Thị trường Tết ông Công, ông Táo: Cá chép bán chậm, vàng mã hút khách

VOV.VN -  Hôm nay 8/2, (23 tháng Chạp âm lịch), ở khắp các chợ phố, chợ ngõ trở nên nhộn nhịp người mua sắm đồ lễ cúng tiễn Táo quân lên chầu trời.

Cá chép là mặt hàng được người dân tìm mua nhiều nhất trong dịp 23 tháng Chạp. Đây là ngày hầu như nhà nào cũng chọn mua cá chép đỏ. Nhà nào ít thì 3 con, nhiều thì 5 con, thậm chí có nhà còn mua bộ 7 hoặc 9 con về cúng rồi đem ra ao, hồ phóng sinh để cúng tiễn ông Táo về Trời.
Bộ 3 cá chép đỏ hôm nay 8/2 được bán với giá 40.000 đồng/ bộ, rẻ hơn 20.000 - 30.000 đồng/bộ so với cách đây 1-2 ngày.
Tại các chợ Đồng Tâm, chợ 8-3, chợ Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng), chợ Hôm - Đức Viên, chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), chợ Ngô Sỹ Liên (quận Đống Đa)... cá chép được bày bán với quy mô nhỏ, mỗi tiểu thương chỉ buôn khoảng 5-10kg. Trung bình, bộ 3 cá chép đỏ được bán với giá 40.000 đồng. Loại cá chép đỏ Tam Dương với màu sắc bắt mắt là loại được ưa chuộng nhất. Bộ 3 cá chép to, đẹp mã được bán với giá khoảng 60.000 - 70.000 đồng/bộ.
Tuy nhiên, theo một số chủ hàng, cá chép năm nay bán khá chậm so với mọi năm.
Cá chép được các chủ hàng bắt từ chiều hôm trước, rạng sáng chở lên chợ để bán, tránh để trong thùng kín quá lâu khiến cá chết yểu.
Đến 9 giờ 30' sáng nay 8/2, tại nhiều hàng cá, lượng cá chép đỏ vẫn còn khá nhiều.
Bà Hoàng Thị Liên, tiểu thương chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, do nhiều nhà đã làm lễ tiễn Táo quân từ cuối tuần trước (19-20 tháng Chạp) nên lượng khách mua cá hôm nay không đông lắm.
Đồ cúng Táo quân năm nay rất đa dạng, mẫu mã và màu sắc bắt mắt hơn so với các năm trước, bởi thị hiếu của người dùng ngày càng quan tâm đến mẫu mã kiểu dáng hơn là giá thành. 
Theo một số tiểu thương ở chợ Hôm - Đức Viên, điểm mới của đồ vàng mã ông Công, ông Táo năm nay là màu sắc của mũ, áo hay hia ông Công thay đổi hàng năm theo ngũ hành. Chẳng hạn, năm hành kim thì dùng màu vàng hay năm hành mộc thì dùng màu trắng, song sự thay đổi về màu sắc ở đồ vàng mã không thực sự nổi trội. Năm nay, bộ mũ được cải biến cầu kỳ và chất liệu đẹp hơn từ giấy vàng đỏ ánh thiếp, giá cũng chỉ tăng 10.000 đồng/bộ. 
Ngoài đồ vàng mã, cá chép, thì mâm cỗ cúng Tết ông Công, ông Táo cũng được coi trọng, do vậy các mặt hàng như hoa, quả, gà "cánh tiên", giò chả, đồ nếp cũng đắt hàng. Khảo sát nhanh tại các chợ, giá thực phẩm, hoa quả cũng có biến động nhẹ. Đặc biệt, Tết Táo quân năm nay, đồ cúng chế biến sẵn rất đắt hàng.
Vàng thỏi thần tài mọi năm được nhiều người ưa chuộng mua về trưng nhưng năm nay khá đìu hiu.
Không khí mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách
Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

VOV.VN - Với tâm lý "cả năm mới có ngày Tết, không thể chi ly quá", nên nhiều gia đình năm nay khá chuộng những loại mặt hàng "xách tay" để làm quà biếu Tết.

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

Quà Tết: Hàng xách tay giá tiền triệu vẫn đắt khách

VOV.VN - Với tâm lý "cả năm mới có ngày Tết, không thể chi ly quá", nên nhiều gia đình năm nay khá chuộng những loại mặt hàng "xách tay" để làm quà biếu Tết.

Nhộn nhịp thị trường đồ lễ ông Công, ông Táo
Nhộn nhịp thị trường đồ lễ ông Công, ông Táo

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), hiện thị trường vàng mã tại Hà Nội đã bắt đầu sôi động.

Nhộn nhịp thị trường đồ lễ ông Công, ông Táo

Nhộn nhịp thị trường đồ lễ ông Công, ông Táo

VOV.VN - Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), hiện thị trường vàng mã tại Hà Nội đã bắt đầu sôi động.