Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục "tra tấn" thể lực

Trong ngày tập luyện thứ 7 tại Côn Minh, huấn luyện viên Calisto tiếp tục thử thách các học trò với bài tập thể lực kéo dài 120’.

>>Đội tuyển U23 Việt Nam dính bệnh lạ?

Mặc dù các nội dung tập luyện đã được giản lược nhiều hơn so với khi sử dụng cho đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn khiến các cầu thủ bở hơi tai vì mệt, nhất là sau khi họ vừa phải dốc sức cho bài tập sức mạnh một ngày trước đó.

Buổi tập hôm qua được chia làm hai phần, ở phần đầu một cầu thủ phòng ngự bất kỳ đang ở vị trí thuận lợi phản công được yêu cầu vượt sang nửa sân đối phương để tham gia phản công nhanh mỗi khi đội nhà đoạt được bóng. Cũng vì yêu cầu đó mà các thủ môn phải nắm rất vững kỹ năng phát bóng phản công.

Các cầu thủ trẻ đã có những ngày tập mệt nhoài

Khi còn ở Hà Nội, các cầu thủ từng được tập luyện với nội dung tương tự nên họ thực hiện rất nhuần nhuyễn.

Phần thứ hai là tổ chức tấn công xuyên phá đội hình phòng ngự có tổ chức và tức thời ngăn chặn phản công khi mất bóng.

Kết thúc buổi tập, nhận thấy hầu hết các cầu thủ đều đã cố gắng tập luyện hết mình, cho dù cơ thể đau ê ẩm, huấn luyện viên Calisto đã thay đổi kế hoạch, cho phép các cầu thủ được tự do trong buổi chiều, thậm chí họ còn được phép đi chơi phố, ăn tối bên ngoài khách sạn sau khi báo với Ban huấn luyện.

Là một chuyên gia tâm lý bậc thầy, huấn luyện viên Calisto hẳn đã nhận ra rằng các học trò của mình đang đếm ngược từng ngày trở về Hà Nội vì ở Côn Minh quá buồn, nên ông đã rất linh hoạt trong việc sắp xếp kế hoạch luyện tập để duy trì sự hứng khởi ở các học trò./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên