HLV Klopp đặt mục tiêu kiếm tiền thưởng cho các học trò

VOV.VN - HLV Dortmund cho rằng đội bóng của ông đã đạt được mục tiêu tại Champions League, và bầy giờ là lúc Dortmund kiếm tiền thưởng.

Trong buổi họp báo trước trận đấu lượt về giữa Dortmund và Zenit, HLV Jurgen Klopp đã chia sẻ tình hình lực lượng của đội bóng nước Đức, mục tiêu cũng như tham vọng của Dortmund tại giải đấu danh giá nhất cấp CLB mùa giải năm nay.

Ở trận lượt đi trên sân nhà của Zenit, đội bóng cua Klopp đã có chiến thắng an toàn 4-2. Và có vẻ như vị HLV người Đức tự tin trước việc đội nhà sẽ đi tiếp, nên những phát biểu của ông mang nhiều tính chất chiến thuật, tung hỏa mù, trước khi đội bóng vùng Ruhr bước vào vòng tứ kết.


HLV Klopp.

Klopp cho biết đội bóng đã đạt được mục tiêu cho mùa giải năm nay, khi Dortmund đã vượt qua vòng bảng và khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi cống hiến trước đội bóng đến từ Nga.

"Chúng tôi đã đạt được mục tiêu tại Champions League bằng việc vượt qua vòng đấu bảng," Klopp nói trong buôi họp báo.

"Tất cả mọi thứ đến bây giờ là tiền thưởng."

"Chúng tôi đã có kinh nghiệm ở vòng knock-out Champions League. Do đó, chúng tôi sẽ không dồn hết lực lượng để tấn công nhưng đội bóng cũng sẽ không cố thủ bảo toàn lực lượng”.

Huấn luyện viên Dortmund nói thêm rằng Marco Reus sẽ không góp mặt vào trận đấu đêm nay vì gặp phải sự cố căng cơ.

Klopp tiếp tục: "Thật không may, Reus đã không thể tập luyện cùng các đồng đội và cậu ấy sẽ không vào sân trong trận đấu với Zenit."

Ngoài ra HLV Jurgen Klopp còn phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng lực lượng khi liên tiếp những trụ cột bị chấn thương. Đó là Sven Bender phải ngồi ngoài đến tận tháng 4, còn Jakub Blaszczykowski và Neven Subotic nhiều khả năng phải nghỉ đến hết mùa giải.

Trong khi đó, hậu vệ Dortmund- Mats Hummels cho biết đội bóng của anh phải cảnh giác với Zenit để tiến bước vào vòng sau.

Trung vệ người Đức cho biết: "Chúng tôi phải thận trọng vì Zenit có nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là trong tấn công. Chiến thắng ở trận lượt đi đã giúp đội bóng của tôi có lợi thế lớn."./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên