Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc một Sở ở Hà Nội có 8 Phó Giám đốc

VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, theo quy định, số lượng Phó Giám đốc cấp Sở của Hà Nội và TP.HCM không quá 4.

Tại cuộc Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí, chiều 27/6, bao chí đặt câu hỏi về việc Bộ có hướng xử lý thế nào trước việc Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó Giám đốc.

Ông Trương Hải Long, Phó vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức của Bộ Nội vụ cho biết, quan điểm của Bộ là cần phải thực hiện nghiêm quy định của pháp luật liên quan đến cấp phó.

“Thủ tướng đã có công văn chỉ đạo yêu cầu sau 30/6/2017 không còn cơ quan, tổ chức nào có số lượng cấp phó vượt quy định trừ trường hợp sáp nhập. Các địa phương sẽ phải có báo cáo trước 30/6 để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Chính phủ trước 30/7. Do đó chúng tôi vẫn đang đợi Hà Nội báo cáo phương án sắp xếp”, ông Long thông tin.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí chiều 27/6

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thông tin thêm, theo Nghị định 24, số lượng Phó Giám đốc sở của Hà Nội và TP.HCM không quá 4.

Tuy nhiên Điều 11, Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế quy định, nếu trường hợp do sắp xếp tổ chức mà thôi giữ chức vụ hoặc được cử, bổ nhiệm giữ chức vụ thấp hơn thì sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ đó đến hết thời hạn bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ. Trường hợp thời hạn bổ nhiệm và nhiệm kỳ còn dưới 6 tháng thì bảo lưu 6 tháng hoặc cho đến khi nghỉ hưu, các quy định hiện đã quy định rõ.

“Với trách nhiệm của mình, Bộ Nội vụ sẽ yêu cầu Hà Nội báo cáo” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết.

Liên quan sai phạm trong công tác cán bộ ở huyện An Dương (Hải Phòng) và huyện Kim Thành (Hải Dương), ông Trương Hải Long – Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức của Bộ Nội vụ cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã chỉ đạo yêu cầu hai tỉnh rà soát, xem xét xử lý sai phạm.

Ông Nguyễn Mạnh Khương – Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết thêm, hôm nay (27/6), đại diện của Bộ đã xuống xuống hai địa phương này trực tiếp đôn đốc thực hiện chỉ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”
“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

VOV.VN - Phải xây dựng được chế tài nghiêm khắc trừng trị người lạm quyền trong bổ nhiệm cán bộ để thấy bộ chế tài đó mà khiếp sợ.

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

“Phải có chế tài trừng trị những người lạm quyền bổ nhiệm cán bộ”

VOV.VN - Phải xây dựng được chế tài nghiêm khắc trừng trị người lạm quyền trong bổ nhiệm cán bộ để thấy bộ chế tài đó mà khiếp sợ.

Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện
Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện

VOV.VN -Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thu hồi 28 quyết định tuyển dụng công chức không đúng quy định.

Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện

Đề nghị Lai Châu miễn nhiệm người được bổ nhiệm không đủ điều kiện

VOV.VN -Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Lai Châu thu hồi 28 quyết định tuyển dụng công chức không đúng quy định.

Yên Bái giải trình việc lãnh đạo bổ nhiệm người nhà “đúng quy trình"
Yên Bái giải trình việc lãnh đạo bổ nhiệm người nhà “đúng quy trình"

VOV.VN - Phó Bí thư Yên Bái: Việc bổ nhiệm cán bộ là Đảng phân công giới thiệu, HĐND bầu, Chính phủ phê duyệt. Đấy là một trường hợp đặc biệt…

Yên Bái giải trình việc lãnh đạo bổ nhiệm người nhà “đúng quy trình"

Yên Bái giải trình việc lãnh đạo bổ nhiệm người nhà “đúng quy trình"

VOV.VN - Phó Bí thư Yên Bái: Việc bổ nhiệm cán bộ là Đảng phân công giới thiệu, HĐND bầu, Chính phủ phê duyệt. Đấy là một trường hợp đặc biệt…

Giải pháp nào ngăn chặn bổ nhiệm người nhà?
Giải pháp nào ngăn chặn bổ nhiệm người nhà?

VOV.VN -Các quy trình quy hoạch, luân chuyển, đề bạt cán bộ... rất chặt chẽ nhưng trên thực tế số trường hợp bổ nhiệm người nhà bị phát hiện ngày càng nhiều.

Giải pháp nào ngăn chặn bổ nhiệm người nhà?

Giải pháp nào ngăn chặn bổ nhiệm người nhà?

VOV.VN -Các quy trình quy hoạch, luân chuyển, đề bạt cán bộ... rất chặt chẽ nhưng trên thực tế số trường hợp bổ nhiệm người nhà bị phát hiện ngày càng nhiều.

"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"
"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"

VOV.VN - Giai đoạn bổ nhiệm thì ông Phạm Sỹ Quý chưa có chứng chỉ nhưng đến tháng 11/2016 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đủ điều kiện.

"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"

"Bổ nhiệm Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái có sai phạm nhưng đã khắc phục"

VOV.VN - Giai đoạn bổ nhiệm thì ông Phạm Sỹ Quý chưa có chứng chỉ nhưng đến tháng 11/2016 đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ và đủ điều kiện.