Gần 70.000 người đăng ký tình nguyện phục vụ World Cup 2010

Ủy ban tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010), của Nam Phi cho biết, số đơn tình nguyện này cao hơn nhiều so với trên 48.100 đơn mà World Cup 2006 tại Đức nhận được.

Ngày 1/9, Ủy ban tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup 2010), của Nam Phi (LOC) thông báo gần 70.000 người đến từ khoảng 170 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đã đăng ký tình nguyện phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Chủ tịch Điều hành LOC, ông Danny Jordaan cho biết, tính đến đêm 31/8 (thời điểm kết thúc đăng ký tham gia hoạt động tình nguyện phục vụ World Cup 2010), LOC đã nhận được đơn của tổng cộng 68.000 người đăng ký phục vụ tại 15.000 địa điểm có liên quan tới giải đấu. Theo LOC, số đơn tình nguyện này cao hơn nhiều so với trên 48.100 đơn mà World Cup 2006 tại Đức nhận được.

Chủ tịch Danny Jordaan nhấn mạnh số đơn đăng ký tình nguyện phục vụ World Cup 2010 lên tới mức cao kỷ lục cho thấy sự sôi động của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đã bắt đầu.

LOC thông báo những người gửi đơn tình nguyện sẽ được tuyển chọn và phỏng vấn từ tháng 12 tới. Sau khi được lựa chọn, các tình nguyện viên sẽ được đào tạo kỹ năng cơ bản và tập huấn nghiệp vụ từ tháng 5/2010.

Theo LOC, các tình nguyện viên phục vụ World Cup 2010 sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động về giao thông vận tải, báo chí, hậu cần, phục vụ khán giả, phiên dịch, công tác quản lý, cứu thương, duy trì an ninh trật tự tại 10 sân vận động và 9 thành phố, những nơi diễn ra các hoạt động của giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên