Tuấn Hưng hỗ trợ vô điều kiện cho OPlus ra mắt album “Smooth“

VOV.VN - Với nhóm OPlus, Tuấn Hưng là người anh thân thiết, luôn tạo điều kiện để nhóm phát triển mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. 

Một năm sau khi cho ra mắt album đầu tay “We’re still young”, nhóm nhạc OPlus mới trở lại với khán giả bằng album Vol.2 mang tên “Smooth”. Khởi nghiệp là một nhóm hát sinh viên, cái tên OPlus dần được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi vị Á quân chương trình “The X-Factor – Nhân tố bí ẩn” mùa đầu tiên.

Nhóm nhạc gồm 4 thành viên nam sở hữu chất giọng hòa quyện hiếm thấy, với khả năng bè phối tốt và tạo được cảm xúc cho mỗi ca khúc mà họ hát. Chính vì vậy, OPlus luôn nhận được sự “ưu ái” với những lời mời hợp tác từ các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam như Mỹ Linh, Lam Trường, Thu Phương, Hà Anh Tuấn…

OPlus cùng tác giả Zen trong buổi họp báo giới thiệu album "Smooth".

Trong buổi họp báo giới thiệu cho album Vol.2 của nhóm OPlus chiều 25/5 tại Hà Nội có sự xuất hiện của khá đông bạn bè, đồng nghiệp thân thiết – những người đã gắn bó với một chặng đường hoạt động của nhóm như ca sĩ Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Anh, nhạc sĩ Tú “Dưa”, Dương Trường Giang…

Nói về nhóm OPlus, Tuấn Hưng chia sẻ: “Từ khi nghe OPlus hát ở chương trình Nhân tố bí ẩn, tôi đã có cảm tình với nhóm. Nhóm hát tốt đến mức khiến tôi giật mình. Dù lúc đó vẫn chưa biết rõ OPlus là ai nhưng tôi đã muốn mời nhóm tham gia liveshow của mình rồi. Duyên phận đưa đẩy để một thời gian sau chúng tôi diễn ở liveshow “Đam mê”. Rồi trở thành anh em thân thiết, rồi OPlus theo tôi đi diễn ở nước ngoài. Tôi muốn mang tên tuổi các em đi càng xa càng tốt”.

Nhóm OPlus cũng chia sẻ rằng, Tuấn Hưng có một vị trí khá đặc biệt với nhóm. Không chỉ là người anh thân thiết mà Tuấn Hưng còn luôn tạo điều kiện để nhóm phát triển, giúp OPlus có cơ hội được diễn trên sân khấu nhiều hơn mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Quá trình đó giúp OPlus tích góp được cả kinh nghiệm và tiền bạc để cho ra mắt album sau 1 năm vắng bóng trên làng nhạc Việt.

OPlus và ca sĩ Tuấn Hưng (giữa).

Với album lần này, OPlus vẫn khẳng định phong cách âm nhạc văn minh, lịch sự với thế mạnh là những bản tình ca. Song, nếu Vol.1 là sự trẻ trung, đầy năng lượng và tinh nghịch của tuổi trẻ thì đến album thứ 2, khán giả có thể thấy được sự trưởng thành, chín chắn và nghiêm túc với âm nhạc của 4 chàng trai OPlus.

Toàn bộ 7 bài trong album được nhóm OPlus tin tưởng giao cho Zen – guitarist đã đồng hành với nhóm một thời gian dài. Ngoài 2 bài là “Wish” và “Mưa rào” đã được OPlus cho ra mắt trước đó thì 5 bài còn lại là “Con đường đã qua”, “Mơ màng”, “Hồi ức”, “Bước đến sau”, “Gió đầu mùa” là những bài hát mới. Trong đó, “Con đường đã qua” còn là nhạc phim chính của bộ phim “Ranh giới” sắp ra mắt.

