Trục xuất nhóm du khách Trung Quốc tuyên truyền tôn giáo tại Hạ Long

VOV.VN - 3 du khách này đã thực hiện việc tuyên truyền, phát tài liệu tôn giáo bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc dẫn dụ người khác theo đạo.

Khoảng 10h sáng (24/5) tại Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu (Hạ Long, Quảng Ninh), tổ kiểm soát vé phát hiện 3 khách du lịch quốc tịch Trung Quốc đang phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền tôn giáo. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử lý theo quy định hiện hành.

Lực lượng chức năng làm việc với 3 du khách và hướng dẫn viên của đoàn (ảnh do Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu cung cấp).

Trong lúc mua vé tham quan Vịnh Hạ Long tại cổng số A2 Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, 3 du khách này đã thực hiện tuyên truyền, phát tài liệu tôn giáo được in ấn bằng tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.

Kiểm tra trong túi xách, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện có hơn 120 tờ rơi với chữ song ngữ (Việt Nam, Trung Quốc), nội dung tuyên truyền, dẫn dụ người khác theo đạo để được cứu, được cho ăn, cho mặc.

3 du khách Trung Quốc có tên Liu Wen Bin (sinh năm 1972), Yi Xiao Qiang (sinh năm 1968) và Chen Wen Sheng (sinh năm 1969) là khách tham gia tour du lịch do Công ty cổ phần du lịch Trí Đức có địa chỉ tại Tòa nhà Trí Đức (tầng 2, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức. Hành trình tour kéo dài trong 4 ngày từ ngày 23 - 26/5 từ Móng Cái – Hạ Long – Hà Nội – Lạng Sơn.

Kiểm tra trong túi 3 du khách có hơn 120 tờ rơi về tôn giáo in song ngữ Việt - Trung.(ảnh do Cảng tàu Quốc tế Tuần Châu cung cấp)

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết ngay khi có thông báo về sự việc, các cơ quan ban ngành đã có sự phối hợp và xử lý theo quy định: “Khi phát hiện, các cơ quan đã thông báo cho công an tỉnh, lập biên bản hành chính. Đến giờ phút này, cơ quan chức năng đã lập biên bản nhóm đối tượng để báo cáo và trục xuất ra khỏi địa bàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trục xuất lao động nước ngoài không giấy phép
Trục xuất lao động nước ngoài không giấy phép

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động đã hết thời hạn sẽ bị xử phạt bằng hình thức trục xuất

Trục xuất lao động nước ngoài không giấy phép

Trục xuất lao động nước ngoài không giấy phép

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động đã hết thời hạn sẽ bị xử phạt bằng hình thức trục xuất

Khánh Hòa: Trục xuất 64 lao động trái phép người Trung Quốc
Khánh Hòa: Trục xuất 64 lao động trái phép người Trung Quốc

VOV.VN -Liên quan đến Công ty Silent Bay, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã  thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp.

Khánh Hòa: Trục xuất 64 lao động trái phép người Trung Quốc

Khánh Hòa: Trục xuất 64 lao động trái phép người Trung Quốc

VOV.VN -Liên quan đến Công ty Silent Bay, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đã  thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do Tổng Cục du lịch cấp.

Lao động nữ ở nước ngoài mang thai sẽ bị trục xuất
Lao động nữ ở nước ngoài mang thai sẽ bị trục xuất

VOV.VN - Từ thực tế này, cần xem xét bổ sung chế độ thai sản cho nữ lao động nước ngoài để bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là nữ giới.

Lao động nữ ở nước ngoài mang thai sẽ bị trục xuất

Lao động nữ ở nước ngoài mang thai sẽ bị trục xuất

VOV.VN - Từ thực tế này, cần xem xét bổ sung chế độ thai sản cho nữ lao động nước ngoài để bảo đảm tối đa quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là nữ giới.

Trục xuất tàu cá Trung Quốc vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam
Trục xuất tàu cá Trung Quốc vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN -Một số tàu cá Trung Quốc vi phạm đã được Cục Kiểm ngư lập biên bản và trục xuất khỏi vùng biển Việt Nam.  

Trục xuất tàu cá Trung Quốc vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam

Trục xuất tàu cá Trung Quốc vi phạm ra khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN -Một số tàu cá Trung Quốc vi phạm đã được Cục Kiểm ngư lập biên bản và trục xuất khỏi vùng biển Việt Nam.