Cựu Tướng Thái Lan bị kết án 27 năm tù vì buôn bán người

VOV.VN - Cựu Trung tướng của quân đội Thái Lan, Manas Kongpan, đã bị toà tuyên án 27 năm tù vì tham gia vào đường dây buôn bán người có quy mô lớn.

Manas là một trong hơn 100 bị cáo bị buộc tội tại toà án ở Bangkok vì hành vi buôn bán người Bangladesh và Rohingya, một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi trốn khỏi Myanmar.

Ngoài ra, một quan chức của Thái Lan nữa là cựu tỉnh trưởng Satun, ông Kotong cũng bị tuyên án 75 năm tù. 60 người khác đa phần quốc tịch Thái Lan bị luận tội.

Manas Kongpan (Ảnh: Chiang Rai Times)

Vụ án buôn bán người này được phanh phui từ năm 2015 khi cảnh sát Thái Lan phát hiện ra một ngôi mộ tập thể ở miền nam nước này. Sau khi khám nghiệm, đa phần các tử thi là người Hồi giáo Rohingya, họ phải sống trong những điều kiện hết sức tồi tệ trước khi được đưa tới Thái Lan để làm lao động qua biên giới với Malaysia.

Sau phiên toà lớn nhất trong lịch sử Thái Lan về buôn bán người, Thủ tướng Thái Lan Prauyth Chan-ocha đã phải lên tiếng trấn an dư luận, kêu gọi người dân không nên đổ lỗi cho quân đội chỉ vì có tướng lĩnh cao cấp vi phạm pháp luật. Rằng đó chỉ là một nhóm phạm pháp và không nên đánh đồng với tất cả các binh sỹ trong quân đội Thái Lan.

Thái Lan là điểm đến phổ biến của những lao động nhập cư bất hợp pháp từ các nước láng giềng. Mới đây, chính quyền nước này đã phải áp dụng luật lao động nhập cư mới, xử phạt nặng cả người lao động lẫn chủ thuê nhân công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng
Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ bắt cóc con tin xảy ra hôm nay (11/07) ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan.

Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng

Thái Lan: Bắt cóc con tin và xả súng, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một vụ bắt cóc con tin xảy ra hôm nay (11/07) ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan liệu có từ chức để tham gia tranh cử?
Thủ tướng Thái Lan liệu có từ chức để tham gia tranh cử?

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Cải cách Chính trị thuộc Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan cho rằng khả năng Thủ tướng Prayut sẽ không từ chức.

Thủ tướng Thái Lan liệu có từ chức để tham gia tranh cử?

Thủ tướng Thái Lan liệu có từ chức để tham gia tranh cử?

VOV.VN - Chủ tịch Uỷ ban Cải cách Chính trị thuộc Hội đồng Cải cách Quốc gia Thái Lan cho rằng khả năng Thủ tướng Prayut sẽ không từ chức.

Nhà vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát hàng chục tỷ đô la
Nhà vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát hàng chục tỷ đô la

VOV.VN -Theo luật mới, Nhà vua Thái Lan sẽ được toàn quyền kiểm soát đối với tài sản hoàng gia có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD.

Nhà vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát hàng chục tỷ đô la

Nhà vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát hàng chục tỷ đô la

VOV.VN -Theo luật mới, Nhà vua Thái Lan sẽ được toàn quyền kiểm soát đối với tài sản hoàng gia có tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ USD.

Thái Lan chuẩn bị dẫn độ sư ăn chơi khét tiếng trốn truy nã ở Mỹ
Thái Lan chuẩn bị dẫn độ sư ăn chơi khét tiếng trốn truy nã ở Mỹ

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan đã lên đường sang Mỹ để dẫn độ Wirapol Sukphol, nhà sư tai tiếng bậc nhất Thái Lan bị truy nã về nước vào ngày 19/7.

Thái Lan chuẩn bị dẫn độ sư ăn chơi khét tiếng trốn truy nã ở Mỹ

Thái Lan chuẩn bị dẫn độ sư ăn chơi khét tiếng trốn truy nã ở Mỹ

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan đã lên đường sang Mỹ để dẫn độ Wirapol Sukphol, nhà sư tai tiếng bậc nhất Thái Lan bị truy nã về nước vào ngày 19/7.