Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng nói gì về tố cáo sai phạm ở Trung tâm Nhổn?

VOV.VN - Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn) Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định đã quá quen với “chuyện đánh, đấm” và “bị nhiều người ghét”.

Chiều 25/8, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Nhổn) Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ động mời phóng viên báo chí tới dự lễ tổng kết Olympic Rio 2016 của Trung tâm, với sự tham dự của HLV các đội tuyển và cán bộ, công nhân viên, qua đó trải lòng về những đơn thư tố cáo tiêu cực và sai phạm thời gian qua.

“Không có chuyện tính gian ngày công để tư lợi”

Theo đơn tố cáo, trong giai đoạn từ tháng 12/2012 tới tháng 3/2015, ông Nguyễn Mạnh Hùng làm sai nguyên tắc tài chính khi tự ý cho các đội tuyển tập huấn tại trung tâm chấm công tập luyện thêm các ngày chủ nhật, sau đó thu tiền khống vào sổ sách chứng từ để chi tiêu vào mục đích cá nhân, làm thất thoát của Nhà nước 4 tỷ đồng.

Giám đốc Hùng "Nhổn" mời báo chí tới Trung tâm để trải lòng sau những lùm xùm liên tiếp từ những đơn thư tố cáo sai phạm.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Hùng thẳng thắn mời các HLV và VĐV của Trung tâm có mặt trong buổi lễ, thay mình giãi bày, bởi đây là quyền lợi “sát sườn” của họ. 

HLV đội tuyển điền kinh Vũ Ngọc Lợi chia sẻ: “Đội điền kinh nhiều lần phải tập vào thứ 7, chủ nhật vì tùy theo giáo án. Như ngày 30/4, 1/5 vừa qua chúng tôi còn phải làm đơn để được tập vì sắp phải dự vòng loại Olympic Rio, bên cạnh đó xin được hưởng chế độ tiền công những ngày đó cho VĐV”.

Bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng ĐT bắn súng tiếp lời: “Tôi không có ý gì, nhưng bên Hàn Quốc, chỉ cần tập 15 ngày là VĐV được chấm công đủ 30 ngày. Tôi đề nghị Giám đốc Hùng mạnh dạn đề xuất cho VĐV Trung tâm tập 20 ngày nhưng được chấm công 30 ngày”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định không có chuyện tư lợi cá nhân ở Trumg tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia I (Nhổn).

Ông Nguyễn Anh Minh, HLV đội Wushu trẻ giải thích: “Các cháu VĐV ngoài tập luyện còn phải học văn hóa nên phải tranh thủ ngày nghỉ học là thứ 7, chủ nhật để tập bù. Vì vậy, phải chấm công cho các cháu. Sau khi có đơn thư khiếu nại, VĐV ở trung tâm đã không được chấm công ngày nghỉ nữa nên rất thiệt thòi”.

Về vấn đề này, GĐ Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã chốt lại, tiền lương, tiền công hay tiền ăn còn thừa của VĐV được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của mọi người nên không có chuyện lợi dụng chấm công thêm ngày nghỉ để tư lợi hay chi vào các mục đích khác.

“Tôi đã quá quen với chuyện đánh, đấm ở Nhổn”

Đó là khẳng định của ông Hùng “Nhổn”, cũng như thừa nhận việc ông “bị nhiều người ghét” vì luôn đặt quyền lợi cho nhân viên, HLV và VĐV ở Trung tâm lên trên hết và nói không với lợi ích nhóm để chia chác quyền lợi. 

Liên tục nhiều năm qua, có nhiều cán bộ tại Trung tâm đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Mạnh Hùng lên Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, các cơ quan báo chí. Trong đó ngoài tổ cáo việc tính gian trong việc chấm công HLV, VĐV cả ngày nghỉ như đã đề cập ở trên, còn có đơn tố cáo ông Hùng khai man thành tích để được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009 bởi theo đơn, ông Hùng không đủ 7 năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Ông Hùng "Nhổn" khẳng định đã quá quen với chuyện đánh, đấm, đấu đá quyền lực ở Trung tâm.

Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 25/8, ông Hùng đích thân lý giải cho các phóng viên việc mình được khen thưởng đúng quy định. Ông Hùng nói: “Theo quy định, có 3 hạng mục để xét tặng: Một là, có hai bằng khen của Bộ trưởng. Hai là, một bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ba là, 7 năm chiến sỹ thi đua cơ sở. Bản thân tôi được tới 5 bằng khen của Bộ trưởng, 3 bằng khen của Thủ tướng, tức là hơn cả mức quy định”.

Ông Hùng “Nhổn” cũng khẳng định, đa số đơn tố cáo đều là bịa chuyện, và ông đọc đến mức “thuộc lòng” nội dung từng lá đơn. Về chuyện chọn sai nhà thầu, thiết bị không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng vẫn cho lắp đặt; mua thiết bị không đúng với thiết kế và hồ sơ… theo đơn tố cáo trước đó, ông Hùng thừa nhận có, nhưng đều là nhận bàn giao từ nhiệm kỳ trước và đang nỗ lực giải quyết.

