Bức xúc với án phạt của VFF, CLB Hải Phòng dọa bỏ giải

VOV.VN - Sáng nay Lãnh đạo đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đã có mặt tại trụ sở VFF để khiếu nại

Sau khi ban kỷ luật VFF ra án treo giò tới hết giải đối với cầu thủ Văn Nam của Hải Phòng, ngoài ra hai người khác là Đức Thắng và Thanh Tùng bị treo giò 4 trận và 2 trận, lãnh đạo đội bóng đất Cảng đã lên làm việc với trưởng BTC V – League để khiếu nại án phạt.

Điều đáng nói ở đây là cầu thủ được coi là “nhân vật chính” của vụ ẩu đả - Samson bên phía Hà Nội T&T chỉ bị treo giò 4 trận. Chính điều này đã gây bức xúc đối với CLB Hải Phòng.

HLV trưởng CLB Hải Phòng Dylan Kerr bức xúc với án phạt của BTC (Ảnh: Minh Hoàng).

Đích thân Chủ tịch CLB Trần Mạnh Hùng và HLV trưởng Dylan Kerr đã tới Hà Nội để gặp trực tiếp trưởng BTC V – League Tanaka Koji.

Tại cuộc gặp mặt, phía đội Hải Phòng đã cung cấp và chiếu lại băng ghi hình trận đấu, đáng chú ý là tình huống dẫn đến vụ ẩu đả giữa cầu thủ Samson và các cầu thủ Hải Phòng ở phút thứ 4.

Chủ tịch Trần Mạnh Hùng vẫn chưa hết bức xúc, nói: “Hải Phòng không dung túng bạo lực. Chúng tôi ủng hộ VFF xử lý mạnh tay với những vi phạm của cầu thủ. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là các vị ở VFF phải xử một cách công bằng. Chúng tôi có tới 3 cầu thủ bị treo giò, trong đó Văn Nam bị cấm hết mùa giải, trong khi cầu thủ Samson của HN T&T chỉ bị cấm 4 trận, dù đã liên tiếp hành hung cầu thủ chúng tôi. Băng ghi hình đã rõ rành rành, không thể chối cãi.”

Ngoài ra, trên sân Lạch Tray, Gonzalo có đánh nhau, Thành Lương có pha vào bóng theo kiểu đạp cả hai chân. Đúng ra Ban kỷ luật cũng phải xử phạt hai cầu thủ này. Chúng tôi dường như đang bị VFF, BTC giải trù. Nếu cứ như này, chúng tôi sẽ bỏ giải”.

Trước sự bức xúc của Hải Phòng, trưởng giải Tanaka Koji thể hiện sự không hài lòng, khi cho rằng không phải đội bóng nào thích chơi thì chơi, thích bỏ thì bỏ, tất cả phải có luật.

“Những pha đánh nhau như vậy chỉ có ở thời chiến tranh. Chúng ta cần phải loại bỏ những hình ảnh phản cảm như vậy ra khỏi đời sống bóng đá. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định xử lý mạnh tay của Ban kỷ luật VFF”, ông Tanaka Koji nói.

Thậm chí theo ông Tanaka Koji, những cầu thủ tham gia ẩu đả, cần bị loại vĩnh viễn. Tuy nhiên, BTC giải không có quyền trong vấn đề ra án kỷ luật.

Với riêng CLB Hải Phòng, đội bóng này kể từ vòng 18 sẽ có tới 4 cầu thủ bị treo giò do dính tới bạo lực. Ngoài 3 cầu thủ bị treo giò trong trận gặp Hà Nội T&T, trung vệ Đinh Tiến Thành cũng bị treo giò 2 trận bởi hành vi dọa dẫm trọng tài trong trận gặp QNK Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên