Đà Nẵng: Không có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá

VOV.VN - Đà Nẵng: Không có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá

Báo cáo nhanh của Sở Công Thương Đà Nẵng cho thấy, nguồn hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng, không có hiện tượng găm hàng chờ tăng giá. Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, chợ truyền thống, lương thực và thực phẩm vẫn dồi dào.

Các siêu thị và một số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố đã nhận đơn đặt hàng mua sắm qua điện thoại và có chương trình hỗ trợ giao hàng. Tại các chợ truyền thống, người bán và người mua hàng thực hiện đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

da nang: khong co hien tuong gam hang cho tang gia hinh 1
Đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá phục vụ người dân

Tại Hà Nội, theo ghi nhận hàng hóa dồi dào, giá các loại rau quả ổn định. Hiện nay, các doanh nghiệp phân phối đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Một số đơn vị bán lẻ lớn như hệ thống siêu thị Big C, hệ thống siêu thị Co.opmart, hệ thống siêu thị Vinmart đã khẩn trương chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, thực phẩm thiết yếu.

Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết: “Trước diễn biến của dịch bệnh, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động thực hiện chỉ đạo Công điện của UBND thành phố, triển khai văn bản đến các hệ thống phân phối ở trên địa bàn toàn thành phố, rà soát lại phương án 3 đã xây dựng trong dịp phòng chống dịch Covid 19 đợt 1 để lên phương án phù hợp với tình hình phòng chống dịch hiện nay. Đảm bảo đầy đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu người dân trên địa bàn. Các doanh nghiệp đang chuẩn bị dự trữ hàng hóa tăng từ 2-3 lần so với dự trữ bình thường của các tháng”.

Tại TPHCM công tác đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường đã được các nhà bán lẻ chuẩn bị sẵn sàng, nhằm đáp ứng tối đa cho nhu cầu của người dân. Các đơn vị đã tiến hành dự trữ hàng hóa thiết yếu và lên lộ trình từng bước tái khởi động các biện pháp phòng dịch tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng nhào ra chợ mua thực phẩm tích trữ
Người dân Đà Nẵng nhào ra chợ mua thực phẩm tích trữ

VOV.VN - Chợ và siêu thị ở thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng người dân đi mua đồ về dự trữ dẫn đến tình trạng chen lấn, hết một số mặt hàng từ sớm nay (30/7).

Người dân Đà Nẵng nhào ra chợ mua thực phẩm tích trữ

Người dân Đà Nẵng nhào ra chợ mua thực phẩm tích trữ

VOV.VN - Chợ và siêu thị ở thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng người dân đi mua đồ về dự trữ dẫn đến tình trạng chen lấn, hết một số mặt hàng từ sớm nay (30/7).

Xuất khẩu cá tra sang Anh vẫn tăng dù dịch Covid-19 hoành hành
Xuất khẩu cá tra sang Anh vẫn tăng dù dịch Covid-19 hoành hành

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2020, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Anh vẫn tăng 7,3%.

Xuất khẩu cá tra sang Anh vẫn tăng dù dịch Covid-19 hoành hành

Xuất khẩu cá tra sang Anh vẫn tăng dù dịch Covid-19 hoành hành

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2020, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Anh vẫn tăng 7,3%.

Thua lỗ nặng, nông dân Hậu Giang bỏ mía trồng cây khác
Thua lỗ nặng, nông dân Hậu Giang bỏ mía trồng cây khác

VOV.VN - Giá mía thấp, người trồng thua lỗ, nhiều nhà máy đường trong khu vực đóng cửa khiến cho nông dân tỉnh Hậu Giang không còn gắn bó với cây trồng này.

Thua lỗ nặng, nông dân Hậu Giang bỏ mía trồng cây khác

Thua lỗ nặng, nông dân Hậu Giang bỏ mía trồng cây khác

VOV.VN - Giá mía thấp, người trồng thua lỗ, nhiều nhà máy đường trong khu vực đóng cửa khiến cho nông dân tỉnh Hậu Giang không còn gắn bó với cây trồng này.

Lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Gia Lai
Lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Gia Lai

VOV.VN - Cục Quản lý Thị trường Gia Lai mới phát hiện, tạm giữ 17.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Gia Lai

Lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc bị tạm giữ ở Gia Lai

VOV.VN - Cục Quản lý Thị trường Gia Lai mới phát hiện, tạm giữ 17.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa
Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

VOV.VN - Sau hơn 30 năm đổi mới, con đường chuyển sang kinh tế thị trường của Việt Nam vẫn còn dang dở, trong đó, điều phối hành chính vẫn chiếm ưu thế.

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

Kinh tế thị trường ở Việt Nam: Khoảng cách từ “miệng” đến “tay” còn xa

VOV.VN - Sau hơn 30 năm đổi mới, con đường chuyển sang kinh tế thị trường của Việt Nam vẫn còn dang dở, trong đó, điều phối hành chính vẫn chiếm ưu thế.