Bắt tạm giam đối tượng giao cấu với trẻ em

VOV.VN - Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của đối tượng và hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/10, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Lý Hùng, (sinh năm 1996, thường trú  xóm 7, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân) về tội giao cấu với trẻ em.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo của chị N.T.O ở xã X ( cùng huyện)  vụ việc bé gái T.T.H (SN 2002) đưa em ruột đến trường học vào hồi 7 giờ 28/9, nhưng đã hơn 1 ngày mất tích, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi, gọi điện không liên lạc được.

Ngày 29/9, gia đình nhận được tin nhắn qua tài khoản Facebook của H có nội dung H đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình số tiền chuộc 500 triệu đồng, nếu không H sẽ bị bán sang Trung Quốc.

Nhận được trình báo, cơ quan CSĐT công an huyện Nghi Xuân đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, truy tìm đối tượng bắt cóc cháu T.T.H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6 giờ truy tìm, khoảng 15h30’ ngày 29/9 tổ công tác phát hiện T.T.H cùng 1 nam thanh niên đang chơi ở quán internet trên địa bàn phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tổ công tác đưa cả 2 người về trụ sở cơ quan công an huyện Nghi Xuân để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an , bước đầu nam thanh niên khai là Trần Lý Hùng, SN 1996, ở xóm 7, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân. Hai người làm quen qua mạng xã hội. Facebook. Sáng 28/9, H. hẹn gặp Hùng tại TP Vinh sau đó đi chơi và có quan hệ tình dục. Vì muốn có thời gian đi chơi với Hùng, chính T.T.H. đã chủ động nhắn tin với gia đình, lừa bị bắt cóc, đòi 500 triệu đồng tiền chuộc.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em của Hùng, đồng thời hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam sinh viên lĩnh án vì giao cấu với trẻ em
Nam sinh viên lĩnh án vì giao cấu với trẻ em

Nếm “trái cấm” quá sớm, Duy khiến thiếu nữ mang thai, sinh hạ một bé gái. Trong lúc nóng giận, bị hại đâm đơn tố cáo, khiến nam sinh lâm vòng lao lý.

Nam sinh viên lĩnh án vì giao cấu với trẻ em

Nam sinh viên lĩnh án vì giao cấu với trẻ em

Nếm “trái cấm” quá sớm, Duy khiến thiếu nữ mang thai, sinh hạ một bé gái. Trong lúc nóng giận, bị hại đâm đơn tố cáo, khiến nam sinh lâm vòng lao lý.

Quay lại cảnh nóng, nam thanh niên bị bắt vì giao cấu trẻ em
Quay lại cảnh nóng, nam thanh niên bị bắt vì giao cấu trẻ em

VOV.VN - Quay lại cảnh “làm chuyện người lớn” với bạn gái, nam thanh niên không ngờ bị bắt về hành vi giao cấu trẻ em.

Quay lại cảnh nóng, nam thanh niên bị bắt vì giao cấu trẻ em

Quay lại cảnh nóng, nam thanh niên bị bắt vì giao cấu trẻ em

VOV.VN - Quay lại cảnh “làm chuyện người lớn” với bạn gái, nam thanh niên không ngờ bị bắt về hành vi giao cấu trẻ em.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên giao cấu với trẻ em
Bắt khẩn cấp nam thanh niên giao cấu với trẻ em

Sau khi ăn nhậu, hát karaoke, Liễu chở bạn gái chưa đầy 13 tuổi đến thuê phòng trọ để quan hệ tình dục thì bị gia đình nạn nhân phát hiện.

Bắt khẩn cấp nam thanh niên giao cấu với trẻ em

Bắt khẩn cấp nam thanh niên giao cấu với trẻ em

Sau khi ăn nhậu, hát karaoke, Liễu chở bạn gái chưa đầy 13 tuổi đến thuê phòng trọ để quan hệ tình dục thì bị gia đình nạn nhân phát hiện.