Chủ tịch SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa: “Anh Khoa không đá bóng sẽ đi học“

VOV.VN - Trước nguy cơ sớm “treo giày” vì chấn thương, cầu thủ Anh Khoa sẽ được CLB SHB Đà Nẵng tạo điều kiện đi học để vẫn theo nghiệp bóng đá.

Ngay sau khi Quế Ngọc Hải được VFF giảm án và trở lại thi đấu trong màu áo SLNA trong chuyến làm khách tới sân của B.Bình Dương chiều 10/3, cũng như gần như chắc chắn có tên trong danh sách triệu tập lên ĐTVN của HLV Hữu Thắng, thông tin Anh Khoa, cầu thủ bị chấn thương sau pha phạm lỗi của Hải “Quế”, nhiều khả năng sẽ không thể trở lại sân cỏ.

Cụ thể, dù ca phẫu thuật thành công nhưng như Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa thừa nhận, với chấn thương của Anh Khoa, cầu thủ này khó có thể trở lại thi đấu bình thường như trước kia. Theo đó, ngay cả khi hoàn toàn bình phục chấn thương, khả năng Anh Khoa trở lại sân cỏ còn tùy thuộc vào thể trạng, mà thể trạng của cầu thủ này khá yếu.

Khả năng Anh Khoa trở lại sân cỏ sau chấn thương là không cao.

Ông Bùi Xuân Hòa nói: “Tôi nghĩ ca mổ đã hết sức thành công, các bác sĩ đều đã làm hết khả năng. Việc điều trị ở Việt Nam cũng tốt rồi. Tuy nhiên, những yếu tố như tinh thần, ý chí cũng rất quan trọng, bên cạnh việc phải có thể trạng tốt để Anh Khoa vượt qua chấn thương và quãng thời gian khó khăn này”.

Chủ tịch CLB sông Hàn cũng cho rằng bản thân những cầu thủ chuyên nghiệp như Anh Khoa cũng tự biết cơ hội trở lại sân cỏ đang rất mong manh của mình. Hiện tại, ở đội bóng, Anh Khoa đang được điều trị theo phác đồ điều trị của phía bệnh viện Singapore đưa ra, và hiện tại cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chức năng với những khoản chi phí không có phát sinh như dự kiến.

“Hiện tại mức lương và các chế độ khác của Anh Khoa vẫn được giữ nguyên ở mức 15 triệu đồng/tháng, cũng đủ để lo cuộc sống. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tính đến tương lai của Anh Khoa. Đó là việc cho cầu thủ này đi học sau đó làm HLV. Không thể đá bóng trở lại nhưng Anh Khoa vẫn có đủ sức khỏe để làm những công việc này”, ông Bùi Xuân Hòa cho biết.

Đây rõ ràng là hướng giải quyết mang đầy tính nhân văn với cá nhân Anh Khoa từ phía BLĐ CLB SHB Đà Nẵng. Bởi việc được tạo điều kiện tốt nhất để đi học theo làm HLV sẽ là phương án lý tưởng với những cầu thủ còn khao khát cống hiến trên sân cỏ như Anh Khoa, trong trường hợp sớm phải “treo giày” vì chấn thương không thể bình phục hoàn toàn.

Ở trận đấu đầu tiên được trở lại sân cỏ sau khi được giảm án treo giò, Quế Ngọc Hải đã quyết định mang số áo 45 giống như Anh Khoa trước đây, ở V-League 2016, khi SLNA giành thắng lợi 2-1 ngay trên sân của ĐKVĐ B.Bình Dương chiều 10/3./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiền vệ Anh Khoa chỉ có 50% cơ hội trở lại với sân cỏ
Tiền vệ Anh Khoa chỉ có 50% cơ hội trở lại với sân cỏ

VOV.VN - Theo các bác sĩ, khả năng phục hồi của tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) chỉ là 50%.

Tiền vệ Anh Khoa chỉ có 50% cơ hội trở lại với sân cỏ

Tiền vệ Anh Khoa chỉ có 50% cơ hội trở lại với sân cỏ

VOV.VN - Theo các bác sĩ, khả năng phục hồi của tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) chỉ là 50%.

SLNA giúp Quế Ngọc Hải dứt điểm vụ thanh toán viện phí cho Anh Khoa?
SLNA giúp Quế Ngọc Hải dứt điểm vụ thanh toán viện phí cho Anh Khoa?

VOV.VN - Sau khi bầu Đức hỗ trợ 400 triệu đồng, Ngọc Hải được BLĐ SLNA thông qua nhà tài trợ để chi nốt số tiền còn thiếu trong số 830 triệu đồng đền bù cho Anh Khoa?

SLNA giúp Quế Ngọc Hải dứt điểm vụ thanh toán viện phí cho Anh Khoa?

SLNA giúp Quế Ngọc Hải dứt điểm vụ thanh toán viện phí cho Anh Khoa?

VOV.VN - Sau khi bầu Đức hỗ trợ 400 triệu đồng, Ngọc Hải được BLĐ SLNA thông qua nhà tài trợ để chi nốt số tiền còn thiếu trong số 830 triệu đồng đền bù cho Anh Khoa?

Clip: Quế Ngọc Hải trao 834 triệu đồng cho Anh Khoa
Clip: Quế Ngọc Hải trao 834 triệu đồng cho Anh Khoa

VOV.VN -Chiều 17/12, Ngọc Hải trao số tiền 834 triệu cho Anh Khoa và khép lại một trong những án phạt kỷ luật hi hữu, tốn nhiều giấy mực từ báo chí của VFF.

Clip: Quế Ngọc Hải trao 834 triệu đồng cho Anh Khoa

Clip: Quế Ngọc Hải trao 834 triệu đồng cho Anh Khoa

VOV.VN -Chiều 17/12, Ngọc Hải trao số tiền 834 triệu cho Anh Khoa và khép lại một trong những án phạt kỷ luật hi hữu, tốn nhiều giấy mực từ báo chí của VFF.