Vụ phóng viên bị hành hung ở sân Thiên Trường:

BTC sân Thiên Trường tường trình thiếu chính xác

Theo ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch VFF phụ trách Truyền thông và Đối ngoại, xác nhận BTC sân Thiên Trường đã tường trình thiếu chính xác và VFF đang yêu cầu họ sớm có câu trả lời về việc này

Ngày 16/4, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã triệu tập cuộc họp về việc phóng viên ảnh Duy Bùi (báo Thể thao 24h) tố cáo một số thành viên Ban tổ chức (BTC) sân Thiên Trường đã cản trở và hành hung khi anh đang tác nghiệp trong trận M.Nam Định - Đồng Tâm Long An chiều 11/4. Dự cuộc họp có các lãnh đạo của VFF, báo Thể thao 24h, đại diện thanh tra Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Theo VFF, do đây không phải là cuộc đối chất nên đại diện BTC sân Thiên Trường không được mời dự họp.

Theo ông Nguyễn Lân Trung, các bên liên quan tham gia cuộc làm việc đã thống nhất kết luận về việc có chuyện nhân viên của BTC sân Thiên Trường đã xô xát với phóng viên Duy Bùi của báo Thể thao 24h. Tuy nhiên, mức độ thế nào còn phải chờ BTC sân Thiên Trường giải trình thêm. Trong buổi làm việc, Thanh tra của 2 Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin - Truyền thông đã đưa ra 2 giải pháp: Thứ nhất, nếu có sự việc xâm phạm cơ thể và hủy hoại tài sản đến mức phải nhờ cơ quan hữu quan can thiệp thì phải làm quyết liệt tới cùng. Thứ hai, Thanh tra 2 Bộ nhấn mạnh phóng viên Duy Bùi chỉ muốn ghi lại những hình ảnh đẹp, trong khi BTC sân Thiên Trường lại muốn vãn hồi trật tự dẫn đến xô xát.

Tuy nhiên, xô xát đến mức báo chí đã đưa thì đó là hành vi thiếu văn hóa. Trên tinh thần như vậy, chưa đến mức phải đưa ra pháp luật mà các bên nên tự giải quyết với nhau. Về phần mình, báo Thể thao 24h cũng không đưa ra yêu cầu nào lớn ngoại trừ việc BTC sân Thiên Trường cần phải rõ sự việc, có lời xin lỗi với phóng viên Duy Bùi và phải xử lý các cá nhân vi phạm.

Ngay trong chiều 16/4, VFF đã gửi công văn đề nghị BTC sân Thiên Trường sớm có câu trả lời và đồng thời cũng phải có phúc đáp với báo Thể thao 24h. Ông Trung cũng nhắc nhở báo Thể thao 24h cũng cần rút kinh nghiệm với phóng viên trong việc đeo thẻ, áo bib đầy đủ trước khi vào sân, tránh sự hiểu lầm.

Thêm một chi tiết nữa, ông Trung cho biết thực ra Ban Kỷ luật vẫn chưa đưa ra phán quyết chính thức về vụ việc trên sân Thiên Trường, mà mới chỉ có những nhận định xung quanh hồ sơ thu thập được từ BTC giải, BTC sân và báo cáo giám sát. Vì thế, ông Trung khẳng định: “Ngay sau đây, khi có thêm những thông tin và bằng chứng mới, Ban Kỷ luật sẽ vào cuộc để đưa ra mức án với những bên liên quan”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên