Các startup cần sớm bảo hộ tài sản trí tuệ

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp, startup nên sớm đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, kể cả đăng ký bảo hộ sáng chế ở thị trường nước ngoài.

Tại hội thảo liên quan tới quyền bảo hộ, đăng ký sáng chế trong khởi nghiệp sáng tạo do Cục Sở hữu trí tuệ (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức tại TP HCM ngày 25/4, các chuyên viên của Cục đã cung cấp thông tin, quy định pháp luật về bảo hộ sáng chế, trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, cá nhân… về sở hữu trí tuệ.

Ông Phan Ngân Sơn Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ trả lời câu hỏi tại hội thảo.
Ông Phan Ngân Sơn, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó bao gồm hoạt động tư vấn, hỗ trợ các đơn vị khởi nghiệp đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Các chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ cũng lưu ý doanh nghiệp, đặc biệt là các startup về việc sớm đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, sáng chế… nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Các doanh nghiệp cũng có thể đăng ký bảo hộ sáng chế ở thị trường nước ngoài thông qua kênh trực tiếp hoặc nộp đơn bảo hộ sáng chế qua hệ thống nộp đơn PCT (hiệp ước hợp tác quốc tế về bằng sáng chế).

Cục Sở hữu trí tuệ cũng cho biết, khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do quốc tế, các doanh nghiệp trong nước sẽ có cơ hội đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài và phải cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài. Đến lúc này, việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, trong đó bao gồm các sáng chế sẽ trở nên cần thiết.

Tại hội thảo, một số khách tham dự quan tâm tới việc Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) như thế nào trong việc quản lý, đăng ký bằng sáng chế, thẩm định sáng chế… Đặc biệt, các doanh nghiệp, trường đại học… mong muốn rút ngắn thời gian thẩm định nội dung và cấp bằng sáng chế…

Ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ chia sẻ, khởi nghiệp sáng tạo là doanh nghiệp phát triển dựa trên một công nghệ mới (sáng chế khoa học) hoặc một hình thức kinh doanh mới. Tại Việt Nam đã xuất hiện một số phát minh khoa học hữu ích dựa trên nhu cầu sử dụng của nông dân, doanh nghiệp… và các sáng chế này cần phải đăng ký sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng bảo hộ, xuất khẩu của Việt Nam sẽ thiệt hại lớn?
Mỹ tăng bảo hộ, xuất khẩu của Việt Nam sẽ thiệt hại lớn?

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt, từ giày dép đến nội thất, sẽ chịu tác động lớn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện thực hóa chủ nghĩa bảo hộ.

Mỹ tăng bảo hộ, xuất khẩu của Việt Nam sẽ thiệt hại lớn?

Mỹ tăng bảo hộ, xuất khẩu của Việt Nam sẽ thiệt hại lớn?

VOV.VN - Doanh nghiệp Việt, từ giày dép đến nội thất, sẽ chịu tác động lớn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện thực hóa chủ nghĩa bảo hộ.

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại
Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

VOV.VN -Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

VOV.VN -Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ
Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Ngày 19/2, hơn 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC tiếp tục cuộc họp nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ. 

Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

Việt Nam gặp khó khăn nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Ngày 19/2, hơn 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC tiếp tục cuộc họp nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ.