Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp thứ nhất Hội nghị G7

VOV.VN - Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự phiên họp thứ nhất Hội nghị G7 và gặp gỡ song phương 1 số lãnh đạo 1 số lãnh đạo các nước.

Bản tin thời sự sáng nay 27/5 có những nội dung đáng chú ý sau:

Hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự phiên họp thứ nhất Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển mở rộng và gặp gỡ song phương 1 số lãnh đạo 1 số lãnh đạo các nước.

Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản khẳng định, chất lượng muối biển tại các tỉnh vừa xảy ra hiện tượng cá biển chết hàng loạt ở Bắc Trung bộ vẫn an toàn, không có các chỉ tiêu kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép.

Mưa lũ tại Thái Nguyên và Tuyên Quang làm 2 người chết, hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng. Dự báo trong những ngày tới, các tỉnh miền núi tiếp tục có mưa to. Do đó người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản an toàn trước diễn biến phức tạo của thời tiết.

Trong phần tin thế giới, Theo công bố của Đảng Cộng hòa của Mỹ, tỷ phú Donald Trump đã đạt đủ số phiếu cần thiết để trở thành người đại diện cho Đảng này trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào đầu tháng 11 tới.

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev bị cấm nhập cảnh vào Ukraine trong thời gian 5 năm vì đã công khai bày tỏ ủng hộ việc Nga sáp nhập bán đảo Crime

Chương trình còn có bình luận của Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề “Đổi mới nên bắt đầu từ tư duy phản biện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên