HLV Alex Ferguson lên tiếng bảo vệ De Gea

Thủ thành người Tây Ban Nha này sai lầm trong phán đoán tình huống dẫn đến bàn thua của đội nhà trước West Brom.

HLV Alex Ferguson đã phải trả giá khá đắt cho 3 điểm trọn vẹn trước West Brom trong trận đấu mở màn mùa giải mới khi nhà cầm quân người Scotland mất nguyên bộ đội trung vệ Vidic – Ferdinand vì chấn thương. Bên cạnh đó, vị trí thủ môn do De Gea đang đảm nhiệm vẫn khiến Sir Alex đau đầu không ít bởi trong bàn thua của Manchester United trước West Brom, thủ thành người Tây Ban Nha lại tiếp tục mắc lỗi.

Phản xạ chậm chạp cũng như những sai lầm trong vịêc phán đoán tình huống là điểm yếu vẫn chưa thể khắc phục của De Gea. Có lẽ chiếc áo mà Van der Sar để lại trong khung gỗ của Manchester United vẫn còn quá “rộng” đối với thủ môn trẻ tuổi người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Sir Alex vẫn lên tiếng bảo vệ học trò của mình khi cho rằng: “Tôi không nghĩ có vấn đề nào quá lớn ở vị trí thủ môn của Manchester United. De Gea đã không thật sự tập trung trong tình huống đó và đã phải trả giá bằng bàn thua. Đó là một pha để thủng lưới đáng tiếc nhưng sẽ là kinh nghiệm quý giá cho cậu ấy trong thời gian trưởng thành sắp tới…”.

Với những tuyên bố này, gần như chắc chắn, huấn luỵên viên Alex Ferguson sẽ tiếp tục sử dụng De Gea ở giai đoạn đầu của mùa giải. Nhưng nếu tiếp tục tái diễn màn trình diễn kém thuyết phục như ở hai trận đấu gần đây gặp Manchester City và West Brom, có lẽ De Gea sẽ mất vị trí của mình vào tay của người đồng nghiệp Anders Lindegaard, người đã chơi rất hay trong chuyến du đấu trên đất Mỹ của Manchester United./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên