Nóng 24h: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN -Trong ngày 4/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh và An Giang đã bắt giữ 13 đối tượng xuất nhập, cảnh trái phép.

1. Bắt giữ 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh: 5 người bị bắt giữ đều có quốc tịch Trung Quốc, trong đó, 4 người nữ và 1 nam. Tại cơ quan điều tra, 5 người trên khai nhận được một người Trung Quốc (hiện chưa xác định được tên, tuổi) nhận chở bằng bè mảng và di chuyển xuống cao tốc từ khu vực bờ biển Vạn Mỹ, Giang Bình, Đông Hưng, Trung Quốc sang khu vực phường Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh với giá 5000 NDT/người. Trong ảnh: Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.


2. Bắt giữ 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới: Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang, ngày 4/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa bắt giữ 8 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã tiến hành xử phạt 5 triệu đồng đối với đối tượng Lê Ngọc Loan về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép; đồng thời cho các đối tượng viết bản cam kết, cảnh cáo các đối tượng, trục xuất khỏi khu vực biên giới, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ xử lý. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ


3. Khởi tố đối tượng uống rượu say đấm vào đầu người khác gây tử vong: Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong lúc lấy xe tại bãi đỗ xe sau khi nhậu say, đối tượng Lê Mạnh Hưng (SN 1983, trú tại quận Đống Đa) và anh P.V.T (SN 1984 trú tại Q. Ba Đình) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Hưng đấm vào đầu anh P.V.T làm anh T. ngã xuống đất. Khi Anh T. vừa đứng lên thì bất ngờ đổ gục xuống, nằm bất động và tử vong sau đó do chấn thương sọ não. Trong ảnh: Đối tượng Lê Mạnh Hưng


4. Truy tố Nguyễn Xuân Đường vụ đánh người tại trụ sở công an phường: Liên quan vụ việc, sáng 4/7, Viện KSND TP Thái Bình cho biết, đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường về tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đồng thời, Viện KSND TP Thái Bình cũng chuyển cáo trạng và hồ sơ sang TAND TP Thái Bình để truy tố Nguyễn Xuân Đường về tội danh nêu trên. Trong ảnh: Anh Mai Thế Duy bị Đường Nhuệ đánh tổn hại 15% sức khỏe.


5. Khoe bốc đầu xe máy trên mạng, nam thanh niên bị phạt hơn 4 triệu đồng: Trước đó, Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc tài khoản facebook “T Soo Bin” đăng tải clip không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.Tiến hành xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã làm rõ và triệu tập Đ.Q.T (trú tại Đại Đồng, Thạch Thất) đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Đ.Q.T đã thừa nhận mình là người trong clip. Công an huyện Thạch Thất đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với T vối tổng mức tiền phạt đối với Đ.Q.T là 4,125 triệu đồng. Trong ảnh: Đối tượng Đ.Q.T tại cơ quan công an.


6. Triệt xóa đường dây “sản xuất, mua bán thuốc thực vật giả” tại An Giang: Đường dây này do vợ chồng Lê Hữu Vĩnh; Trần Minh Trang, 30 tuổi trú ấp Bình An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cầm đầu. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã hoạt động mô hình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả khoảng 6 tháng nay. Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu 300 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Filia 525SE và Anvil 5SC; nhiều vỏ chai, nắp chai, máy đóng nắp, bột màu, nhãn hiệu của nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật…và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sang chiết, pha chế thuốc bảo vệ thực vật giả. Trong ảnh: Vợ chồng Lê Hữu Vĩnh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên