Chặng 3 cuộc đua xe đạp tranh cúp TP HCM lần 23

Tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco ĐT 1) đã chiến thắng khi tung nước rút cán đích trước tiên với thành tích 4h6’39’’.  

Sáng 23/4, các tay đua bước vào thi đấu chặng 3 từ thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đi thành phố Phan Rang (Ninh Thuận) dài 151 km.

Với màn trình diễn đầy ấn tượng khi tay đua trẻ Lê Ngọc Sơn (Domesco Đồng Tháp 2) thoát ra đi một mình khi còn cách đích đến 40 km, và chỉ bị tốp đông do ê kíp Bảo vệ thực vật Sài Gòn kéo tốp bắt lại khi còn cách đích đến 10 km, và tay đua Đỗ Tuấn Anh (Domesco ĐT 1) đã chiến thắng khi tung nước rút cán đích trước tiên với thành tích 4h6’39’’– tốc độ trung bình 36,732 km/giờ. Hạng nhì và ba là 2 tay đua của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn.

Về đích trong tốp đông, tay đua Trịnh Đức Tâm tiếp tục bảo vệ áo vàng sau 3 chặng với thời gian 11h30’33’. Tay đua Lê Nguyệt Minh (Bảo vệ thực vật  Sài Gòn 2) tiếp tục mặc áo xanh với 17 điểm.

Đội Domesco ĐT tiếp tục dẫn đầu sau 34h32’51’, xếp tiếp theo là ADC-THVL, Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 và Bảo vệ thực vật  An Giang.

Sáng 24/4, các tay đua thi đấu chặng 4 từ thành phố Phan Rang đi thành phố Nha Trang dài 97 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên