Vẻ đẹp bốc lửa của các vũ công tại Carnival mùa hè Rotterdam

VOV.VN -Lễ hội Carnival mùa hè tổ chức hàng năm tại Rotterdam được phôi thai và lấy cảm hứng từ lễ hội vùng Caribe được tổ chức vào năm 1983 ở Utrecht.

Lễ hội Carnival mùa hè đầu tiên được tổ chức vào ngày 4/8/1984 tại thành phố Rotterdam nhằm thể hiện lễ hội nhiệt đới theo văn hóa và phong cách của người Hà Lan mà theo nhiều người, là một bản sao của lễ hội Carnival nổi tiếng của Rio De Janeiro ở Brazil.
Trong giai đoạn 1987 - 1988, Quỹ Lễ hội Carnival mùa hè đã được thành lập để làm cho mọi người biết đến các nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc khác. Đồng thời, ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 7 được ấn định cho lễ hội này.
Chương trình lễ hội bao gồm bầu chọn Nữ hoàng của lễ hội, khởi động thi đánh trống, diễu hành đường phố và chợ Mercado đã trở thành di sản văn hóa thứ 100 trong danh sách văn hóa truyền thống của xứ sở cối xay gió và hoa tuy lip.
Mở đầu lễ hội 3 ngày (27-29/7/2017) là cuộc tranh tài đua sắc của các giai nhân để chọn ra Nữ hoàng Lễ hội. Người chiến thắng có thể dẫn đầu Lễ hội diễu hành đường phố và là đại diện Hà Lan tại các lễ hội trên khắp vùng Caribe và châu Âu.
Nữ hoàng Lễ hội là một phụ nữ mạnh mẽ trong cuộc sống, làm việc chăm chỉ, có rất nhiều tham vọng, tham gia Carnival mùa hè từ khi còn nhỏ… Ứng viên cho danh hiệu Nữ hoàng Lễ hội năm 2017 gồm 7 cô gái, có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới khác, đến từ khắp mọi miền đất nước Hà Lan.
Để chọn Nữ hoàng Lễ hội, ban giám khảo gồm 5 thành viên sẽ đánh giá về ngoại hình, sự hiểu biết về các sự kiện và các di sản văn hóa liên quan, và năng khiếu nhảy múa của các ứng viên.
Ngày thứ hai là ngày tranh tài và trình diễn của các nghệ sĩ trống. Các ban nhạc đồng quê Hà Lan có thể đăng ký tham gia bằng cách gửi một video clip cho ban giám khảo và công chúng xem. Trên cơ sở đó, ba đội trống được lựa chọn để tham gia vào giai đoạn chung kết giành giải thưởng Trống Vàng (Golden Drum).
Ba đội trống sẽ xuất phát từ những điểm khác nhau trong thành phố, tiến về quảng trường Hofplein để biến toàn bộ thành phố Rotterdam chìm trong không khí của một ngày hội khổng lồ.
Ban nhạc hay nhất, lôi kéo được nhiều người theo sau nhảy múa… sau 2 tiếng đồng hồ diễu hành, sẽ giành được chiếc Trống Vàng 2017.
Ngày thứ ba, cuộc diễu hành rầm rộ của hơn 2.500 vũ công, hơn 30 ban nhạc cùng 30 nhóm lễ hội và 20 toa xe (dài 2,5 km) qua 5 km các tuyến phố trung tâm với dòng người như bất tận…
Nét đặc biệt của lễ hội là sự lộng lẫy của trang phục cùng những tấm thân bốc lửa của các vũ nữ nhảy múa trong tiếng nhạc, tiếng trống tưng bừng.
Thành phố Rotterdam những ngày này chìm trong âm nhạc của 3 sân khấu nhạc sống với màn trình diễn của nhiều danh ca, kéo dài thâu đêm, đến 5 h sáng. 
Xen giữa các chương trình và màn trình diễn, chợ lễ hội Mercado bán các món ăn truyền thống Surinam, Á, Âu và đồ uống từ hoa quả nhiệt đới ngon… khó cưỡng.
Carnival mùa hè là một phần của Robin Rotterdam Unlimited - một lễ kỷ niệm lớn về sự đa dạng văn hoá.
Trưng bày nghệ thuật, hòa nhạc, ca nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, khiêu vũ, phim, thơ… và kể chuyện diễn ra tại ít nhất 8 địa điểm.
Tất cả mọi người, từ trẻ đến già, không quan trọng nam hay nữ, cùng làm nên một bữa tiệc lớn với rất nhiều âm nhạc nhiệt đới, các màn khiêu vũ đẹp mắt và tiết mục ca hát hấp dẫn.

Sự kiện thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm, trong đó có nhiều khách quốc tế hiếu kỳ.
Du khách đến không chỉ để đắm mình trong không khí lễ hội với âm thanh trống, nhạc hừng hực mà còn để chiêm ngưỡng những bộ trang phục lộng lẫy cùng những vũ điệu bốc lửa của các thiếu nữ nhiều màu da Hà Lan.
Và để khi về, trong họ vẫn lưu lại những kỷ niệm và ấn tượng khó phai về một nét đẹp đa văn hóa của đất nước có phần lớn lãnh thổ nằm dưới mực nước biển này.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trước khi đặt vé máy bay, bạn cần lưu ý những điều này
Trước khi đặt vé máy bay, bạn cần lưu ý những điều này

VOV.VN - Bỏ túi một số lưu ý dưới đây để giúp hành trình của bạn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Trước khi đặt vé máy bay, bạn cần lưu ý những điều này

Trước khi đặt vé máy bay, bạn cần lưu ý những điều này

VOV.VN - Bỏ túi một số lưu ý dưới đây để giúp hành trình của bạn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Những điều bạn cần biết khi ở trên máy bay
Những điều bạn cần biết khi ở trên máy bay

VOV.VN -Nếu bạn là một người ưa thích du lịch hay thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay thì những lưu ý dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Những điều bạn cần biết khi ở trên máy bay

Những điều bạn cần biết khi ở trên máy bay

VOV.VN -Nếu bạn là một người ưa thích du lịch hay thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay thì những lưu ý dưới đây sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn.

Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia người Anh
Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia người Anh

VOV.VN - Nữ nhiếp ảnh gia người Anh Teresa đã tới thăm mảnh đất hình chữ S và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong suốt hành trình của mình.

Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia người Anh

Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia người Anh

VOV.VN - Nữ nhiếp ảnh gia người Anh Teresa đã tới thăm mảnh đất hình chữ S và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong suốt hành trình của mình.

Khám phá Madeira - Vườn địa đàng của Đại Tây Dương
Khám phá Madeira - Vườn địa đàng của Đại Tây Dương

VOV.VN -Tờ The Telegraph của Anh từng có bài ca ngợi Madeira là hòn đảo tuyệt vời nhất trên trái đất.

Khám phá Madeira - Vườn địa đàng của Đại Tây Dương

Khám phá Madeira - Vườn địa đàng của Đại Tây Dương

VOV.VN -Tờ The Telegraph của Anh từng có bài ca ngợi Madeira là hòn đảo tuyệt vời nhất trên trái đất.