Chùm ảnh: Đến chính trị gia cũng phải bối rối trước trẻ em

VOV.VN - Các chính trị gia dù mạnh mẽ bảo thủ đến đâu, hùng biện tài ba như thế nào, cũng có những lúc bối rối trước trẻ em như thế này.

Chắc hẳn Thủ tướng Anh Theresa May cũng khó lòng thanh minh được khoảnh khắc gương mặt bà khó hiểu như thế với một nữ sinh.
Cựu Thủ tướng Anh David Cameron dường như đã rất cố gắng nhưng với trẻ em, không thích có nghĩa là không thích!
Nghị sỹ Anh Ed Balls lúng túng khi phải phải nhờ vợ kéo đứng dậy sau một buổi đọc chuyện cho các em nhỏ.
Đường đường là lãnh đạo Công đảng Anh khi đó nhưng trong bức ảnh này ông Ed Miliband trông khép nép dưới ánh mắt dò xét của 2 nữ sinh.
Cựu Ngoại trưởng Anh George Osborne trông hồn nhiên như một đứa trẻ trong khi cậu bé cạnh ông ngán ngẩm như một ông già.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đôi lúc khó xử vì "cậu ấm" Barron Trump tỏ ra mệt mỏi trong các buổi nói chuyện của ông.

Và cậu thường xuyên như thế! Barron thậm chí hồn nhiên ngủ gật trong sự kiện quan trọng của bố.

Ông Boris Johnson, lúc ấy là Thị trưởng London, mà vẫn bị một cầu thủ nhí hạ đo ván.
Nghị sỹ đảng Dân chủ Tự do của Anh Nick Clegg bỗng biễn thành "cậu bé bị cô lập" trong bữa ăn trưa ở trường.
Trong số các chính trị gia, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là người dễ gần với trẻ nhỏ nhất. Ông ngay lập tức hòa đồng với các em trong lễ khai trương một sân chơi mang tên con gái mình.
Ông không hề lúng túng ngay cả với những em bé rất nhỏ tuổi.
Cựu Tổng thống Mỹ rất nhập tâm khi kể chuyện cho các em nhỏ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn
Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn

VOV.VN - Các em nhỏ và gia đình phải rời bỏ nhà cửa ở Mosul, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, để tới trại tị nạn Khazer.

Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn

Trốn chạy khỏi IS, trẻ em Iraq vẫn vô tư vui đùa trong trại tị nạn

VOV.VN - Các em nhỏ và gia đình phải rời bỏ nhà cửa ở Mosul, thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq, để tới trại tị nạn Khazer.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm
Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.