Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ không kích Syria, đòi Tổng thống Assad phải ra đi

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ dội tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria và kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi.

Trong một thông cáo ngày 7/4, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin nhấn mạnh sự cần thiết áp đặt một vùng cấm bay và nhanh chóng tạo ra các vùng an toàn tại Syria để ngăn chặn các cuộc tàn sát tượng tự như vụ tấn công nghi sử dụng chất độc hóa học vừa qua tại Iblid ngày 4/4 vừa qua.

Loạt tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ lao về phía Syria. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melvlut Cavusoglu, với giọng điệu cứng rắn thì cho rằng, cần phải sớm loại bỏ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Melvlut Cavusoglu cũng bày tỏ ủng hộ hành động quân sự của Mỹ: “Thổ Nhĩ Kỳ xem sự can thiệp của Mỹ là đúng lúc và ủng hộ điều đó. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên xung đột tại Syria sớm thiết lập khối thống nhất, đoàn kết, tôn trọng lệnh ngừng bắn và tập trung cho một giải pháp chính trị.

Cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến tại Syria là bắt đầu quá trình chuyển đổi càng sớm càng tốt. Và điều quan trọng hơn bao giờ hết hiện nay là thiết lập và mở rộng các khu an toàn tại Syria”.

Cùng quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ "thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng" từ cuộc không kích của Mỹ để đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại nước láng giềng Syria.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội Israel đã được Mỹ thông báo trước về cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân của Syria.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, quân đội nước này đã bắn 59 tên lửa Tomahawk từ các tàu khu trục của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải vào một căn cứ không quân nhằm tiêu diệt các máy bay và các hệ thống phòng không của Syria.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, vụ tấn công của Mỹ vào Syria là hành động đáp trả việc quân đội Syria bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường ở Syria ngày 4/4 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria
Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

VOV.VN - Ngày 6/4, quân đội Mỹ từ hai tàu khu trục bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

Chùm ảnh: Mỹ “ồ ạt” phóng tên lửa hành trình tấn công Syria

VOV.VN - Ngày 6/4, quân đội Mỹ từ hai tàu khu trục bất ngờ phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào một căn cứ không quân gần thành phố Homs, Syria.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria
Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

Phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ phóng tên lửa vào Syria

VOV.VN - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, ủng hộ tiến trình chính trị giải quyết vấn đề Syria.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga
Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

Không kích của Mỹ tại Syria tiến dần đến xung đột quân sự với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Nga nhấn mạnh, các vụ không kích của Mỹ đang khiến Mỹ tiến dần hơn đến nguy cơ xung đột quân sự với Nga.

Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?
Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân của Syria được cho là có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ.

Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?

Vụ phóng tên lửa vào Syria làm tổn hại nghiêm trọng quan hệ Nga-Mỹ?

VOV.VN - Vụ phóng tên lửa hành trình của Mỹ vào căn cứ không quân của Syria được cho là có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria
Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

Chùm ảnh: Sức mạnh tên lửa hành trình Tomahawk Mỹ sử dụng đánh Syria

VOV.VN - Tomahawk là tên lửa hành trình thường được Lầu Năm Góc sử dụng để "dọn đường" cho các chiến dịch can thiệp quân sự ở nước ngoài.

Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria
Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Theo đề xuất của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 7/4 đã nhóm họp để thảo luận vụ Mỹ dội tên lửa Tomahawk vào Syria.

Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria

Hội đồng Bảo an chia rẽ sâu sắc vụ Mỹ tấn công Syria

VOV.VN - Theo đề xuất của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đêm 7/4 đã nhóm họp để thảo luận vụ Mỹ dội tên lửa Tomahawk vào Syria.