Những hình ảnh về Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu

VOV.VN - Theo Hiến pháp Nhật Bản, vị thế của Nhà vua có được là nhờ vào "ý nguyện của nhân dân, người thực sự có quyền lực tối thượng".

Nhà vua Nhật Bản Akihito sinh ngày 23/12/1933, lên ngôi ngày 7/1/1989 và là Nhà vua thứ 125 của Nhật Bản.
Hoàng hậu Nhật Bản Michiko sinh ngày 20/10/1934, xuất thân từ một gia đình doanh nhân danh giá, kết hôn với Nhà vua Akihito (khi đó vẫn còn là Thái tử) năm 1959.
Hàng năm, noi theo gương vua cha, Nhật Hoàng Showa, người đã khởi xướng việc này từ năm 1927, Nhà vua Akihito tự mình trồng và thu hoạch lúa tại cánh đồng ngay trong Hoàng cung.
Noi theo gương của tiền nhân là Hoàng hậu Dowager Shoken, vợ của Nhật Hoàng Minh Trị, mỗi mùa xuân Hoàng hậu Michiko nuôi từ 120.000 đến 130.000 con tằm. Số tơ này được dùng để phục hồi lại những trang phục cổ có giá trị lịch sử mà Hoàng gia gìn giữ từ thế kỷ thứ 8 đến nay.
Kể từ khi lên ngôi, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Machiko đã đi thăm chính thức 26 nước, trong tổng số 57 nước đã đặt chân đến.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu vẫy chào người dân tại một buổi lễ mừng năm mới tháng 1/2012.
Nhà vua Nhật Bản Akihito nâng cốc trong Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh (tháng 3/2014)
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu tạm biệt Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang và Phu nhân Mai Thị Hạnh trước khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản tháng 3/2014.
Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Viêt Nam Nguyễn Minh Triết và Phu nhân Trần Thị Kim Chi tháng 11/2007.
Nhà vua Nhật Bản Akihito nâng cốc trong Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Phu nhân Trần Thị Kim Chi sang thăm Nhật Bản tháng 11/2007.
Nhà vua Nhật Bản Akihito trò chuyện với trẻ nhỏ tại trường mẫu giáo Yakumo ở Meguro, Tokyo, hồi tháng 5/2007.
Tháng 4/2011, Nhà vua Nhật Bản Akihito an ủi các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng ở miền Đông Nhật Bản năm 2011.
Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng các thành viên khác trong gia đình Hoàng gia Nhật Bản. Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Machiko có 3 người con là Hoàng Thái tử (con trai trưởng) Naruhito, Thái tử (con trai thứ) Akishino, Nội thân vương (con gái) Nori (Sayako).
Nhà vua Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng đi dạo trong khu rừng Nasu Heisei-no-mori hồi tháng 7/2013. Nhà vua và Hoàng hậu sáng nào cũng dậy sớm, đi bộ trong rừng và vườn của Hoàng cung.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito
Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito

VOV.VN - Gặp gỡ nhau ở trên sân tennis 59 năm về trước, ông Akihito đã đem lòng yêu mến bà Michiko và quyết tâm cưới bà dù xuất thân của bà là gì đi nữa. 

Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito

Chuyện tình đẹp gần 60 năm của vợ chồng Nhật Hoàng Akihito

VOV.VN - Gặp gỡ nhau ở trên sân tennis 59 năm về trước, ông Akihito đã đem lòng yêu mến bà Michiko và quyết tâm cưới bà dù xuất thân của bà là gì đi nữa. 

Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính
Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito lên ngôi vào ngày 7/1/1989 và tại vị cho đến nay đã được 27 năm. Ông là vị vua đang tại vị lâu thứ 21 trên thế giới.

Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính

Hình ảnh Nhật Hoàng Akihito được người dân Nhật Bản tôn kính

VOV.VN - Nhật Hoàng Akihito lên ngôi vào ngày 7/1/1989 và tại vị cho đến nay đã được 27 năm. Ông là vị vua đang tại vị lâu thứ 21 trên thế giới.