GĐĐH Premier League đối diện nguy cơ mất chức

VOV.VN - Richard Scudamore đang phải đối mặt với những lời cáo buộc về giả tạo và ngụy biện, đồng thời phải đối mặt với những án phạt.

Vụ bê bối gửi "email không thích hợp" của Giám đốc điều hành giải Ngoại hạng Anh, Richard Scudamore, ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khiến ông này có thể ra đi, sau khi một Bộ trưởng trong chính phủ Anh khẳng định hành động của Scudamore là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Scudamore đang phải đối mặt với những lời cáo buộc về giả tạo và ngụy biện, đồng thời phải đối mặt với những án phạt, trong đó có việc mất chức GĐĐH Premier League, khi bị một nữ nhân viên hợp đồng ngắn hạn của chính ông này cáo buộc là đã gửi những bức email với lời lẽ thô tục tới địa chỉ của người này. LĐBĐ Anh ngay sau đó khẳng định đây là vấn đề liên quan tới nội bộ lãnh đạo của giải Ngoại hạng Anh, và sự việc cần được giải quyết trong nội bộ, thay vì liên quan tới các cá nhân và tổ chức khác.

Richard Scudamore (Ảnh: PA)

Tuy nhiên, nữ Bộ trưởng Thể thao, Helen Grant, tuyên bố trong thông cáo báo chí ra ngày 13/5 rằng, "nội dung của các bức email là hoàn toàn không thể chấp nhận và rất thất vọng vì những công việc và tiến trình quảng bá các môn thể thao dành cho phụ nữ đang tiến triển tốt".

Trong khi đó, Moya Dodd, người Australia, một trong 3 phụ nữ có mặt trong ban điều hành FIFA, là một trong những phụ nữ quyền lực nhất trong làng bóng đá thế giới, khẳng định rằng bà rất thất vọng vì những bình luận của Scudamore.

Ngày 12/5, báo chí Anh đã tiết lộ nội dung những bức email mà Scudamore được cho là gửi tới một số người bạn, nhưng đồng thời cũng gửi vào hòm thư của một nữ nhân viên giúp việc ngắn hạn, chuyên sắp xếp lịch làm việc cho ông này.

Tuyên bố trong thông cáo sau đó, Scudamore khẳng định: "Tôi chấp nhận những nội dung trong các email đó là không thích hợp và xin lỗi vì những xúc phạm đã gây ra, đặc biệt là với cựu nhân viên đó. Đó là một lầm lẫn mà tôi sẽ không bao giờ để xảy ra. Đó là những bức email cá nhân, được gửi tới những đồng nghiệp và người bạn thân của tôi trong nhiều năm qua. Chúng được nhận và gửi tới địa chỉ email cá nhân và bí mật của tôi, mà một nhân viên tạm thời, làm việc trong một vài tuần không nên tiếp cận và rõ ràng không được hướng dẫn để xem nội dung những bức thư đó".

Scudamore hiện lĩnh mức lương 1,2 triệu bảng/năm và là một trong những người có tiếng nói ảnh hưởng nhất trong làng thể thao Anh. Ông này đã góp phần giúp giải Ngoại hạng Anh trở thành một trong những giải đấu cuốn hút nhất thế giới, với hợp đồng bản quyền truyền hình trên toàn cầu trị giá trên 3 tỷ bảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên