CLB An Giang nhận án phạt quá nhẹ

VOV.VN - Nhận “cơn mưa” án phạt từ Ban kỷ luật, nhưng An Giang vẫn có thể thở phào vì thầy trò đều không bị treo giò ở trận play-off

Cuộc họp của VFF, VPF và BTC V-League liên quan đến sự cố trận An Giang- Than Quảng Ninh đã diễn ra căng thẳng.

Theo đó, kết quả “mổ” băng trận đấu khẳng định, trọng tài Phùng Đình Dũng đã bắt đúng và chuẩn trong những tình huống then chốt nhất của trận đấu.

Chỉ đến cuối trận, sau khi rút ra 3 thẻ đỏ, trọng tài Phùng Đình Dũng mới chùn tay và chưa phạt thẻ một cách dứt khoát.


HLV Nhan Thiện Nhân (áo trắng) phản ứng trọng tài bị "treo giò" 2 trận (Ảnh: An ninh thủ đô)
Đấy là khiếm khuyết được lý giải là chấp nhận được, vì trọng tài Phùng Đình Dũng lo ngại vỡ trận.

Công nhận trọng tài Phùng Đình Dũng chính xác đồng nghĩa với những lỗi mắc phải thuộc về câu lạc bộ An Giang.

Tuy nhiên, dựa vào kết luận của BTC V-League, Ban kỷ luật đã đưa ra hàng loạt án phạt. Chỉ có điều, án phạt này tương đối “khéo léo”, vì đều chỉ dừng lại ở 2 trận cuối tại V-League 2014.

Điều đó đồng nghĩa, An Giang không bị thiệt tướng, thiệt quân, một khi họ phải đá trận play-off với Cần Thơ vào cuối mùa giải.

Chính vì vậy, đội bóng đang đội sổ V-League có thể thở phào nhẹ nhõm với án phạt này.

Theo quyết định của Ban kỷ luật, CLB An Giang bị cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng do không đảm bảo an ninh an toàn trận đấu.

HLV trưởng Nhan Thiện Nhân và trợ lý Châu Hồng cùng bị phạt 5 triệu đồng/người và đình chỉ 2 trận đấu kết tiếp.

Thủ môn Trần Văn Hóa cũng bị phạt 5 triệu đồng và treo giò 2 trận. Riêng nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Long- thủ phạm tấn công trọng tài Phùng Đình Dũng bị đình chỉ làm nhiệm vụ 12 tháng do đã đuổi đánh trọng tài.

Cơn mưa án phạt đối với An Giang rõ ràng là tương đối nhẹ tay so với tác động từ sự cố trọng tài Phùng Đình Dũng bị tấn công, bởi có quá nhiều kẽ hở đã lộ ra từ sự cố trên.

Hơn thế nữa, án phạt chưa thực sự thuyết phục, vì không tạo niềm tin cho các trọng tài khi làm nhiệm vụ.

Trọng tài Phùng Đình Dũng tiết lộ, sau sự cố ông chưa hết bàng hoàng và run sợ khi phải trải qua tình cảnh hiểm nghèo như vậy.

Cũng trong hôm nay, Trưởng BTC V-League Tanaka Koji đã đưa ra quan điểm của mình sau khi trực tiếp chứng kiến sự cố ở trận An Giang- Than Quảng Ninh.

Theo ông Koji, trọng tài Phùng Đình Dũng đã thổi tốt, trước khi không quán xuyến hết lỗi vào cuối trận.

Trọng tài Dũng và trợ lý Đinh Văn Dũng cũng không phối hợp tốt, nhất là khi BHL An Giang phản ứng quá khích, kích động cầu thủ trên sân.

Ông Koji cũng khẳng định, khâu an ninh an toàn của BTC sân không tốt. Trong khi đó, cầu thủ chưa thi đấu vì khán giả, tôn trọng khán giả và nghề nghiệp của chính mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Mourinho đối mặt với án phạt của FA
HLV Mourinho đối mặt với án phạt của FA

VOV.VN - FA quyết định xử phạt J.Mourinho, trợ lý R.Farria và tiền vệ Ramires vì những hành vi không đúng mực trong trận thua Sunderland.

HLV Mourinho đối mặt với án phạt của FA

HLV Mourinho đối mặt với án phạt của FA

VOV.VN - FA quyết định xử phạt J.Mourinho, trợ lý R.Farria và tiền vệ Ramires vì những hành vi không đúng mực trong trận thua Sunderland.

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt
VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại VFF đã bác đơn xin giảm án của hậu vệ Trần Đình Đồng về bản án treo giò hết năm 2014.  

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại VFF đã bác đơn xin giảm án của hậu vệ Trần Đình Đồng về bản án treo giò hết năm 2014.  

HLV Simone sẽ nhận án phạt nặng sau vụ “dằn mặt” Varane
HLV Simone sẽ nhận án phạt nặng sau vụ “dằn mặt” Varane

VOV.VN - HLV Diego Simone đã có hành động thiếu kiềm chế khi lao vào sân định “dạy dỗ” cầu thủ Varane.

HLV Simone sẽ nhận án phạt nặng sau vụ “dằn mặt” Varane

HLV Simone sẽ nhận án phạt nặng sau vụ “dằn mặt” Varane

VOV.VN - HLV Diego Simone đã có hành động thiếu kiềm chế khi lao vào sân định “dạy dỗ” cầu thủ Varane.

Bức xúc với án phạt của VFF, CLB Hải Phòng dọa bỏ giải
Bức xúc với án phạt của VFF, CLB Hải Phòng dọa bỏ giải

VOV.VN - Sáng nay Lãnh đạo đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đã có mặt tại trụ sở VFF để khiếu nại

Bức xúc với án phạt của VFF, CLB Hải Phòng dọa bỏ giải

Bức xúc với án phạt của VFF, CLB Hải Phòng dọa bỏ giải

VOV.VN - Sáng nay Lãnh đạo đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ đã có mặt tại trụ sở VFF để khiếu nại