Chelsea sa thải HLV Di Matteo

(VOV) - Thông báo chính thức được đăng tải trên website của CLB có đoạn: “ Chelsea đã chia tay với HLV Roberto Di Matteo”

Cũng theo thông báo này, lý do mà HLV Di Matteo bị sa thải là bởi màn trình diễn kém cỏi của The Blues trong tời gian gần đây, đặc biệt là trận thua Juventus tới  0 - 3 và nhiều khả năng bị loại ở Champions Leage ngay sau vòng đấu bảng.

HLV Di Matteo phải chia tay Chelsea sau gần một nửa mùa giải nắm quyền (Ảnh: Getty Images).

“Màn trình diễn gần đây và kế quả của nó mang lại không đủ đáp ứng nhu cầu. Hội đồng quản lý thấy rằng cần phải có sự thay đổi ngay bây giờ để CLB của chúng ta có thể đi đúng hướng và có kết quả khả quan vào cuối mùa giải”.

“CLB phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn đó là phải lọt vào giai đoạn loại trược tiếp của UEFA Champions League cũng như duy trì một áp lực mạnh mẽ cho cuộc cạnh tranh ở Premier League”.

“CLB và ông chủ muốn gửi lời cảm ơn tới Roberto vì tất cả những gì ông đã làm cho CLB kể từ khi lên nhậm chức. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự đóng góp rất lớn của ông cho lịch sử CLB và ông sẽ luôn luôn được chào đón tại Stamford Bridge”.

HLV Di Matteo được chỉ định lên làm HLV tạm quyền của The Blues vào cuối mùa giải năm ngoái để thay thế Villas Boas. Tuy chỉ là người tạm quyền nhưng Di Matteo đã mang lại rất nhiều thành công cho đội bóng thành London, đặc biệt trong đó là chiếc cúp vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Nhờ thành tích đó mà chiến lược gia người Italia được chỉ định vào vị trí chính thức, tuy khởi đầu mùa giải này khá thành công song ở giai đoạn hiện tại Chelsea đang thi đấu rất bết bát và nhiều khả năng phải chia tay Champions League ngay từ vòng đấu bảng.

Hiện tại, có thông tin cho rằng, ông chủ Abramovic đang rất mong muốn ký hợp đồng với Pep Guardiola, người vừa rời khỏi chiếc ghế chỉ đạo của Barcelona cuối mùa giải trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên