Giải thể thao điện tử VEC 2014

Đột Kích, New Audition, Phi Đội nhận giải thưởng giá trị gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Theo đó, 36 gương mặt VĐV xuất sắc nhất nhận giấy chứng nhận và huy chương của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam.
 

Giải thể thao điện tử thường niên VEC 2014 đã chính thức khép lại trong không khí đầy sôi nổi tại TP HCM.

Giải đấu VEC 2014 là giải đấu Thể thao điện tử thường niên do VTC tổ chức đã diễn ra ở 8 tỉnh, thành trên cả nước, trong  không khí thi đấu sôi nổi, căng thẳng và quyết liệt của hơn 1.500 vận động viên eSports.

Để chung vui và cùng tôn vinh những tài năng eSports Việt này, ca sỹ Tiêu Châu Như Quỳnh và Trang Pháp đã mang đến 2 phong cách trẻ trung đầy nội lực nhưng không kém gợi cảm, quyến rũ.

Khởi tranh từ ngày 20/10 – 15/11/2014 với 3 bộ môn thi đấu chuyên nghiệp là Đột Kích, New Audition, Phi Đội với tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng, qua đó đã chọn được 36 gương mặt VĐV xuất sắc nhất nhận giấy chứng nhận và huy chương của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam trao tặng.

Trải qua những trận đấu căng thẳng, thứ tự bảng chung cuộc đã lộ diện những cái tên như: Begin, Boss.CFVN, Galaxy.Gaming ở bộ môn Đột Kích; Neptune, HDH, Join For Fun ở bộ môn Phi Đội; Nguyễn Ngọc Duy, Ngô Minh Hiệp, Đỗ Đức Tuấn ở bộ môn New Audition… đã chứng tỏ được sự bứt phá và phong độ ổn định cũng như đẳng cấp của mình qua các vòng đấu loại và trận chung kết toàn quốc.

Chính màn đọ sức của các nhà vô địch đã tạo ra nhiều kết quả bất ngờ, đó là điểm sáng thu hút của các giải đấu thể thao điện tử. Những cảm xúc vinh quang và chiến thắng phủ đầy không khí của Khách sạn Park Hyatt (TP HCM).

Những tấm huy  chương, những chứng nhận và chiếc cúp vô địch của các vận động viên trẻ được gia đình, xã hội công nhận và tôn vinh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ca sỹ Tiêu Châu Như Quỳnh và Trang Pháp đã khiến buổi lễ có thêm những cảm xúc sâu lắng, mong manh và da diết với chất giọng truyền cảm và mộc mạc.

Vậy là VEC 2014 đã chính thức khép lại trong niềm vui hân hoan của người chiến thắng, một chút tiếc nuối cho những người suýt chạm tay vào chiến thắng và không ít những kinh nghiệm thi đấu quý báu cho những tài năng eSports trong mùa giải tới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Thể thao điện tử nước nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Trao giải Thể thao điện tử Việt Nam 2013
Lễ Trao giải Thể thao điện tử Việt Nam 2013

VOV.VN -  Đại diện của Công ty VTC Intecom:  2 tỷ đồng giải thưởng đã đến được với những VĐV – những nhà vô địch xứng đáng nhất.

Lễ Trao giải Thể thao điện tử Việt Nam 2013

Lễ Trao giải Thể thao điện tử Việt Nam 2013

VOV.VN -  Đại diện của Công ty VTC Intecom:  2 tỷ đồng giải thưởng đã đến được với những VĐV – những nhà vô địch xứng đáng nhất.

Tưng bừng giải Thể thao Điện tử Quốc tế 2013
Tưng bừng giải Thể thao Điện tử Quốc tế 2013

VOV.VN - Giải đấu quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực, Việt Nam có 2 đội tham gia là Saigon Jokers và Xgame.

Tưng bừng giải Thể thao Điện tử Quốc tế 2013

Tưng bừng giải Thể thao Điện tử Quốc tế 2013

VOV.VN - Giải đấu quy tụ nhiều đội tuyển mạnh trong khu vực, Việt Nam có 2 đội tham gia là Saigon Jokers và Xgame.

Tổng giải thưởng thể thao điện tử VEC 2013 lên tới 2 tỷ
Tổng giải thưởng thể thao điện tử VEC 2013 lên tới 2 tỷ

VOV.VN - Đây có thể được coi là sự kiện eSports lớn và quy mô nhất trong năm tại Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.

Tổng giải thưởng thể thao điện tử VEC 2013 lên tới 2 tỷ

Tổng giải thưởng thể thao điện tử VEC 2013 lên tới 2 tỷ

VOV.VN - Đây có thể được coi là sự kiện eSports lớn và quy mô nhất trong năm tại Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng.

Khai mạc Giải Thể thao điện tử Quốc tế năm 2014
Khai mạc Giải Thể thao điện tử Quốc tế năm 2014

VOV.VN -Giải có sự tham gia của 4 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại và 6 đội tuyển FIFA Online 3.

Khai mạc Giải Thể thao điện tử Quốc tế năm 2014

Khai mạc Giải Thể thao điện tử Quốc tế năm 2014

VOV.VN -Giải có sự tham gia của 4 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại và 6 đội tuyển FIFA Online 3.