Giải bóng bàn hữu nghị ASEAN

Kết quả, đội Tổng lãnh sự quán Indonesia đoạt giải nhất đơn nữ; đội Sở Ngoại vụ đoạt giải nhất đơn nam và giải nhất đôi nam nữ.  

Ngày 24/9, tại TP HCM diễn ra Giải bóng bàn hữu nghị ASEAN, do Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP HCM phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP tổ chức. Tham dự có đại diện Tổng lãnh sự quán các nước ASEAN tại TP HCM.

Tham gia Giải bóng bàn hữu nghị ASEAN có các vận động viên từ Tổng lãnh sự quán các nước: Indonesia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Sở Ngoại vụ và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM. Kết quả, đội Tổng Lãnh sự quán Indonesia đoạt giải nhất đơn nữ; đội Sở Ngoại vụ đoạt giải nhất đơn nam và giải nhất đôi nam nữ.

Các vận động viên thi đấu

Theo ông Bambang Tarsanto, Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP HCM, giải đấu được tổ chức đánh dấu vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia. Đối với Indonesia, ASEAN luôn đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này.

Với vai trò là chủ tịch ASEAN, Indonesia sẽ tiếp bước thúc đẩy việc tiến hành những sự đồng thuận và cam kết đã nêu, quyết tâm thực hiện từ tầm nhìn đi đến hành động, từ quy định thành những kết quả và lợi ích thực tế. Ông Bambang Tarsanto nói: “Tôi hy vọng rằng, giải đấu này sẽ giúp mối quan hệ giữa người và người gần nhau hơn và nâng cao hơn nữa tinh thần hữu nghị giữa các nước thành viên ASEAN. Hơn nữa, cộng đồng ASEAN không chỉ mang đến lợi ích cho người dân ở khu vực Đông Nam Á mà còn cho cả cộng đồng thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên