Quảng Trị: Cá chết bất thường chưa được giải thích thỏa đáng

VOV.VN - Lãnh đạo huyện cho rằng cần có lời giải thích rõ ràng hơn để người dân được biết, việc xả thải của doanh nghiệp không ảnh hưởng đến cá chết.

Hôm nay (13/12), tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Trị, các đại biểu phản ánh, Công ty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms (gọi tắt Công ty dệt nhuộm) xả thải ra môi trường gây ô nhiễm cần được làm rõ.

Theo ông Nguyễn Trường Khoa, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị, trước khi vận hành chính thức, Công ty Vinatex Quốc tế Toms có một số lần thải ra môi trường. Đến khi hoạt động chính thức, nước thải của Công ty dệt nhuộm khi xả ra môi trường đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường.

Có hiện tượng cá chết bất thường chưa được giải thích rõ ràng tại Quảng Trị. (Ảnh minh họa: KT)
Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, các ngày đầu tháng 10, người dân phát hiện ở hồ Khe Chè, nơi nhận nước thải của Công ty dệt nhuộm có hiện tượng cá chết. Các đơn vị liên quan đã lấy mẫu gửi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xét nghiệm, xác định nguyên nhân cá chết không phải do các hóa chất từ chất thải của Công ty dệt nhuộm thải ra.

“Trong quá trình phân tích mẫu cá không phát hiện được các hóa chất này nằm trong hệ thống tiêu hóa của cá. Nguyên nhân chết không phải do các hóa chất của hệ thống xử lý nước thải chảy ra làm cá chết. Nguyên nhân cụ thể, trực tiếp hiện vẫn chưa xác định được”, ông Khoa cho biết.

Ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng không đồng tình với ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh. Theo ông Phạm Định Lợi, khi nói nguyên nhân cá ở hồ Khe Chè chết không phải do Nhà máy của công ty Dệt nhuộm là chưa thỏa đáng.

“Cần có lời giải thích rõ ràng hơn để người dân được biết, việc xả thải không ảnh hưởng đến cá chết. Hiện nay tại Cụm Diên Sanh tập trung dệt may, tỷ lệ lấp đầy tại đây trên 95% nên đề nghị tỉnh đầu tư hệ thống xử lí nước thải đồng bộ”, ông Lợi nêu quan điểm.

Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã lấy mẫu cá chết tại khu vực nhà máy của Công ty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms gửi đi cơ quan chức năng Bộ Y tế để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

“Kết quả phân tích cho thấy các kim loại nặng trong cá ở giới hạn bình thường, không tìm thấy các hóa chất trong xét nghiệm. Hiện kết quả xét nghiệm đã gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường”, ông Thành cho hay.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm nay, ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị, các đại biểu huyện Hải Lăng căn cứ vào kết quả công bố của các cơ quan chuyên môn để giải thích rõ cho nhân dân biết cá chết không phải do Công ty dệt nhuộm Hải Lăng xả thải.

“Việc vài chục kg cá bị chết không phải do độc tố từ nước thải của Nhà máy dệt nhuộm ở Hải Lăng. Các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm tiếp tục quan trắc, giám sát chất lượng xả thải, đảm bảo địa bàn tỉnh vừa có 1 cơ sở kinh tế nhưng không phải đánh đổi môi trường như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ”, ông Hùng nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt
Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt

VOV.VN - Khoảng nửa tháng nay, sông Cu Đê đoạn chảy qua phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nổi màu đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt.

Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt

Sông Cu Đê tại Đà Nẵng nước đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt

VOV.VN - Khoảng nửa tháng nay, sông Cu Đê đoạn chảy qua phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nổi màu đỏ quạch, tôm cá chết hàng loạt.

Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An
Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá, nước trên sông Hoàng Mai để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại đây.

Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An

Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường ở Nghệ An

VOV.VN - Cơ quan chức năng đã lấy mẫu cá, nước trên sông Hoàng Mai để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân khiến cá chết bất thường tại đây.

Cá chết hàng loạt do bị ảnh hưởng từ dự án mở rộng hầm Hải Vân?
Cá chết hàng loạt do bị ảnh hưởng từ dự án mở rộng hầm Hải Vân?

VOV.VN - Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, quá trình thi công Dự án mở rộng hầm Hải Vân có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của vùng đầm Lăng Cô.

Cá chết hàng loạt do bị ảnh hưởng từ dự án mở rộng hầm Hải Vân?

Cá chết hàng loạt do bị ảnh hưởng từ dự án mở rộng hầm Hải Vân?

VOV.VN - Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, quá trình thi công Dự án mở rộng hầm Hải Vân có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước của vùng đầm Lăng Cô.