Thủ tướng Thái Lan có thể áp dụng Điều 44 để sửa luật đảng phái

VOV.VN - Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có thể áp dụng Điều 44 Hiến pháp để sửa đổi Luật đảng phái chính trị của Thái Lan.

Hôm 18/12, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam, phụ trách pháp lý xác nhận, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có thể áp dụng Điều 44 Hiến pháp để sửa đổi Luật đảng phái chính trị, nhằm kéo dài khoảng thời gian cho các đảng chính trị chuẩn bị tranh cử.

Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha. Ảnh: Constitutionnet.

Theo quy định của Luật về các đảng phái đã có hiệu lực hôm 8/10 vừa qua, các đảng chính trị có 180 ngày để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử. Trong đó, 90 ngày đầu, tức là đến tháng 1/2018, các đảng phải báo cáo về số lượng và tiêu chuẩn các đảng viên. Sau 180 ngày, đến mùng 5/4/2018, các đảng muốn tham gia tranh cử phải có ít nhất 500 thành viên, danh sách đóng phí sinh hoạt của các đảng viên, quỹ hoạt động của mỗi đảng không ít hơn 1 tỷ baht, lãnh đạo và ban điều hành các đảng phải ban hành được nội quy, quy chế hoạt động, thành lập các chi nhánh và công tác chuẩn bị bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng.

Đến nay, Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia (NCPO) vẫn chưa dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động chính trị, khiến các chính trị gia lên tiếng chỉ trích lệnh cấm làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của các đảng phái và đề nghị sửa đổi thời hạn.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Wissanu, việc sửa đổi luật đảng phái nếu do Hội đồng Lập pháp tiến hành sẽ mất nhiều thời gian trong trường hợp Ủy ban Bầu cử ra quyết định có thể gây bất lợi cho một số bên. Do đó khả năng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ áp dụng quyền hạn quy định tại Điều 44 Hiến pháp để ra hạn thời gian chuẩn bị cho các đảng phái tranh cử. Việc này sẽ ảnh hưởng đến thời gian tổ chức cuộc tổng tuyển cử và sẽ vô nghĩa nếu Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia vẫn áp dụng lệnh cấm hoạt động chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước
Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đất nước sau khi phát hiện nhiều vũ khí được giấu trong một khu đầm ở tỉnh Chachoengsao.

Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước

Thủ tướng Thái Lan vẫn lo ngại về an ninh của đất nước

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh đất nước sau khi phát hiện nhiều vũ khí được giấu trong một khu đầm ở tỉnh Chachoengsao.

Thái Lan: Thủ lĩnh phe Áo đỏ bị phạt tù vì phỉ báng cựu Thủ tướng
Thái Lan: Thủ lĩnh phe Áo đỏ bị phạt tù vì phỉ báng cựu Thủ tướng

VOV.VN - Tòa phúc thẩm Thái Lan hôm nay 14/12 đã tuyên phạt 12 tháng tù đối với ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo phe Áo đỏ, vì tội nói xấu cựu Thủ tướng Abhisit.

Thái Lan: Thủ lĩnh phe Áo đỏ bị phạt tù vì phỉ báng cựu Thủ tướng

Thái Lan: Thủ lĩnh phe Áo đỏ bị phạt tù vì phỉ báng cựu Thủ tướng

VOV.VN - Tòa phúc thẩm Thái Lan hôm nay 14/12 đã tuyên phạt 12 tháng tù đối với ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo phe Áo đỏ, vì tội nói xấu cựu Thủ tướng Abhisit.

Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế
Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế

VOV.VN - Phần lớn người dân Thái Lan cho rằng, công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế của Chính phủ là chưa hiệu quả.

Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế

Dân Thái Lan không ấn tượng về cách Chính phủ điều hành kinh tế

VOV.VN - Phần lớn người dân Thái Lan cho rằng, công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế của Chính phủ là chưa hiệu quả.

Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới
Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới

VOV.VN - Chỉ hơn 50% người dân tin tưởng Nội các mới của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ cải thiện năng lực quản lý và điều hành đất nước.

Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới

Gần 50% người dân Thái Lan không tin vào Nội các mới

VOV.VN - Chỉ hơn 50% người dân tin tưởng Nội các mới của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ cải thiện năng lực quản lý và điều hành đất nước.

Thái Lan muốn giúp Mỹ và Triều Tiên đàm phán về hạt nhân
Thái Lan muốn giúp Mỹ và Triều Tiên đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã kêu gọi Mỹ giữ một kênh đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.

Thái Lan muốn giúp Mỹ và Triều Tiên đàm phán về hạt nhân

Thái Lan muốn giúp Mỹ và Triều Tiên đàm phán về hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã kêu gọi Mỹ giữ một kênh đối thoại với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân.