Bí danh “Thầu Chín” của Bác Hồ được gắn tên cho con đường ở Thái Lan

VOV.VN - Con đường mang tên “Thầu Chín” – bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hoạt động ở Thái Lan, nối tỉnh lộ 2263 và Khu tưởng niệm Người tại đây.

Ngày 4/2, lễ khai trương và gắn biển tên đường Thầu Chín (Bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong thời gian hoạt động tại Thái Lan) đã được tổ chức long trọng tại bản Noọng Ổn, xã Xiêng Phin, huyện Mương, tỉnh Udon Thani, Thái Lan.

Biển tên đường ở Thái Lan mang bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước ta Vũ Hồng Nam, Phó Tỉnh trưởng Udon Thani Suchai Butsara, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Nguyễn Ngọc Sơn, đại diện các hội đoàn người Thái gốc Việt cùng hàng trăm bà con Việt kiều sinh sống tại Thái Lan.

Tuyến đường mang tên Thầu Chín là con đường nối từ tỉnh lộ 2263 vào Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noỏng Hang, xã Xiêng Phin, huyện Mương, tỉnh Udon Thani. Đường gồm hai nhánh Thầu Chín 1, dài 850m, rộng 6m và Thầu Chín 2 dài 160m, rộng 4m.

Nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc 6 tháng, khi Người hoạt động trên đất Thái Lan trong những năm 1928 – 1929.

Trong thời gian này, Người đã thành lập trường tiếng Việt đầu tiên tại Noọng Bùa, làm chủ biên tờ báo “Thân ái”, dịch một số sách như “Nhân loại tiến hóa sử” và “Cộng sản ABC” để tuyên truyền cho cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Tuy thời gian không dài, nhưng Người đã để lại dấu ấn, hình ảnh không phai mờ trong lòng nhân dân Thái Lan và bà con Việt kiều.

Bà con Việt kiều tại Thái Lan tới dự Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Việt Nam và Thái Lan.

Năm 2016, hàng loạt hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được tổ chức.

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định, việc khai trương và đặt tên đường Thầu Chín là minh chứng sống động cho thấy quyết tâm của hai nước trong việc củng cố hơn nữa mối quan hệ gắn bó, vì lợi ích và tương lai tươi sáng của nhân dân hai nước.


Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan, chính quyền và nhân dân tỉnh Udon Thani, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Cũng tại buổi lễ, Phó Tỉnh trưởng Udon Thani cho biết rất vinh dự tham gia lễ khai trương và gắn biển tên đường Thầu Chín tại khu Tưởng niệm Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

Ông Suchai khẳng định, tỉnh Udon Thani đã trở thành một phần của lịch sử trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam và bày tỏ sự tin tưởng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi là biểu tượng của tình hữu nghị và sự gắn bó mật thiết giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Trước đó, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã tham dự Lễ khánh thành chuông Hữu nghị tại chùa Khánh Thọ (Wat Thavorn Wararam) ở tỉnh Kanchanaburi; tới thăm Trường dạy tiếng Việt và nói chuyện với bà con Việt kiều tại chùa Khánh An (Wat Sunthonpradid), Udon Thani./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đẹp về lễ Vu Lan của người Việt ở Thái Lan
Hình ảnh đẹp về lễ Vu Lan của người Việt ở Thái Lan

VOV.VN - Đông đảo Việt kiều ở Thái Lan tham gia sự kiện này, tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, đồng thời hướng về biển đảo quê hương.

Hình ảnh đẹp về lễ Vu Lan của người Việt ở Thái Lan

Hình ảnh đẹp về lễ Vu Lan của người Việt ở Thái Lan

VOV.VN - Đông đảo Việt kiều ở Thái Lan tham gia sự kiện này, tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, đồng thời hướng về biển đảo quê hương.

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình
Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

VOV.VN - Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất năm 1946, Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ có thể để cứu vãn nền hòa bình mong manh giữa Việt Nam và Pháp.

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

Tạm ước Việt-Pháp 14/9/1946: Hồ Chí Minh chân thành muốn hòa bình

VOV.VN - Ngay trong hoàn cảnh khó khăn nhất năm 1946, Hồ Chí Minh vẫn kiên nhẫn làm mọi thứ có thể để cứu vãn nền hòa bình mong manh giữa Việt Nam và Pháp.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Thái Lan
Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Thái Lan

VOV.VN - Những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã giúp cho các thế hệ kiều bào tại Thái Lan hiểu rõ hơn về vị lãnh tụ dân tộc.

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Thái Lan

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ tại Thái Lan

VOV.VN - Những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã giúp cho các thế hệ kiều bào tại Thái Lan hiểu rõ hơn về vị lãnh tụ dân tộc.

Phim “Thầu Chín ở Xiêm” lần đầu xuất ngoại
Phim “Thầu Chín ở Xiêm” lần đầu xuất ngoại

VOV.VN -Bộ phim dài khoảng 100 phút, khắc họa lại một phần hoạt động của Bác từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929 tại Đông Bắc Thái Lan.

Phim “Thầu Chín ở Xiêm” lần đầu xuất ngoại

Phim “Thầu Chín ở Xiêm” lần đầu xuất ngoại

VOV.VN -Bộ phim dài khoảng 100 phút, khắc họa lại một phần hoạt động của Bác từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929 tại Đông Bắc Thái Lan.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện một nước cờ chính trị sắc sảo khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày 6/3/1946.

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Nước cờ sắc sảo của Hồ Chủ tịch và Đảng ta

VOV.VN - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thực hiện một nước cờ chính trị sắc sảo khi ký Hiệp định sơ bộ với Pháp vào ngày 6/3/1946.