Cơn sốt học bơi siêu như “kình ngư” Ánh Viên

VOV.VN - Hiện tượng Ánh Viên đang thôi thúc các em nhỏ đến với bơi lội và mong muốn ngày nào đó nổi tiếng như "siêu kình ngư".

Tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, Quân khu 9 nằm trên địa bàn Thành phố Cần Thơ – nơi phát hiện, đào tạo ban đầu vận động viên Ánh Viên, mùa hè này con số ghi danh theo học môn bơi lội ngày càng tăng. Đây cũng chính là điều kiện để phong trào bơi lội phát triển; đồng thời, qua đó góp phần tìm kiếm tài năng cho thể thao đỉnh cao.

Ánh Viên trở thành biểu tượng bơi lội của Việt Nam. (Ảnh: Trọng Phú)

Hồ bơi của Câu lạc bộ Bơi lội, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 - Quân khu 9 đưa vào sử dụng đã nhiều năm nay. Nhưng từ khi hoàn thành mái che cách đây hơn 4 tháng, nhiều bậc cha mẹ đã chọn nơi đây làm địa điểm tập bơi cho con em mình.

Tại đây, ngoài hồ bơi dài 50 mét dành cho người lớn còn có hồ nhỏ dài 25 mét rất thích hợp cho trẻ em tập bơi. Trong mùa hè này, số lượng học viên đăng ký được ghi nhận đã gia tăng mạnh. Thượng tá Đặng Văn Thịnh, Chính trị viên Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 - Quân Khu 9 cho biết năm nay, hồ bơi đã có mái che, hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, nên số lượng đăng ký tăng nhiều hơn so với các năm trước:

Phong trào bơi lội ở Cần Thơ đang có sự phát triển mới. Đặc biệt những lớp dạy phổ cập cho các trường, con em ở địa phương cũng như tham gia thi tuyển vào đội tuyển của trung tâm đang rất đông.

Công tác đào tạo trẻ nhận được sự quan tâm của Ban huấn luyện. (Ảnh: Thanh Tùng)

Huấn luyện viên bộ môn bơi lội Đặng Thanh Sơn, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4 cho biết việc nhiều gia đình cho con em mình đăng ký học bơi trong dịp hè này là một điều đáng mừng.

Bởi cùng với nỗi lo trẻ nhỏ bị đuối nước do thiếu sự quan tâm của gia đình thì việc số lượng đăng ký học bơi tăng mạnh trong dịp hè này cũng đã chứng tỏ các bậc cha mẹ đã quan tâm nhiều hơn đến con em mình; đồng thời, tạo môi trường tốt để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho các em.

Bên cạnh đó, đây là một trong những nguồn cung cấp, phát hiện ra những em có năng khiếu để tuyển chọn tham gia đào đạo lâu dài. Bởi theo Huấn luyện viên Đặng Thanh Sơn, cán bộ của trung tâm hiện tại vẫn phải thường xuyên đến các khu vực vùng sâu, vùng xa để tuyển chọn vận động viên năng khiếu.

HLV Đặng Thanh Sơn cho biết: “So với trước thì môn bơi lội hiện nay đã đông học viên hơn. Riêng đối với quân số đội bơi hiện nay là 18 em. Các em được tuyển chọn qua hội khỏe Phù Đổng ở cấp cơ sở. Rồi ban huấn luyện đích thân xuống để chọn những em thi đấu cấp cơ sở, có huy chương, thành tích, nổi trội rồi đưa về huấn luyện.”

Khẩu phần ăn trong môn bơi là một trong những yếu tố quyết định đến thành tích. (Ảnh: Thanh Tùng)

Hiện tại, Trung tâm được đội bơi trẻ Quốc gia chọn làm nơi tập luyện; đồng thời với đó nhiều quận, huyện của thành phố Cần Thơ và các cơ quan bên ngoài cũng hợp đồng để tổ chức các giải bơi lội phong trào. Riêng trong công tác đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, các em đồng thời vừa được đào tạo căn bản, được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và được tạo điều kiện thuận lợi để học văn hóa.