“Ở trung tâm, tôi biết có nhiều người ghét tôi, nhất là sau khi tôi được đề bạt giữ một chức vụ lãnh đạo trên Tổng cục thì những đơn thư tố cáo liên tiếp được gửi tới các cơ quan và cả báo chí. Tuy nhiên, tôi tự hào về những gì tôi đã làm, đã đóng góp cho thể thao Việt Nam. Tôi cũng đã quá quen với chuyện đánh, đấm ở Nhổn, nhưng tôi tin vào động lực làm việc và cống hiến của mình”, ông Hùng chốt lại./. 

Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng cũng bị tố “tranh” suất Olympic của bác sỹ, chuyên gia, HLV trong khi một số VĐV của tuyển cầu lông, judo thì không có HLV theo kèm. Lý giải về chuyện này, ông Hùng chia sẻ: “Chúng tôi không phải quan chức, chỉ là những nhà chuyên môn, nhà giáo, những người thầy, đi cùng đoàn, ngoài việc đi để học tập, ghi hình học tập từ các đoàn, cũng như động viên VĐV.

Thi đấu nơi xứ người, có được sự động viên kịp thời sẽ rất hữu ích cho VĐV. Nhiều cán bộ đi Olympic còn phải mang tiền nhà đi, chứ có mang được đồng nào về hay được đi chơi rồi đi du lịch đâu. Nói như thế oan cho chúng tôi quá. Những việc nhỏ như vậy tôi không muốn kể ra, nhưng cứ lặng yên thì người hâm mộ không hiểu chuyện lại trách cứ, rất đau lòng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam lần đầu có 2 huy chương ở một kỳ Olympic
Thể thao Việt Nam lần đầu có 2 huy chương ở một kỳ Olympic

VOV.VN - Với chiếc huy chương bạc của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, đoàn TTVN đã lần đầu tiên có 2 huy chương ở một kỳ Olympic.  

Thể thao Việt Nam lần đầu có 2 huy chương ở một kỳ Olympic

Thể thao Việt Nam lần đầu có 2 huy chương ở một kỳ Olympic

VOV.VN - Với chiếc huy chương bạc của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, đoàn TTVN đã lần đầu tiên có 2 huy chương ở một kỳ Olympic.  

Tự hào Hoàng Xuân Vinh và những góc khuất của thể thao Việt Nam
Tự hào Hoàng Xuân Vinh và những góc khuất của thể thao Việt Nam

VOV.VN -Huy chương vàng, bạc Olympic của Hoàng Xuân Vinh chưa đủ để khẳng định nền thể thao Việt Nam đã được đầu tư bài bản, bền vững.

Tự hào Hoàng Xuân Vinh và những góc khuất của thể thao Việt Nam

Tự hào Hoàng Xuân Vinh và những góc khuất của thể thao Việt Nam

VOV.VN -Huy chương vàng, bạc Olympic của Hoàng Xuân Vinh chưa đủ để khẳng định nền thể thao Việt Nam đã được đầu tư bài bản, bền vững.

Thể thao Việt Nam đã có niềm tin sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh?
Thể thao Việt Nam đã có niềm tin sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh?

VOV.VN - Tấm HCV và HCB của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic Rio 2016, giúp thể thao Việt Nam có niềm tin để hướng tới những đấu trường cao nhất.

Thể thao Việt Nam đã có niềm tin sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh?

Thể thao Việt Nam đã có niềm tin sau tấm HCV của Hoàng Xuân Vinh?

VOV.VN - Tấm HCV và HCB của Hoàng Xuân Vinh ở Olympic Rio 2016, giúp thể thao Việt Nam có niềm tin để hướng tới những đấu trường cao nhất.

Chuyện thành tích Olympic TTVN  và người hùng cô độc Hoàng Xuân Vinh
Chuyện thành tích Olympic TTVN và người hùng cô độc Hoàng Xuân Vinh

VOV.VN - Chưa bao giờ Đoàn TTVN có vị trí cao như vậy trên bảng tổng sắp huy chương (thứ 48 chung cuộc) ở một kỳ Olympic, nhưng mừng đấy mà cũng lo đấy.

Chuyện thành tích Olympic TTVN  và người hùng cô độc Hoàng Xuân Vinh

Chuyện thành tích Olympic TTVN và người hùng cô độc Hoàng Xuân Vinh

VOV.VN - Chưa bao giờ Đoàn TTVN có vị trí cao như vậy trên bảng tổng sắp huy chương (thứ 48 chung cuộc) ở một kỳ Olympic, nhưng mừng đấy mà cũng lo đấy.

Thể thao Việt Nam: Chờ động lực mới sau một kì Olympic thành công
Thể thao Việt Nam: Chờ động lực mới sau một kì Olympic thành công

VOV.VN - Với 1 HCV, 1 HCB, xếp thứ 48 chung cuộc, đoàn thể thao Việt Nam đã có kì Olympic thành công nhất trong lịch sử.

Thể thao Việt Nam: Chờ động lực mới sau một kì Olympic thành công

Thể thao Việt Nam: Chờ động lực mới sau một kì Olympic thành công

VOV.VN - Với 1 HCV, 1 HCB, xếp thứ 48 chung cuộc, đoàn thể thao Việt Nam đã có kì Olympic thành công nhất trong lịch sử.