV) - Tối 27/5, CLB Crystal Palace đã giành quyền lên đá Ngoại hạng sau khi đánh bại Watford trong trận play-off của giải hạng Nhất.

5 HLV hàng đầu của ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014
5 HLV hàng đầu của ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014

(VOV) - Premier League mùa giải 2013 – 2014  hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi có sự góp mặt của 5 HLV giỏi bậc nhất thế giới hiện tại.

5 HLV hàng đầu của ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014

5 HLV hàng đầu của ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014

(VOV) - Premier League mùa giải 2013 – 2014  hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, khi có sự góp mặt của 5 HLV giỏi bậc nhất thế giới hiện tại.

Thưởng thức trực tiếp Ngoại hạng Anh trên Radio như thế nào?
Thưởng thức trực tiếp Ngoại hạng Anh trên Radio như thế nào?

VOV.VN - Chương trình sẽ giúp các fan hâm mộ có thể thấy được "nghe bóng đá" hấp dẫn đến thế nào?

Thưởng thức trực tiếp Ngoại hạng Anh trên Radio như thế nào?

Thưởng thức trực tiếp Ngoại hạng Anh trên Radio như thế nào?

VOV.VN - Chương trình sẽ giúp các fan hâm mộ có thể thấy được "nghe bóng đá" hấp dẫn đến thế nào?

Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line
Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line

(VOV) -Đây là công nghệ giúp xác định chính xác vị trí trái bóng so với các đường biên ngang và đường biên dọc.

Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line

Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng công nghệ Goal Line

(VOV) -Đây là công nghệ giúp xác định chính xác vị trí trái bóng so với các đường biên ngang và đường biên dọc.