Em Trần Quốc Cường, ở Phong Điền được tuyển chọn tham gia đội tuyển trẻ cho biết: “Em rất đam mê bộ môn bơi lội. Trước em bơi giải quận, được thành tích thì được đưa về đây. Em luôn cố gắng tập, nghe thầy để sao này noi gương theo chị Ánh Viên và các bậc anh chị để làm động lực thi đấu ở các giải thành tích cao.”

Có thể nói, thể thao thành tích cao luôn bắt nguồn từ thể thao phong trào. Bởi theo quy luật của thể thao thành tích cao, phải tìm được nguồn đầu vào có tố chất, có sự đầu tư, quan tâm đến tập huấn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, thầy giỏi, tài năng mới phát triển được. Chính vì thế, cùng với vận động viên Ánh Viên ở ấp Ba Cao, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Cần Thơ được phát hiện và quan tâm đào tạo thì thật đáng mừng khi bơi lội tại khu vực trung tâm ĐBSCL đang được sự quan tâm của đông đảo mọi người. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để phát triển thể thao thành tích cao trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ “bữa ăn công việc” của Ánh Viên...
Từ “bữa ăn công việc” của Ánh Viên...

Nhiều người quan niệm ăn là một lạc thú nên có câu “sống để ăn”. Riêng với “cô gái vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên, ăn là công việc!

Từ “bữa ăn công việc” của Ánh Viên...

Từ “bữa ăn công việc” của Ánh Viên...

Nhiều người quan niệm ăn là một lạc thú nên có câu “sống để ăn”. Riêng với “cô gái vàng” Nguyễn Thị Ánh Viên, ăn là công việc!

Ánh Viên hào hứng với fan nhí ở bể bơi Hà Nội
Ánh Viên hào hứng với fan nhí ở bể bơi Hà Nội

VOV.VN - Trở về từ SEA Games với bao bận rộn, Ánh Viên vẫn giành 2 buổi để giao lưu với người hâm mộ nhí tại bể bơi Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Ánh Viên hào hứng với fan nhí ở bể bơi Hà Nội

Ánh Viên hào hứng với fan nhí ở bể bơi Hà Nội

VOV.VN - Trở về từ SEA Games với bao bận rộn, Ánh Viên vẫn giành 2 buổi để giao lưu với người hâm mộ nhí tại bể bơi Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

"Cô gái vàng" Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ Việt Nam
"Cô gái vàng" Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ Việt Nam

VOV.VN -Ánh Viên khẳng định không bao giờ cô sẽ nhập quốc tịch vào một nước khác mà sẽ tiếp tục nỗ lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

"Cô gái vàng" Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ Việt Nam

"Cô gái vàng" Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ Việt Nam

VOV.VN -Ánh Viên khẳng định không bao giờ cô sẽ nhập quốc tịch vào một nước khác mà sẽ tiếp tục nỗ lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Kình ngư Ánh Viên về trường tri ân thầy cô giáo
Kình ngư Ánh Viên về trường tri ân thầy cô giáo

Kình ngư Ánh Viên đang theo học tại Trung tâm GDTX quận Thủ Đức và hiện là học sinh lớp 11.

Kình ngư Ánh Viên về trường tri ân thầy cô giáo

Kình ngư Ánh Viên về trường tri ân thầy cô giáo

Kình ngư Ánh Viên đang theo học tại Trung tâm GDTX quận Thủ Đức và hiện là học sinh lớp 11.

Ánh Viên gửi “tâm thư” cảm ơn người hâm mộ
Ánh Viên gửi “tâm thư” cảm ơn người hâm mộ

VOV.VN - Trước khi lên đường sang Mỹ tập huấn, nàng “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên không quên gửi lời cảm ơn đến những người yêu quý mình trong tâm thư.

Ánh Viên gửi “tâm thư” cảm ơn người hâm mộ

Ánh Viên gửi “tâm thư” cảm ơn người hâm mộ

VOV.VN - Trước khi lên đường sang Mỹ tập huấn, nàng “Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên không quên gửi lời cảm ơn đến những người yêu quý mình trong tâm thư.