Túi bụi mặt trăng của nhà du hành Neil Armstrong có chủ nhân mới

VOV.VN - “Túi bụi mặt trăng” của nhà du hành vũ trụ huyền thoại Neil Armstrong vừa được bán với mức giá lên tới 1,8 triệu USD.

Túi này được bán trong phiên đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby ở New York, Mỹ ngày hôm 20/7 nhân kỷ niệm 48 năm ngày phi thuyền Apollo 11 hạ cánh xuống mặt trăng lần đầu tiên 20/7/1969.

Chiếc túi bụi mặt trăng. Ảnh: Getty.

Đó là một chiếc túi màu trắng hình vuông có khóa, bên ngoài có dòng chữ “Lunar Sample Return” (mẫu vật lấy từ mặt trăng), vốn được xem là biểu tượng vinh quang một thời của Mỹ trong lĩnh vực không gian vũ trụ.

Nhà du hành vũ trụ Armstrong đã dùng chiếc túi này để đựng các mẫu bụi đất thu thập được từ mặt trăng trong nhiệm vụ của mình vào năm 1969. Đây là hiện vật duy nhất còn lại sẽ được đem tư nhân hóa, trong khi hầu hết hiện vật khác trong sứ mệnh lên mặt trăng này đã được lưu giữ trong bảo tàng Smithsonian. 

Được biết, “chủ nhân” mới của chiếc túi đã mua nó bằng cách trả giá qua điện thoại và người này đề nghị được giấu tên.

Bà Cassandra Hatton, một chuyên gia cao cấp của Sotheby cho biết: "Lúc này tôi chỉ có thể tiết lộ cho các bạn rằng người mua nó là một người Mỹ. Bạn có thể tìm hiểu thêm sau. Đó sẽ là giây phút rất thú vị đấy.

Bà Hatton cho biết thêm, “Tôi cũng rất tò mò về người đã bỏ tiền ra mua chiếc túi này. Và tôi nghĩ chủ nhân mới chắc hẳn là người xứng đáng để sở hữu món đồ quý giá như thế này. Họ thực sự đánh giá cao tầm quan trọng của hiện vậy này. Tôi cũng rất vui để có thể chia sẻ với tất cả mọi người rằng chúng tôi đã bán nó ngày hôm nay”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống
NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống

VOV.VN - Vệ tinh này có lớp băng dày hơn 150km, và một đại dương sâu tới 100km.

NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống

NASA: Mặt trăng của Sao Mộc có thể phát triển sự sống

VOV.VN - Vệ tinh này có lớp băng dày hơn 150km, và một đại dương sâu tới 100km.

Phát hiện thêm 2 Mặt Trăng mới của hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời
Phát hiện thêm 2 Mặt Trăng mới của hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời

Hai Mặt Trăng mới của Sao Mộc có tên gọi S/2016 J1 và S/2017 J1 được tìm thấy lần lượt vào tháng 3/2016 và tháng 3/2017

Phát hiện thêm 2 Mặt Trăng mới của hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời

Phát hiện thêm 2 Mặt Trăng mới của hành tinh lớn nhất hệ Mặt Trời

Hai Mặt Trăng mới của Sao Mộc có tên gọi S/2016 J1 và S/2017 J1 được tìm thấy lần lượt vào tháng 3/2016 và tháng 3/2017

Túi đựng mẫu vật Mặt Trăng đầu tiên được bán đấu giá tới 4 triệu USD
Túi đựng mẫu vật Mặt Trăng đầu tiên được bán đấu giá tới 4 triệu USD

VOV.VN - Đây là chiếc túi được nhà du hành vũ trụ huyền thoại Neil Armstrong sử dụng để thu thập các mẫu vật trong chuyến du hành đầu tiên lên Mặt Trăng.

Túi đựng mẫu vật Mặt Trăng đầu tiên được bán đấu giá tới 4 triệu USD

Túi đựng mẫu vật Mặt Trăng đầu tiên được bán đấu giá tới 4 triệu USD

VOV.VN - Đây là chiếc túi được nhà du hành vũ trụ huyền thoại Neil Armstrong sử dụng để thu thập các mẫu vật trong chuyến du hành đầu tiên lên Mặt Trăng.

Mặt Trăng sẽ đón 2 khách du lịch đầu tiên trong năm 2018
Mặt Trăng sẽ đón 2 khách du lịch đầu tiên trong năm 2018

VOV.VN - SpaceX dự kiến đưa 2 du khách lên tham quan Mặt trăng vào năm 2018 bằng một tàu vũ trụ phát triển cho NASA và một loại tên lửa đẩy hạng nặng mới.

Mặt Trăng sẽ đón 2 khách du lịch đầu tiên trong năm 2018

Mặt Trăng sẽ đón 2 khách du lịch đầu tiên trong năm 2018

VOV.VN - SpaceX dự kiến đưa 2 du khách lên tham quan Mặt trăng vào năm 2018 bằng một tàu vũ trụ phát triển cho NASA và một loại tên lửa đẩy hạng nặng mới.

Mặt Trăng “già” hơn chúng ta nghĩ
Mặt Trăng “già” hơn chúng ta nghĩ

VOV.VN - Các nhà khoa học cho biết tuổi thật của Mặt Trăng là 4,51 tỷ năm, lớn hơn rất nhiều so với chúng ta vẫn nghĩ.

Mặt Trăng “già” hơn chúng ta nghĩ

Mặt Trăng “già” hơn chúng ta nghĩ

VOV.VN - Các nhà khoa học cho biết tuổi thật của Mặt Trăng là 4,51 tỷ năm, lớn hơn rất nhiều so với chúng ta vẫn nghĩ.