Người tị nạn bất hợp pháp sẽ bị cấm cửa vào Australia cả đời

VOV.VN - Những người tị nạn bất hợp pháp bằng cách cấu kết với bọn buôn người để dùng tàu, thuyền vượt biên trái phép sẽ bị cấm tới Australia cả đời. 

Đây là một phần trong kế hoạch mà Chính phủ Australia dự kiến sẽ được đệ trình lên Quốc hội vào tuần tới. Theo đó, nếu người nào bị phát hiện là người tị nạn bất hợp pháp, thuê bọn buôn người tìm cách đưa họ vào Australia, thì sẽ không bao giờ được phép “bước chân” vào nước này, thậm chí với tư cách là một khách du lịch. 

Người tị nạn trái phép sẽ không có cơ hội đặt chân đến Australia. Ảnh: Chính phủ Australia

Theo Chính phủ Australia, lệnh cấm cả đời này cũng sẽ được mở rộng đối với những đối tượng đã được gửi tới trung tâm giam giữ của Australia ở Nauru và đảo Manus kể từ ngày 19/7/2013, tuy nhiên luật này sẽ không ảnh hưởng gì tới đối tượng là trẻ em.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhấn mạnh, luật này là sự tiếp nối cam kết của cựu Thủ tướng Kevin Rudd đưa ra hồi tháng 7/2013 rằng bất kỳ người tìm kiếm tị nạn nào tới Australia bằng tàu, thuyền mà không có thị thực sẽ không bao giờ được định cư ở nước này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết, đây là “thông điệp cứng rắn” không chỉ gửi tới những kẻ buôn người mà cả những người có ý định tới Australiaa bằng con đường bất hợp pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?
Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Người tị nạn rớt nước mắt khi Pháp đóng cửa "rừng" Callais
Người tị nạn rớt nước mắt khi Pháp đóng cửa "rừng" Callais

VOV.VN - Pháp bắt đầu sơ tán khoảng 6400 người tị nạn ở "rừng" Calais (vùng Pas-de-Calais) vào ngày 24/10 (giờ địa phương).

Người tị nạn rớt nước mắt khi Pháp đóng cửa "rừng" Callais

Người tị nạn rớt nước mắt khi Pháp đóng cửa "rừng" Callais

VOV.VN - Pháp bắt đầu sơ tán khoảng 6400 người tị nạn ở "rừng" Calais (vùng Pas-de-Calais) vào ngày 24/10 (giờ địa phương).

Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary
Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

VOV.VN - Hàng trăm dân tị nạn trong tình cảnh đói khát, ngày 4/10 dàn hàng ngang ở biên giới Serbia - Hungary yêu cầu mở cửa biên giới để họ được vào châu Âu.

Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

VOV.VN - Hàng trăm dân tị nạn trong tình cảnh đói khát, ngày 4/10 dàn hàng ngang ở biên giới Serbia - Hungary yêu cầu mở cửa biên giới để họ được vào châu Âu.

Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền
Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền

VOV.VN - Hơn 1.800 người tị nạn đã được cứu ngoài khơi bờ biển Libya trong 48 giờ sau khi những con thuyền chở họ bị lật.

Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền

Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền

VOV.VN - Hơn 1.800 người tị nạn đã được cứu ngoài khơi bờ biển Libya trong 48 giờ sau khi những con thuyền chở họ bị lật.