Danh sách tân Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh

VOV.VN -Nhiều tỉnh đã bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ và công bố nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020.

** Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - tân Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (sinh ngày 12/8/1976), năm nay 39 tuổi, tốt nghiệp đại học kiến trúc TP HCM, có bằng Tiến sỹ khoa học kỹ thuật xây dựng tại đại học George Washington (Mỹ), học Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý (ngắn hạn) tại Đại học Harvard (Mỹ).

Ông Nguyễn Thanh Nghị vào Đảng chính thức ngày 26/1/2000. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI vào tháng 1/2011, ông Nghị được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Nghị đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đồng thời là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang (từ 2/2014- 3/2014).

** Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Ông Nguyễn Văn Du được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Văn Du, dân tộc Tày, sinh năm 1960 tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Cử nhân ngành Giao thông vận tải; cử nhân Cao cấp Chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, ông Nguyễn Văn Du kinh qua các chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Pác Nặm (Bắc Kạn); Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn.

** Chiều 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa mới gồm 52 người. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Huỳnh Tấn Việt (SN 1962 tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) có trình độ thạc sĩ quản lý nhà nước, cử nhân kinh tế.

Trước khi được bầu vào chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Việt đã kinh qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, Giám đốc sở Công nghiệp Phú Yên, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

** Chiều 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng bế mạc. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X, gồm 54 người, Ban thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người và bầu 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

** Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc.

Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ  2015-2020, gồm 52 uỷ viên, Ban Thường vụ gồm 16 người. Ông Trần Công Chánh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy

** Sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc. Đại hội đã bầu 55 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015-2020.

** Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X đã công bố kết quả các chức danh ủy viên Ban thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và 15 người được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Ngô Chí Cường, Sơn Thị Ánh Hồng, Đồng Văn Lâm tiếp tục được bầu vào chức danh Phó Bí thư tỉnh; bà Lê Thúy Kiều tiếp tục được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

** Sau 4 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm cao, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X bế mạc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X gồm 54 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 người. Ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa IX được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020.

** Sau 3 ngày làm việc, sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ X họp phiên bế mạc. Ông Trần Lưu Quang tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X gồm 51 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người.

** Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI họp phiên bế mạc. Đại hội. Bà Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu và tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

** Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 bế mạc. Ông Dương Văn Trang là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Văn Trang từng giữ các chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

** Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục làm việc, công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 15/06/1960, quê quán xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, là Tiến sỹ Sử học, cao cấp lý luận chính trị.

** Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành phiên bế mạc.

Với tinh thần đoàn kết, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 52 người vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ông Trần Văn Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XII, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

** Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIII công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XII tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các ông, bà: Giàng Páo Mỷ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

** Ngày 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI gồm 56 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới quyết định số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy khoá XVI gồm 15 đồng chí.

Ông Ê ban Y Phu tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI. Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghị và Phạm Minh Tấn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là đồng chí Phan Xuân Lĩnh.

** Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc. Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 52 uỷ viên, Ban Thường vụ gồm 16 người.

Ông Võ Thành Hạo, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy; 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Phan Văn Mãi, Cao Văn Trọng và Trần Ngọc Tam.

** Ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thông báo kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

** Ngày 14/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.

** Ngày 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã bầu Ban chấp hành Tỉnh ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 71 đồng chí.

Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy khóa 17 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa 18, nhiệm kỳ 2015-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Huỳnh Tấn Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Du tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn
Ông Nguyễn Văn Du tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

VOV.VN -Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc. Ông Nguyễn Văn Du tái cử Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Du tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Nguyễn Văn Du tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

VOV.VN -Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên bế mạc. Ông Nguyễn Văn Du tái cử Bí thư Tỉnh ủy.