Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô

VOV.VN - Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh của Trung đoàn Thủ đô đã luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”

Chiều 22/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn gặp mặt thân mật Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh, đóng góp công sức của các thế hệ đi trước đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Cựu chiến binh trung đoàn Thủ đô

Hơn 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh của Trung đoàn Thủ đô đã luôn nối tiếp truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, Quốc hội và Chính phủ, cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người có công; tạo điều kiện cho các cựu chiến binh phát huy phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng trong cuộc sống thời bình; đồng thời mong muốn, các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống của Trung đoàn Thủ đô anh hùng và truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước; luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau noi theo.

Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô bày tỏ cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định, với tinh thần của người chiến sĩ cách mạng sẽ làm hết sức mình để tiếp tục đóng góp công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương tiếp tục làm việc về công tác nhân sự
Hội nghị Trung ương tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

VOV.VN- Trong ngày làm việc thứ bảy (20/12), Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục làm việc về công tác nhân sự.

Hội nghị Trung ương tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

Hội nghị Trung ương tiếp tục làm việc về công tác nhân sự

VOV.VN- Trong ngày làm việc thứ bảy (20/12), Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục làm việc về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội sắp thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội sắp thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 23-27/12.

Chủ tịch Quốc hội sắp thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội sắp thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ ngày 23-27/12.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh đồng bào theo đạo
Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh đồng bào theo đạo

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân vừa gửi thư chúc mừng Giáng sinh 2015 tới đồng bào theo đạo cả nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh đồng bào theo đạo

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Giáng sinh đồng bào theo đạo

VOV.VN - Chủ tịch UBTW MTTQ Nguyễn Thiện Nhân vừa gửi thư chúc mừng Giáng sinh 2015 tới đồng bào theo đạo cả nước

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 13
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 13

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 13

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 13

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội khóa 1 là ai?
Đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội khóa 1 là ai?

VOV.VN - Đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội khóa 1 là cụ Ngô Tử Hạ, cụ sinh năm 1882 tại vùng quê nghèo thuộc làng Quy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội khóa 1 là ai?

Đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội khóa 1 là ai?

VOV.VN - Đại biểu cao tuổi nhất Quốc hội khóa 1 là cụ Ngô Tử Hạ, cụ sinh năm 1882 tại vùng quê nghèo thuộc làng Quy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Thông qua danh sách ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII
Thông qua danh sách ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

VOV.VN - Trung ương thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được giới thiệu ứng cử Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Thông qua danh sách ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Thông qua danh sách ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

VOV.VN - Trung ương thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được giới thiệu ứng cử Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Thủ tướng đề nghị Google phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia
Thủ tướng đề nghị Google phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN -Sáng nay (22/12) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Sundar Pichai đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Google phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia

Thủ tướng đề nghị Google phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia

VOV.VN -Sáng nay (22/12) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Sundar Pichai đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh
Hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh

VOV.VN - Tập hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” được xuất bản đúng vào dịp Đại tướng kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh của mình.

Hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh

Hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh

VOV.VN - Tập hồi ký “Đại tướng Lê Đức Anh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng” được xuất bản đúng vào dịp Đại tướng kỷ niệm lần thứ 95 ngày sinh của mình.

Nguyễn Văn Tố - Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam
Nguyễn Văn Tố - Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

VOV.VN - Cụ Nguyễn Văn Tố được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách của vận nước. 

Nguyễn Văn Tố - Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

Nguyễn Văn Tố - Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

VOV.VN - Cụ Nguyễn Văn Tố được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, trong bối cảnh đầy khó khăn, thử thách của vận nước. 

Công nhận 23 xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang
Công nhận 23 xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Khánh Hòa là xã đảo.

Công nhận 23 xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang

Công nhận 23 xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kiên Giang và tỉnh Khánh Hòa là xã đảo.

“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”
“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”

VOV.VN - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Hành vi trả thù, trù dập thường rất tinh vi, nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu bảo vệ cũng làm cho người tố cáo tham nhũng nản lòng.

“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”

“Hành vi trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng rất tinh vi”

VOV.VN - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Hành vi trả thù, trù dập thường rất tinh vi, nếu chúng ta không có biện pháp hữu hiệu bảo vệ cũng làm cho người tố cáo tham nhũng nản lòng.

Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội
Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội

VOV.VN - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm.

Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội

Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội

VOV.VN - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm.

Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM
Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

Phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký các Quyết định phê chuẩn nhân sự UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ khai mạc vào ngày 21/1/2016

VOV.VN - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Hà Nội, trong đó khai mạc chính thức vào ngày 21/1/2016.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp
Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Sáng nay 22/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương ký Quy chế phối hợp

VOV.VN -Sáng nay 22/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Quân ủy Trung ương tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp công tác.