Ấn Độ-Pakistan tái diễn căng thẳng tại khu vực biên giới

VOV.VN - Khu vực biên giới Ấn Độ và Pakistan vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp khi quân đội hai nước nã pháo vào nhau khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

Đây là vụ đụng độ chết người mới nhất giữa hai nước láng giềng này trong bối cảnh cả hai nước đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Kashmir đã ký hồi năm 2003.

Binh sĩ Ấn Độ được điều đến khu vực biên giới Kashmir. Ảnh: Reuters

Phía Ấn Độ cho biết, họ nã pháo về phía lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Pakistan dọc theo đường đường kiểm soát biên giới hai nước nhằm đáp trả lại việc các binh lính của mình bị giết chết trong vụ pháo kích hôm 23/11.

Giới chức Pakistan thì nói rằng, đạn pháo Ấn Độ đã rơi trúng một số ngôi làng nằm dọc giới tuyến phân chia ranh giới hai nước trong vùng tranh chấp Kashmir buộc họ phải đáp trả. Đến nay đã có 20 người chết, trong đó có 10 dân thường và binh lính (gồm 3 người Pakistan và 7 người Ấn Độ).

Ông Shah Ghulam Qadir-quan chức tại khu vực Azad Kashmir thuộc quyền quản lý của Pakistan cho biết: “Đạn pháo của phía Ấn Độ đã bắn trúng một xe khách đang đi trên đường tại khu vực Kiran khiến ít nhất 10 người trên xe thiệt mạng. Ngoài ra, các cuộc pháo kích từ phía Ấn Độ cũng khiến 3 binh sỹ của chúng tôi thiệt mạng”.

Ngay sau vụ việc, Tổng chỉ huy các hoạt động quân sự (DGMO) của Ấn Độ, Trung tướng Ranbir Singh đã đàm thoại qua “đường dây nóng” với người đồng nhiệm của Pakistan. Theo quân đội Ấn Độ, cuộc đàm thoại này không được lên kế hoạch từ trước và theo đề nghị của Pakistan.

Trung tướng Singh nói rằng, sự thương vong này là đáng tiếc, nhưng nhấn mạnh, quân đội Ấn Độ chỉ đáp trả lại vào những khu vực đã tấn công vào biên giới của Ấn độ. Ông Singh cũng kêu gọi phía Pakistan kiểm soát chặt chẽ đội quân của mình để làm ổn định tình hình khu vực Đường ranh giới kiểm soát (LoC).

Ông Singh nhấn mạnh, trong trường hợp quân đội Pakistan vi phạm lệnh ngừng bắn hoặc trong trường hợp những kẻ khủng bố cố gắng xâm nhập vào Ấn Độ thì quân đội Ấn Độ sẽ có câu trả lời thích hợp.

Tuy nhiên, Chỉ huy các chiến dịch quân sự Pakistan nhấn mạnh rằng, những hoạt động quân sự của Ấn Độ đã gây ra cái chết cho dân thường và phía Pakistan buộc phải đáp trả.

Trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực biên giới Kashmir không có dấu hiệu hạ nhiệt, hôm qua, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, đang ở thăm Pakistan, đã kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực tại khu vực Jammu và Kashmir.

Phát biểu với giới truyền thông, Ngoại trưởng Anh Johnson tái khẳng định lập trường của Anh mong muốn Ấn Độ và Pakistan tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho tình hình ở Kashmir có tính đến nguyện vọng của người dân Kashmir.

Ông Johnson bày tỏ quan ngại về những vụ đụng độ gần đây của hai phía tại đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir, đồng thời cho hay, Anh không muốn “phải đưa ra giải pháp hoặc hành động như bên trung gian” trong cuộc xung đột tại khu vực tranh chấp này.

Những đụng độ mới nhất của hai bên tại khu vực biên giới Kashmir khiến căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng này không có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian gần đây.

Đỉnh điểm là vụ tấn công một căn cứ quân sự của Ấn Độ tại Baramulla, phía Bắc khu vực Kashmir, giáp biên giới Pakistan hồi tháng 9 vừa qua khiến 19 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng.  Kết quả điều tra ban đầu do Ấn Độ tiến hành xác định, một trong những kẻ tấn công ở Uri là Hafiz Ahmed đến từ khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi quân đội Ấn Độ đột kích cơ sở của các nhóm phiến quân bên kia ranh giới kiểm soát vào sáng ngày 29/9. Trong các ngày sau đó đã liên tiếp xảy ra những vụ đấu súng kéo dài nhiều giờ tại đường Ranh giới kiểm soát giữa các binh sĩ hai bên.

Ranh giới kiểm soát  dài 720km là ranh giới trên thực tế phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sĩ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ- Pakistan khôi phục đối thoại song phương sau 3 năm gián đoạn
Ấn Độ- Pakistan khôi phục đối thoại song phương sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN- Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 9/12 thông báo, Ấn Độ và Pakistan vừa quyết định nối lại đối thoại song phương.

Ấn Độ- Pakistan khôi phục đối thoại song phương sau 3 năm gián đoạn

Ấn Độ- Pakistan khôi phục đối thoại song phương sau 3 năm gián đoạn

VOV.VN- Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 9/12 thông báo, Ấn Độ và Pakistan vừa quyết định nối lại đối thoại song phương.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir
Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir

VOV.VN - Sau tuyên bố sẽ trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục nổ ra ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan gia tăng ở Kashmir

VOV.VN - Sau tuyên bố sẽ trục xuất nhân viên ngoại giao của nhau, căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tiếp tục nổ ra ở khu vực tranh chấp Kashmir.

Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan
Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

VOV.VN - Ấn thông báo không tham dự hội nghị cấp cao Nam Á vì không có bầu không khí không thuận lợi để hội nghị ở Islamabad thành công.

Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

Hoãn Hội nghị cấp cao Nam Á vì căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

VOV.VN - Ấn thông báo không tham dự hội nghị cấp cao Nam Á vì không có bầu không khí không thuận lợi để hội nghị ở Islamabad thành công.

Ấn Độ - Pakistan lại căng thẳng sau cáo buộc hoạt động gián điệp
Ấn Độ - Pakistan lại căng thẳng sau cáo buộc hoạt động gián điệp

VOV.VN - Pakistan ngày 3/11 tiết lộ với giới truyền thông danh tính và hình ảnh 8 nhà ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc làm gián điệp trên lãnh thổ Pakistan.

Ấn Độ - Pakistan lại căng thẳng sau cáo buộc hoạt động gián điệp

Ấn Độ - Pakistan lại căng thẳng sau cáo buộc hoạt động gián điệp

VOV.VN - Pakistan ngày 3/11 tiết lộ với giới truyền thông danh tính và hình ảnh 8 nhà ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc làm gián điệp trên lãnh thổ Pakistan.