Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự Asiad 17

VOV.VN - Chiều 13/9, tại Hà Nội diễn ra Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam, dự ASIAD 17 tại Incheon, Hàn Quốc.

Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo ngành thể thao, đại diện các vận động viên, huấn luyện viên tham dự Asiad 17.

Tại Asiad 17, đoàn thể thao Việt Nam gồm 298 thành viên, trong đó có gần 200 VĐV của 22 đội tuyển, do ông Lâm Quang Thành - Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - làm trưởng đoàn. Đoàn sẽ tham gia tranh tài ở 21 môn, với mục tiêu giành từ 2-3 HCV, trong đó có những niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà như: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Vũ Thị Hương (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Trọng Cường (taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Dương Thúy Vi (wushu)...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao cờ Tổ quốc cho đoàn TTVN. (Ảnh: Trọng Phú)

Tổng cục Thể dục thể thao cho biết các VĐV tham gia tranh tài tại Asiad 17 được ngành quy hoạch đầu tư trọng điểm mang tính dài hạn. Những VĐV này có tuổi đời còn rất trẻ và có tố chất, chuyên môn tốt. Thể thao Việt Nam đặt hy vọng có thể giành HCV ở 9 môn Thể thao, có thành tích của VĐV đã tiệm cận tới huy chương châu Á.

Thay mặt các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, Lâm Quang Thành, khẳng định: “Trong buổi lễ này, toàn thể chuyên gia, HLV, VĐV của đoàn xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng thi đấu xuất sắc, tự tin, sáng tạo, thi đấu ngoan cường để giành huy chương về cho Tổ quốc. Chúng tôi sẽ luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao để tạo thành sức mạnh chung của đoàn TTVN, đồng thời tăng cường hợp tác hữu nghị với các quốc gia ở châu Á.”

Phát biểu tại buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad 17, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ với những cố gắng của các chuyên gia, HLV, VĐV trong quá trình tập luyện để thi đấu tại Đại hội. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành liên quan luôn dành sự quan tâm sâu sắc và đầu tư chu đáo đối với các đội tuyển thể thao để giành huy chương ở đấu trường châu lục.

Đại diện các VĐV tuyên thệ sẽ thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc. (Ảnh: Trọng Phú)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Thay mặt Chính phủ, với tư cách một công dân Việt Nam, chúc đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asiad lần này sẽ đoàn kết, tự tin, thành công, đem lại vinh quang cho nền thể thao nước nhà và Tổ Quốc. Hãy tự tin, linh hoạt để phát huy hết khả năng, sở trường của mình, giành thành tích cao nhất.”

“Mỗi tấm huy chương là một vinh dự lớn, là lời tri ân đầy ý nghĩa với gia đình, người thân, nhân dân và đất nước. Nhưng điều quan trọng là hãy thi đấu bằng hết sở trường, vượt lên chính mình ở mức cao nhất, hãy làm thật tốt vai trò là sứ giả thiện chí của Việt Nam đối với nhân dân thế giới.”

Đại diện cho các VĐV tham dự Asiad 17 lần này, các VĐV Phạm Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh, những niềm hy vọng Vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này, đã phát biểu hứa hẹn sẽ thi đấu quyết tâm để giành thành tích cao nhất, hoàn thành trách nhiệm và đáp ứng kỳ vọng của mọi người.

Ngày 15/9 tới, đoàn thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường tham dự Asiad 17. Theo kế hoạch, ngày 17/9, ban tổ chức Asiad 17 sẽ tổ chức lễ thượng cờ Việt Nam tại làng VĐV Asiad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17
Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17

VOV.VN - Bất lợi cho đội tuyển cầu mây nữ tại giải này là sự vắng mặt của tuyển thủ trụ cột Hải Thảo do dính chấn thương.

Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17

Cầu mây nữ Việt Nam đặt chỉ tiêu 2 HCB tại Asiad 17

VOV.VN - Bất lợi cho đội tuyển cầu mây nữ tại giải này là sự vắng mặt của tuyển thủ trụ cột Hải Thảo do dính chấn thương.

Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17
Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17

VOV.VN - Hôm nay (3/9), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu, chuẩn bị cho ASIAD 17.

Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17

Tuyển nữ Việt Nam sớm chốt danh sách dự ASIAD 17

VOV.VN - Hôm nay (3/9), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu giao hữu, chuẩn bị cho ASIAD 17.

Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17
Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17

VOV.VN - Sau gần 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho Asiad 17, HLV trưởng Miura đã chính thức loại tới 14 học trò trong danh sách 30 cầu thủ.

Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17

Tuyển Olympic chốt danh sách 16 cầu thủ dự Asiad 17

VOV.VN - Sau gần 1 tháng tập luyện chuẩn bị cho Asiad 17, HLV trưởng Miura đã chính thức loại tới 14 học trò trong danh sách 30 cầu thủ.

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD
Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

VOV.VN -Cầu thủ trẻ Lê Thu Thanh Hương không thể cùng đội đi thi đấu do đang bị chấn thương không kịp hồi phục.

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

Đội tuyển nữ quốc gia lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD

VOV.VN -Cầu thủ trẻ Lê Thu Thanh Hương không thể cùng đội đi thi đấu do đang bị chấn thương không kịp hồi phục.

Bốc thăm bóng đá Asiad 17: Các đội Việt Nam dễ thở
Bốc thăm bóng đá Asiad 17: Các đội Việt Nam dễ thở

VOV.VN - Sáng nay (21/8), BTC Asiad 17 đã tiến hành bốc thăm chia bảng các môn thi đấu đồng đội, trong đó có bóng đá. 

Bốc thăm bóng đá Asiad 17: Các đội Việt Nam dễ thở

Bốc thăm bóng đá Asiad 17: Các đội Việt Nam dễ thở

VOV.VN - Sáng nay (21/8), BTC Asiad 17 đã tiến hành bốc thăm chia bảng các môn thi đấu đồng đội, trong đó có bóng đá. 

Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc
Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

VOV.VN - Giải đấu năm nay quy tụ 163 võ sỹ ở hai bộ môn là Boxing và Võ cổ truyền đến từ các địa phương trong cả nước.

Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

Lừu Thị Duyên khởi động cho Asiad bằng tấm HCV giải toàn quốc

VOV.VN - Giải đấu năm nay quy tụ 163 võ sỹ ở hai bộ môn là Boxing và Võ cổ truyền đến từ các địa phương trong cả nước.