HLV Sabella chia tay tuyển Argentina sau trận chung kết

VOV.VN - Người đại diện của HLV Sabella - Eugenio Lopez cho biết chiến lược gia này sẽ rời ĐT Argentina sau trận chung kết World Cup.

HLV Alejandro Sabella. (Ảnh: EPA)

Lần đầu tiên sau 24 năm, Argentina vào đến trận chung kết của một kì World Cup. Đây có thể coi là đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện của Sabella. Bất chấp điều đó, chiến lược gia 59 tuổi này sẽ rời ĐT Argentina sau khi trận chung kết World Cup kết thúc.

Người đại diện của HLV Sabella - ông  Eugenio Lopez phát biểu trên đài phát thanh Argentina: “HLV Sabella đã cống hiến tất cả cho đội tuyển và ông nghĩ đã tới lúc nhường chỗ cho người kế nhiệm. HLV Sabella sẽ rời đội tuyển sau trận chung kết, bất chấp kết quả trận đấu có như thế nào đi nữa. Cho dù có giành ngôi vô địch World Cup thì ông ấy cũng sẽ chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Argentina."

Trên thực tế, hợp đồng của HLV 59 tuổi này với Liên đoàn bóng đá Argentina sẽ kết thúc sau World Cup 2014. Tuy nhiên, LĐBĐ Argentina đã chuẩn bị những phương án gia hạn hợp đồng đối với HLV Sabella.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tuyên bố chia tay chỉ là "đòn gió" của HLV Sabella để khích lệ tinh thần cầu thủ. Các cầu thủ Argentina có thể sẽ thi đấu nỗ lực hơn trong trận đấu cuối cùng với ông thầy 59 tuổi. Về phía mình, HLV Sabella vẫn chưa có phát ngôn chính thức liên quan đến việc này, ông cho biết hiện tại ưu tiên số 1 là đánh bại Đức trong trận chung kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên