De Rossi khẳng định ở lại Roma

Tiền vệ người Italy mục tiêu được đội bóng nhà giàu Manchester City nhắm tới đã từ chối lời đề nghị từ các nhà vô địch để ở lại với câu lạc bộ quê hương và bày tỏ mong muốn được tiếp tục chơi bóng ở Roma.

Tiền đạo người Italia trước đó là mục tiêu săn đuổi của HLV đồng hương Mancini nhưng theo Goal.com tiết lộ vào hôm thứ Hai, De Rossi đã quyết định ở lại với CLB mà anh gia nhập khi mới 17 tuổi.

Theo nguồn tin, Man City đã chuẩn bị một đề nghị trị giá 31 triệu bảng cho tuyển thủ Italy này và sẵn sàng trả một khoản béo bở cho riêng cá nhân De Rossi 7 triệu bảng mỗi năm.

Mặc dù Roma đã tiếp nhận khả năng cho phép cầu thủ 29-tuổi này ra đi, tuy nhiên, tiền vệ này đã bất ngờ công bố quyết định từ chối chuyển đi tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba vừa qua.

Mọi người đã viết tất cả mọi thứ về tôi, về Man City và HLV Roberto Mancini, một số thông tin làm tôi thấy buồn cười và một số làm làm tôi tức giận”, De Rossi nói với các phóng viên. "Tôi cho các bạn biết sự thật. Tôi muốn làm rõ là rời khỏi Roma tôi có cơ  để giành chiến thắng ở Champions League và kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng tôi sê ở đây tại Roma”.

Tuyên bố của De Rossi xuất hiện như  một đòn mạnh giáng vào Mancini, người bị mất Eden Hazard vào tay Chelsea trong cuộc đua để giành chữ ký của cầu thủ này  và tương tự không thể có được chữ ký của Robin van Persie trước khi anh chuyển đến Manchester United.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này đến nay Câu lạc bộ Manchester City  mới chỉ mang về được tiền đạo Rodwell từ Everton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên