Chỉ nên duy trì 10.000 ha diện tích trồng cây mắc ca

VOV.VN - Bộ NN&PTNT cũng khuyến cáo chỉ nên trồng 10 giống mắc ca đã qua khảo nghiệm ở những nơi đã từng được trồng thử.

Tại nhiều địa phương ở nước ta thời gian qua xuất hiện tình trạng tự phát trồng ồ ạt cây mắc ca. Lý giải về điều này tại phiên trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, hiện tượng này không phải chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, tình trạng ồ ạt trồng mắc ca cũng đang diễn ra. Trên thị trường thế giới, giá bán của mặt hàng này đang vào khoảng 6 USD/kg cả vỏ. 

Chỉ nên trồng cây mắc ca tại những nơi đã được trồng thử. (Ảnh: KT)
Khuyến cáo về việc trồng cây mắc ca, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, hiện nay Bộ NN&PTNT cũng đã có hướng dẫn cụ thể về chương trình trồng loại cây này. Theo đó, nước ta chỉ nên trồng 10 giống mắc ca đã qua khảo nghiệm ở những nơi đã từng được trồng thử.

Mặt khác, do nhu cầu của thế giới về sản phẩm này chỉ tăng 8%/năm, trong khi nguồn cung đang tăng trung bình vào khoảng 10%/năm. Vì vậy, từ nay đến năm 2020, cả nước chỉ nên duy trì diện tích trồng mắc ca trong khoảng 10.000 ha là phù hợp.

Tăng diện tích trồng ngô

Lý giải về việc nước ta phải nhập 4,7 triệu tấn ngô năm 2014, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, trong khi nước ta đang có nhu cầu về ngô, tận dụng giá ngô trên thế giới ở thời điểm giảm thấp nên đã tiến hành nhập khẩu mặt hàng này.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện nay ở nhiều vùng trồng ngô lớn trên cả nước, người dân không còn tiến hành trồng ngô khi giá nhân công quá cao, năng suất ngô lại đạt thấp, chỉ vào khoảng 4,4 tấn/ha bởi việc hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch chưa được sâu sát.

Về lâu dài, Bộ NN&PTNT đang rất nỗ lực cùng với các địa phương phát triển mở rộng diện tích trồng ngô. Theo đó, ngoài việc phổ biến các giống ngô có năng suất cao, Bộ cũng tăng cường hướng dẫn các địa phương về kỹ thuật, đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong trồng và thu hoạch ngô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đắc Nông cần thận trọng với cây mắc ca
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đắc Nông cần thận trọng với cây mắc ca

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền Đắc Nông và bà con nông dân cần thận trọng trong việc phát triển loại cây trồng này.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đắc Nông cần thận trọng với cây mắc ca

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Đắc Nông cần thận trọng với cây mắc ca

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền Đắc Nông và bà con nông dân cần thận trọng trong việc phát triển loại cây trồng này.

Bà con nông dân chỉ nên trồng cây mắc-ca đã khảo nghiệm
Bà con nông dân chỉ nên trồng cây mắc-ca đã khảo nghiệm

VOV.VN - Đó là khuyến cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Cao Đức Phát trong chuyên mục "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" tuần này.

Bà con nông dân chỉ nên trồng cây mắc-ca đã khảo nghiệm

Bà con nông dân chỉ nên trồng cây mắc-ca đã khảo nghiệm

VOV.VN - Đó là khuyến cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Cao Đức Phát trong chuyên mục "Dân hỏi Bộ trưởng trả lời" tuần này.

Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca
Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca

VOV.VN -Các địa phương trước mắt cần hướng dẫn nông dân trồng Mắc ca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự.

Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca

Chưa đủ căn cứ phê duyệt quy hoạch phát triển cây Mắc ca

VOV.VN -Các địa phương trước mắt cần hướng dẫn nông dân trồng Mắc ca ở những nơi đã khảo nghiệm thành công hoặc có điều kiện tương tự.