Thủ tướng gặp gỡ một số nhà đầu tư khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

VOV.VN - Các nhà đầu tư khẳng định đã và sẽ đầu tư vào Việt Nam với nhiều hình thức, kể cả đầu tư trực tiếp và mua cổ phần.

Sáng 8/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, làm việc với nhóm các nhà đầu tư khu vực Châu Á – Thái Bình Dương gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, New Zealand, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp một số nhà đầu tư khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Các nhà đầu tư đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, thể hiện qua sự thăng hạng về môi trường kinh doanh trong các xếp hạng của WEF (Diễn đàn kinh tế thế giới), WB (Ngân hàng Thế giới). Các nhà đầu tư khẳng định đã và sẽ đầu tư vào Việt Nam với nhiều hình thức, kể cả đầu tư trực tiếp và mua cổ phần.

Những vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm là các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam; một số thủ tục hành chính cần được cải thiện hơn nữa. Các nhà đầu tư cho biết quan tâm đến lĩnh vực phát triển các loại năng lượng sạch ở Việt Nam và cho đây là lĩnh vực có nhiều cơ hội đầu tư. Nhiều nhà đầu tư mong muốn Chính phủ tạo thuận lợi cho hợp tác phát triển du lịch, nhất là khi hình ảnh Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt bạn bè, du khách quốc tế.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các nhà đầu tư cho rằng, Việt Nam cần tập trung phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Muốn vậy cần khơi dậy sự sáng tạo, khởi nghiệp, nhất là trong thanh niên, các doanh nghiệp trẻ.

Nhà đầu tư Thái Lan mong muốn đẩy mạnh bán hàng Việt Nam qua hệ thống siêu thị của mình và đề nghị phía Việt Nam phối hợp quảng bá sản phẩm, tăng số lượng, chủng loại hàng hóa.

Lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết, các ý kiến này sẽ được Chính phủ lưu tâm trong quá trình xây dựng chính sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài.  

Đối với một số vấn đề có thể xử lý được ngay, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết sớm như bãi bỏ các thủ tục, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu; quảng bá hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, tạo thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư tại Cuba
Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư tại Cuba

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, hàng tiêu dùng, nông nghiệp tại Cuba.

Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư tại Cuba

Thủ tướng: Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư tại Cuba

VOV.VN - Việt Nam ủng hộ các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, hàng tiêu dùng, nông nghiệp tại Cuba.

Phó Thủ tướng tiếp xúc song phương bên lề Tuần lễ cấp cao APEC
Phó Thủ tướng tiếp xúc song phương bên lề Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và tiếp Giám đốc WEF Philipp Roesler bên lề Tuần lễ cấp cao APEC.

Phó Thủ tướng tiếp xúc song phương bên lề Tuần lễ cấp cao APEC

Phó Thủ tướng tiếp xúc song phương bên lề Tuần lễ cấp cao APEC

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và tiếp Giám đốc WEF Philipp Roesler bên lề Tuần lễ cấp cao APEC.

Việt Nam luôn chào đón và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư
Việt Nam luôn chào đón và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn chân thành lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư

Việt Nam luôn chào đón và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư

Việt Nam luôn chào đón và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn chân thành lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của các nhà đầu tư

“Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam để mở rộng đầu tư”
“Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam để mở rộng đầu tư”

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường kinh doanh của Việt Nam và sẽ chọn nơi đây là nơi để mở rộng đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác

“Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam để mở rộng đầu tư”

“Doanh nghiệp Trung Quốc sẽ chọn Việt Nam để mở rộng đầu tư”

VOV.VN - Doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao môi trường kinh doanh của Việt Nam và sẽ chọn nơi đây là nơi để mở rộng đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 29
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 29

VOV.VN - Sáng 8/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29 (AMM 29) chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng.

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 29

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC 29

VOV.VN - Sáng 8/11, Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 29 (AMM 29) chính thức khai mạc tại TP. Đà Nẵng.

Tổng Bí thư: “Việt Nam đánh giá cao năng lực của nhà đầu tư Indonesia“
Tổng Bí thư: “Việt Nam đánh giá cao năng lực của nhà đầu tư Indonesia“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vào những chuyển biến mới trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia.

Tổng Bí thư: “Việt Nam đánh giá cao năng lực của nhà đầu tư Indonesia“

Tổng Bí thư: “Việt Nam đánh giá cao năng lực của nhà đầu tư Indonesia“

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vào những chuyển biến mới trong hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia.