Giải bóng đá quốc tế TP HCM

Giải đấu là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam cọ xát trước khi bước vào chinh phục danh hiệu tại SEA Games 26.  

Sáng 14/9, tại hội trường sân vận động Thống Nhất, TP HCM diễn ra họp báo công bố Giải bóng đá quốc tế TP HCM 2011. Giải đấu là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam cọ xát trước khi bước vào chinh phục danh hiệu tại SEA Games 26.

Giải bóng đá quốc tế TP HCM diễn ra từ ngày 20 đến 24/9. Theo thông tin ban đầu, sẽ có 4 đội bóng tham dự gồm: U22 CHDCND Triều Tiên, U23 Singapore, tuyển sinh viên Hàn Quốc và chủ nhà U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U22 CHDCND Triều Tiên không thể tham dự với lý do có quá nhiều cầu thủ gặp chấn thương. Đáng nói U22 CHDCND Triều Tiên cũng chỉ là khách mời thay thế cho U23 Syria đã bỏ cuộc trước đó. Hiện tại đội U19 của Học viện bóng đá Aspire (Qatar) đã đồng ý tham gia giải. Đây cũng là thời điểm mà đội bóng này sẽ sang Việt Nam tham dự Giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên (diễn ra từ ngày 27/9 – 4/10).

Ông Dương Vũ Lâm, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá TP HCM, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, những đội bóng được mời đều được bàn bạc với Ban huấn luyện đội tuyển U23 để làm sao chúng ta tìm được những đối tượng thi đấu vừa sức. Quan trọng là làm sao chọn ra được đội hình ưu tú cho U23 tham dự SEA Games.

Việc đội tuyển U22 CHDCND Triều Tiên từ chối tham gia không hề khiến giải đấu mất đi tính cạnh tranh, vì đội thế chỗ là U19 của Học viện bóng đá Aspire được đánh giá có trình độ chuyên môn cao và qui tụ nhiều tài năng bóng đá trẻ. Tháng 7/2011, đội bóng này từng giành chiến thắng 5-1 trước U19 Manchester United trong trận chung kết giải đấu dành cho các học viện đào tạo bóng đá với tên gọi Milk Cup Premier./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên