Người dân cả nước tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Trước những khó khăn mà người dân miền Trung đang gặp phải do mưa lũ gây ra, người dân khắp nơi trên cả nước tiếp tục chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Phóng viên Thanh Nga - VOV Đông Bắc phản ánh, sáng nay (23/10), thành phố Hải Phòng tổ chức phát động cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại lễ phát động, 130 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã chung tay, đóng góp 90  tỷ đồng và hơn 200 tấn gạo, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, một số doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ với tiền lớn, như: Ông Văn Trần Hoàn và 1 doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng ủng hộ 11 tỷ đồng, Tập đoàn LG ủng hộ 7 tỷ đồng (trước đó, Tập đoàn LG đã ủng hộ 4 tỷ đồng), Tập đoàn Sun Group, VinGroup, công ty TNHH Hải Đăng ủng hộ 3 tỷ đồng....

Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Úc ủng hộ miền Trung 2 tỷ đồng, cho biết: "Chưa bao giờ chúng tôi thấy làn sóng, phong trào ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung như trong giai đoạn hiện nay. Từ các chị, các mẹ ở các chợ cóc đến những người buôn bán nhỏ, thợ cắt tóc cũng có ý thức, đóng góp ủng hộ miền Trung. Ngoài tiền của, cái được là đã tạo nên một phong trào, sự lan tỏa trong nhân dân và doanh nghiệp thành phố hướng về và vì miền Trung".

Với số tiền phát động được này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng thống nhất sẽ hỗ trợ, ủng hộ các tỉnh miền Trung. Cụ thể, ủng hộ 6 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng, tổng cộng là 120 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu sẽ được thành phố Hải Phòng phát động cộng đồng, doanh nghiệp và người dân thành phố tiếp tục ủng hộ và trích ngân sách thành phố bù vào.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết: "Với tinh thần khẩn trương, để kịp thời động viên và góp sức cho đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, tôi đề nghị các cơ quan thành phố liên hệ với địa phương miền Trung hoàn thiện các thủ tục, chuyển ngay khoản kinh phí và vật chất cho các tỉnh bạn. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng sẽ làm việc với làm việc với lãnh đạo các địa phương bạn để kinh phí hỗ trợ đến trực tiếp, tận tay người dân bị thiệt hại".

Trước đó, ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định ủng hộ 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm chi ngân sách thành phố, ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Các sở, ngành, các địa phương của thành phố Hải Phòng cũng đã phát động và tham gia đóng góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào miền Trung.

CTV Thùy Dương - VOV1 cho biết,  với tinh thần cả nước vì đồng bào miền Trung ruột thịt, sáng nay, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ.

Những ngày qua, mưa lũ diễn ra trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và nhà ở, mùa màng và sinh kế, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, khiến hàng trăm người dân thiệt mạng và mất tích, rất nhiều bản làng, thôn xóm bị cô lập, tài sản hoa mầu bị cuốn theo lũ, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt hoàn toàn, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước.

Trước tình hình đó, ngay từ ngày 15/10/2020, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã kịp thời chỉ đạo vận động và cử đoàn công tác thông qua Trung ương hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trao kinh phí ủng hộ đợt 1 trị giá 800 triệu đồng đến 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 200 triệu đồng.

Trong ngày 23/10, tỉnh Hà Nam tiếp tục gửi kinh phí 1,1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khắc phục thiệt hại mưa lũ.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia ủng hộ về vật chất và tinh thần để giúp đỡ và chia sẻ với đồng bào các tỉnh miền Trung trong thời điểm thiệt hại nặng nề vì thiên tai, bão lũ.

Ngay trong lễ phát động, các đại biểu có mặt đã quyên góp ủng hộ được số tiền hơn 300 triệu đồng. 6 huyện thành, thành phố, thị xã trong tỉnh đã trao cho Hội Chữ Thập đỏ Hà Nam số tiền quyên góp ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trên địa bàn với tổng số tiền là 650 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung qua Ủy ban MTTQ và Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hà Nam là gần 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Hội Chữ Thập đỏ Hà Nam nhanh chóng chuyển tới Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam để góp thêm kinh phí, kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục lại sản xuất và ổn định cuộc sống.

Phóng viên Phương Cúc, Tuyết Lê - VOV Miền Trung cho biết, nhiều thành viên trong Câu lạc bộ "Máu nóng - Tim yêu thương” thuộc Hội Chữ Thập đỏ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại vùng rốn lũ Quảng Trị, Quảng Bình để cứu trợ người dân.

Chương trình này do anh Nguyễn Ngọc Bình, Chủ nhiệm Câu lạc bộ đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp. Anh Ngọc Bình chia sẻ, khi đi trao quà cho bà con Quảng Bình, Quảng Trị trời mưa như trút nước, nước lũ dâng cao, phải đi cano ngược dòng vào vùng cô lập, mọi người trong nhóm ai cũng sợ nước lũ cuốn trôi. Nguy hiểm là thế nhưng mỗi khi nhìn niềm vui trên khuôn mặt của người dân nghèo vùng rốn lũ, mọi người trong nhóm đều cảm thấy ấm lòng.

Anh Bình đã vận động gần 300 triệu đồng và gần 900 phần quà chuyển đến giúp người dân vùng ngập lụt: “Câu lạc bộ "Máu nóng - Tim yêu thương" kết nối mạnh thường quân hỗ trợ kịp thời cho bà con, gồm nước uống, bánh mì, gạo, lương thực, thực phẩm. Có thêm chương trình bánh chưng xanh, các mạnh thường quân góp lá, đậu xanh để làm nên 300 bánh chưng xanh cho các hộ dân".

Khi chứng kiến những làng quê ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị ngập chìm trong nước, người dân bị cô lập nhiều ngày, chị Phạm Thị Ái Thanh, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã lập các nhóm Zalo, Facebook kêu gọi đóng góp, giúp đỡ người dân vùng lũ.

Tại nhà chị Phạm Thị Ái Thanh, nhóm thiện nguyện đã sắp xếp gần 100 bộ quần áo, 50 chiếc màn, 500 chiếc bánh chưng cùng hàng chục thùng sữa chuyển đến giúp bà con huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Con còn nhỏ, chị Thanh gửi mẹ chăm sóc, còn mình theo xe vận chuyển hàng cứu trợ ra với bà con.

Chị Phạm Thị Ái Thanh cho biết, trước khi mang quà ủng hộ người dân địa phương vùng lũ, nhóm liên hệ và nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, lên danh sách từng người dân cần được hỗ trợ ngay lúc này.

Bà Lê Thị Như Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ người dân vùng lụt của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn cứu trợ của Hội đã có mặt tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình trao tặng 500 suất quà cho bà con vùng lũ.

Phóng viên Hoàng Qui - VOV Tây Nguyên cho hay, Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận hơn 500 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm để chuyển đến đồng bào các tỉnh Miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Tính đến chiều nay (23/10), sau 4 ngày phát động, tổng số tiền mà Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Nông tiếp nhận được của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ cho đồng bào các tỉnh Miền Trung đang bị thiên tai lũ lụt là hơn 500 triệu đồng. Cùng với ủng hộ tiền mặt, tại các huyện, thành phố, người dân Đăk Nông cũng đã huy động lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng như gạo, mì tôm, sữa, thức ăn, quần áo, chăn màn…, nhiều nơi tổ chức nấu bánh chưng gửi tới bà con vùng lũ lụt.

Ông Trần Minh Quân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị sẽ thực hiện công tác giám sát để các khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng và đạt được mục đích cao nhất.

Phóng viên Khoa Điềm- VOV Tây Nguyên  cho biết, hướng về khúc ruột miền Trung thân yêu, nhiều cá nhân, tập thể ở tỉnh Kon Tum đã chủ động huy động nguồn lực và tổ chức đưa hàng cứu trợ đến với người dân vùng bị lũ lụt. Điển hình như cô giáo Bạch Thị Mận, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum đứng ra huy động gói 3000 bánh chưng, bánh tét chuyển cho bà con vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Đêm nhạc thiện nguyện của Câu lạc bộ Thanh niên họ Dương Kon Tum nhận được 100 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 2000 bánh chưng, bánh tét, hàng trăm thùng mỳ tôm, nước sạch, hàng trăm kg áo quần... của người dân Kon Tum gửi đến đồng bào miền Trung.

Chương trình “Xóm núi Chư H’reng kết nối mạnh thường quân, nhân dân xã Chư Hreng ủng hộ miền Trung” gói 500 bánh chưng cùng mì tôm, quần áo, gạo… gửi về miền Trung mong người dân vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong những ngày này ở tỉnh Kon Tum đến đâu cũng gặp những hoạt động thiện nguyện hướng về khúc ruột miền Trung. Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII diễn ra vào sáng ngày 22/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các đại biểu tham dự đã quyên góp được trên 155 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và người nghèo tỉnh Kon Tum. Huyện Đoàn Đăk Glei thông qua Câu lạc bộ thiện nguyện Kơ Nia 28 tổ chức Đêm nhạc hướng về miền Trung quyên góp được 50 triệu đồng. Các hoạt động nhằm chia sẻ khó khăn, tiếp sức cho người dân miền Trung vượt qua lũ dữ hiện vẫn đang được nhiều cá nhân, tập thể ở tỉnh Kon Tum tiếp tục tổ chức.

Phóng viên Thạch Hồng - VOV ĐBSCL phản ánh, cùng cả nước chung tay cứu trợ đồng bào ở miền Trung bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, bão lũ, một nhóm thiện nguyện ở tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hoạt động gói hơn 1.000 đòn bánh tét và vận động nhiều quần áo, nhu yếu phẩm khác để gửi đến cứu trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả của thiên tai.

Hơn 50 người, cả già cả trẻ đang khẩn trương gói bánh tét mỗi ngày để gửi đến cứu trợ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc cho biết, ngay khi buôn bán về nhà và được hàng xóm rủ qua gói bánh tét để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt, bà liền qua chung tay cùng mọi người.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiện đang công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, là thành viên của nhóm Thiện nguyện cho hay, ngay sau khi vận động, nhóm được đông đảo bà con hưởng ứng tích cực, các nguyên vật liệu để gói bánh được ủng hộ ngày càng nhiều và rất nhiều bà con đã đến tham gia gói bánh cùng nhóm.

"Qua theo dõi báo, đài mình nhìn thấy hình ảnh bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, cảm xúc của mình là luôn phải có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng bào của mình. Nhóm đã vận động quyên góp quần áo cũ, lương thực, vận động đóng góp nguyên vật liệu để gói bánh. Tôi cũng vận động bạn bè, người thân, người dân để họ cùng tham gia", chị Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết.

Được biết, nhóm bắt đầu gói bánh từ sáng ngày 21/10, đến nay, đã có khoảng 1.000 đòn bánh tét được hoàn thành. Trong đó, đã có hơn 200 đòn được gửi đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình để trao hỗ trợ, cứu trợ bà con vùng lũ. Còn lại sẽ tiếp tục gửi đến đồng bào ở các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế … để kịp tiếp sức cùng bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

Chị Trịnh Thị Kiều Diễm, thành viên nhóm Thiện nguyện tỉnh Sóc Trăng, cho biết thêm: "Lúc đầu em dự kiến chỉ có 500 đòn thôi, nhưng sắp tới là ngày 25/10 nay bão dự kiến lại vào, cộng thêm nữa là bà con quyên góp tăng lên thì cũng không biết giới hạn là bao nhiêu, do vậy thì mình cứ làm, đến khi hết số tiền quyên góp thì nhóm sẽ ngưng".

Ngoài làm bánh tét, nhóm còn vận động thêm nhiều quần áo, các nhu yếu phẩm khác để gửi đến các tỉnh miền Trung, chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai, bão lũ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đắk Lắk gói hơn 10.000 bánh chưng, bánh tét gửi vùng lũ miền Trung
Người dân Đắk Lắk gói hơn 10.000 bánh chưng, bánh tét gửi vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Những ngày này, nhiều người dân ở Đắk Lắk đã gói hàng nghìn bánh chưng, bánh tét, quyên góp tiền, lương thực thực phẩm, nước uống, quần áo… gửi tặng người dân vùng lũ lụt.

Người dân Đắk Lắk gói hơn 10.000 bánh chưng, bánh tét gửi vùng lũ miền Trung

Người dân Đắk Lắk gói hơn 10.000 bánh chưng, bánh tét gửi vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Những ngày này, nhiều người dân ở Đắk Lắk đã gói hàng nghìn bánh chưng, bánh tét, quyên góp tiền, lương thực thực phẩm, nước uống, quần áo… gửi tặng người dân vùng lũ lụt.

Người dân Sơn La gói hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ
Người dân Sơn La gói hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ

VOV.VN - Sau 1 ngày phát động, nguyên liệu đã có thể đủ để gói khoảng 2.200 chiếc bánh chưng, vượt xa so với kế hoạch hơn 1.000 chiếc như ban đầu.

Người dân Sơn La gói hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ

Người dân Sơn La gói hàng nghìn chiếc bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ

VOV.VN - Sau 1 ngày phát động, nguyên liệu đã có thể đủ để gói khoảng 2.200 chiếc bánh chưng, vượt xa so với kế hoạch hơn 1.000 chiếc như ban đầu.

Người dân Sơn La, Yên Bái gửi bánh chưng, xuồng máy cứu trợ đồng bào miền Trung
Người dân Sơn La, Yên Bái gửi bánh chưng, xuồng máy cứu trợ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Ngày 21/10, nhiều nhà nhân hảo tâm và các tình nguyện viên ở tỉnh Sơn La cùng có mặt tại Hội Chữ Thập đỏ tỉnh để ủng hộ tiền và vật chất, tham gia gói bánh chưng gửi về miền Trung ruột thịt.

Người dân Sơn La, Yên Bái gửi bánh chưng, xuồng máy cứu trợ đồng bào miền Trung

Người dân Sơn La, Yên Bái gửi bánh chưng, xuồng máy cứu trợ đồng bào miền Trung

VOV.VN - Ngày 21/10, nhiều nhà nhân hảo tâm và các tình nguyện viên ở tỉnh Sơn La cùng có mặt tại Hội Chữ Thập đỏ tỉnh để ủng hộ tiền và vật chất, tham gia gói bánh chưng gửi về miền Trung ruột thịt.