Nghe album, có thể cảm nhận được chất trữ tình lãng mạn với giọng hát mềm mại, tinh tế nhưng vẫn đầy chất tự sự, mang hơi thở thời đại của OPlus. “Smooth” khác với dòng nhạc thị trường ồn ào, xô bồ mà có một vị trí khá độc đáo, để khán giả tìm về mỗi khi cần sự tĩnh lặng và dịu dàng trong cuộc sống.

OPlus hát "Con đường đã qua" tại buổi  họp báo ra mắt "Smooth".

Chia sẻ về album mới của mình, OPlus cho biết nhóm đặt khá nhiều hy vọng vào “Smooth” sẽ tạo dấu ấn cho nhóm trên con đường hoạt động nghệ thuật. Có một điều mà chính OPlus cũng phải thừa nhận rằng, dù khá chăm chỉ hoạt động nhưng nhóm vẫn chưa được đông đảo khán giả biết đến, cũng như chưa có một bài “hit” – thực sự nổi bật nào.

Lý giải về điều này, OPlus vẫn hóm hỉnh chia sẻ: “Là ca sĩ, ai cũng mong mình có bài “hit”. Nhưng nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như may mắn, thời điểm ra bài hát, chất lượng, hay… scandal đi kèm. Cũng có thể vì nhóm… không đẹp giai nên sức lan tỏa không được tốt lắm. Nói vậy chứ chúng tôi muốn giữ hình ảnh là nghệ sĩ “sạch” cho đến khi nào có thể. Dù hiểu phải làm thế nào mới được yêu mến nhưng chúng tôi không bất chấp tất cả để được nổi tiếng”.

OPlus cho biết thêm, nhóm đã chơi thân và đi hát với nhau được 10 năm. 3 trong số 4 thành viên đã lập gia đình riêng, mỗi người lại cũng có công việc riêng, song trong họ luôn âm ỉ niềm đam mê âm nhạc. Đó là động lực để OPlus tiếp tục hát và ra mắt thêm các sản phẩm đáp ứng khán giả.

Cuối năm 2017, Oplus sẽ kết hợp với ekip của nhà sản xuất – nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong trong một sản phẩm mới. Tiếp đó nhóm sẽ có một dự án làm mới nhạc xưa theo phong cách boyband, với sự tham gia định hướng của nhạc sĩ Phương Uyên và nhạc sĩ Thanh Tâm, dự kiến phát hành vào năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường
Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường

VOV.VN - Chiều 15/1, Thanh Lam, Dương Hoàng Yến và O Plus đã có mặt để luyện tập cho buổi tổng duyệt liveshow Bức Tường "Đôi bàn tay thắp lửa".

Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường

Thanh Lam, O PLus đội rét mướt tập luyện cho liveshow Bức Tường

VOV.VN - Chiều 15/1, Thanh Lam, Dương Hoàng Yến và O Plus đã có mặt để luyện tập cho buổi tổng duyệt liveshow Bức Tường "Đôi bàn tay thắp lửa".

O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu
O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu

VOV.VN - MV “Wish” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà O-Plus ra mắt khán giả trong năm 2016, kể về một câu chuyện tình buồn.

O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu

O-Plus tung MV “Wish” kể chuyện tình buồn sau Lễ Tình yêu

VOV.VN - MV “Wish” là sản phẩm âm nhạc đầu tiên mà O-Plus ra mắt khán giả trong năm 2016, kể về một câu chuyện tình buồn.

OPlus đánh thức tuổi trẻ ngủ quên với album “We're still young“
OPlus đánh thức tuổi trẻ ngủ quên với album “We're still young“

VOV.VN - Sau gần 2 năm bước chân vào thị trường âm nhạc, OPlus mới cho ra mắt album đầu tiên mang tên "We're still young".

OPlus đánh thức tuổi trẻ ngủ quên với album “We're still young“

OPlus đánh thức tuổi trẻ ngủ quên với album “We're still young“

VOV.VN - Sau gần 2 năm bước chân vào thị trường âm nhạc, OPlus mới cho ra mắt album đầu tiên mang tên "We're still young".