Giải bóng chuyền Cúp PV OIL 2012 sẽ gay cấn từ vòng đầu

(VOV)- Từ hôm nay (10/11), vòng II và vòng chung kết Giải bóng chuyền vô địch Quốc gia Cúp PV OIL 2012 diễn ra ở TP Hồ Chí Minh và Đắk Lắk.

Năm nay, mỗi đội chỉ có 1 VĐV ngoại tham gia thi đấu, đồng thời, những cầu thủ nội chỉ được phép chuyển nhượng 1 lần trong 1 CLB. Vì thế, giải đấu hứa hẹn sẽ mang lại kịch tính khi các đội bóng đều có sự chuẩn bị tốt.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về giải đấu này:

PV: Thưa ông, sau khi kết thúc giai đoạn I giải bóng chuyền VĐQG, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có theo dõi sát sao việc chuẩn bị của các CLB?

Ông Trần Đức Phấn: Từ khi kết thúc vòng I giải bóng chuyền vô địch quốc gia đến nay, hầu như các CLB đều có sự chuẩn bị rất tích cực. Trong quá trình chuẩn bị đó, Liên đoàn cũng tổ chức một số giải để cho vận động viên thi đấu nâng cao trình độ ở vòng II giải vô địch quốc gia.


Ông Trần Đức Phấn, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam.


Theo báo cáo của ban giám sát cả 2 bảng ở Đắk Lắk và TP Hồ Chí Minh, các đội đã đến đầy đủ, công tác chuẩn bị của đội rất tích cực. Vì sau khi kết thúc vòng II giải vô địch quốc gia, các đội bóng của Việt Nam không được thuê cầu thủ nước ngoài. Thời gian qua, hầu như các đội đều cử vận động viên của mình đi tập huấn ở nước ngoài. Trong đó Thái Lan là điểm đến của nhiều đội sang tập huấn. Có thể thấy rằng việc chuẩn bị ở vòng II này là tích cực nhất từ trước tới nay.

PV: Ở vòng I, công tác chuẩn bị cho sân đấu chưa được tốt lắm, vậy ở vòng II – BTC, Liên đoàn có sự phối hợp như thế nào để các trận đấu diễn ra tốt hơn?

Ông Trần Đức Phấn: Thực ra ở vòng I có điều đáng tiếc là ở Quảng Ninh sân không thi đấu được trọn vẹn, vì bị quá nồm, nằm ngoài khả năng của liên đoàn. Nhưng ở vòng II này, chúng tôi cử Phó Tổng thư ký Liên đoàn đặc trách khu vực TP Hồ Chí Minh. Vì thế riêng bảng đấu này chúng tôi hoàn toàn yên tâm.

Bên phía bảng B tại Đắk Lắk, cách đây 2 tuần chúng tôi đã vào kiểm tra lại lần cuối cùng các điều kiện cho vòng II này. Không những chuẩn bị cho vòng II này tốt mà còn phải chuẩn bị tốt cho 1 giải đấu sang năm Việt Nam đăng cai và Đắk Lắk tổ chức, đó là giải vô địch các CLB nữ châu Á. Vì thế, cơ bản mọi công tác chuẩn bị tốt, tích cực. Nhìn chung cả 2 bảng đã chuẩn bị xong.

PV: Việc chỉ có 1 ngoại binh được thi đấu tại giải có ảnh hưởng lớn tới chất lượng chuyên môn và tính hấp dẫn của giải đấu?

Ông Trần Đức Phấn: Nếu không có ngoại binh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của giải đấu. Quan điểm của những nhà làm chuyên môn như chúng tôi, 1 VĐV sẽ không ảnh hưởng đến công tác đào tạo vận động viên trẻ của CLB. Nhưng qua hội thảo, hầu hết các CLB đều không đồng ý cho thuê cầu thủ nước ngoài.

Một trận đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp PV Oil 2011 (ảnh: Lao Động)


Vì thế, từ năm 2013, Liên đoàn sẽ ra nghị quyết không thuê VĐV nước ngoài nữa. Chúng tôi cũng đề nghị một giải pháp với lãnh đạo liên đoàn là phải rút bớt số đội theo lộ trình. Có nghĩa là các đội chơi ở giải vô địch quốc gia phải có trình độ chuyên môn cao thì mới đáp ứng được sự mong mỏi của người hâm mộ.

Lãnh đạo liên đoàn cũng giao cho bộ phận chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giảm xuống 8 đội kể cả nam/nữ. Tức là, nếu chúng ta nhận được sự đồng thuận của của BCH thì sẽ có giải đấu của 16 đội, trong đó có 8 đội nam, 8 đội nữ.

PV: Theo đánh giá của ông, những đội nào sẽ lọt vào vòng chung kết ở giải đấu năm nay?

Ông Trần Đức Phấn: Ở vòng chung kết năm nay, đối với các đội nữ thi đấu ở bảng Đắk Lắk, chúng tôi quan tâm nhiều đến đội Thông tin Liên Việt Bank. Đây vẫn là đội bóng mạnh khi đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, nhân tố nổi lên ở vòng I là đội Ngân hàng Công thương khi tạm dẫn đầu ở vòng I. Ở phía bên kia là Bình Điền Long An cũng có thành tích rất tốt. Còn lại những nhân tố khác vẫn là ẩn số.

Nói tóm lại ở tốp nữ có nổi lên 3 đội bóng như vậy, ngoài ra còn có 1 đội nữ có khả năng tranh chấp là Vietsov Petro. Còn Darling Thái Bình lực lượng mỏng, không tốt lắm nên có thể sẽ bị rơi xuống tốp giữa.

Còn đối với nam, hiện nay có những đội bóng rất được quan tâm như Tràng An Ninh Bình, Thể Công Binh đoàn 15. Trong đó có nhân tốt rất đáng quan tâm là Đức Long – Gia Lai, CLB Tập đoàn Dầu khí quốc gia, hay Khánh Hòa vừa thuê được 1 VĐV của Brazil cũng rất tốt. Nên cuộc tranh giành thứ hạng ở vòng chung kết sẽ gay cấn ngay từ vòng đấu bảng để thi đấu chung kết.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ vượt qua Nhật Bản
Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ vượt qua Nhật Bản

(VOV) - Các cô gái của ĐT bóng chuyền Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản qua đó ghi tên vào tứ kết

Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ vượt qua Nhật Bản

Bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ vượt qua Nhật Bản

(VOV) - Các cô gái của ĐT bóng chuyền Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước Nhật Bản qua đó ghi tên vào tứ kết

Bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á
Bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á

(VOV) - Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết một giải cấp độ đội tuyển quốc gia ở châu Á.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á

Bóng chuyền nữ Việt Nam vào bán kết giải châu Á

(VOV) - Đây là lần đầu tiên bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết một giải cấp độ đội tuyển quốc gia ở châu Á.

Các cô gái bóng chuyền về nước sau thành tích tuyệt vời
Các cô gái bóng chuyền về nước sau thành tích tuyệt vời

(VOV) -Tại giải Vô địch châu Á vừa diễn ra, bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại cả Hàn Quốc và Nhật để đứng thứ 4

Các cô gái bóng chuyền về nước sau thành tích tuyệt vời

Các cô gái bóng chuyền về nước sau thành tích tuyệt vời

(VOV) -Tại giải Vô địch châu Á vừa diễn ra, bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại cả Hàn Quốc và Nhật để đứng thứ 4

13 đội dự Giải bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng
13 đội dự Giải bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng

(VOV) -Các đội nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 4 đội nhất, nhì thi đấu chéo tìm ra 2 đội vào chung kết

13 đội dự Giải bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng

13 đội dự Giải bóng chuyền cúp Quân đội mở rộng

(VOV) -Các đội nam được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn 4 đội nhất, nhì thi đấu chéo tìm ra 2 đội vào chung kết

24 đội dự VCK Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc
24 đội dự VCK Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc

(VOV) -VCK của giải sẽ diễn ra trong các ngày từ 20-26/10 tại Nhà thi đấu trường Đại học Cần Thơ.

24 đội dự VCK Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc

24 đội dự VCK Giải Bóng chuyền Sinh viên toàn quốc

(VOV) -VCK của giải sẽ diễn ra trong các ngày từ 20-26/10 tại Nhà thi đấu trường Đại học Cần Thơ.

Khai mạc Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2012
Khai mạc Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2012

(VOV) -Vòng chung kết  có sự góp mặt của 24 đội bóng chuyền xuất sắc, được chia làm 8 bảng

Khai mạc Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2012

Khai mạc Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2012

(VOV) -Vòng chung kết  có sự góp mặt của 24 đội bóng chuyền xuất sắc, được chia làm 8 bảng