Hoàng Ngân không đáng thua đậm VĐV Nhật Bản

VOV.VN - Tuy nhiên, “nữ hoàng Kata” của Việt Nam cũng thừa nhận, VĐV Shimizu của Nhật Bản rất xuất sắc và đáng học hỏi.

Trưa nay, nữ võ sĩ Karatedo, Nguyễn Hoàng Ngân, niềm hi vọng Vàng của thể thao Việt Nam chỉ giành tấm HCB, sau khi tiến vào đến trận chung kết ở nội dung Kata (quyền). Hoàng Ngân thua với tỉ số 0-5 trước võ sĩ Nhật Bản, Shimizu Kiyou.

Dễ dàng vượt qua các võ sĩ Taalaibek Kyzy Vanessa (Kyrgyzstan) với tỉ số 5-0, Hoàng Ngân tiếp tục thắng thuyết phục trước Tamang Bimala (Nepal) ở vòng bán kết để có mặt ở trận chung kết, gặp võ sĩ Shimizu Kiyou (Nhật Bản), mới chỉ 21 tuổi.

Dù đã nỗ lực thể hiện bài quyền của mình trong trận đấu cuối cùng, Hoàng Ngân không thể thuyết phục được 5 giám khảo, cùng chấm điểm thắng cho võ sĩ người Nhật Bản, Shimizu Kiyou.

Hoàng Ngân trong bài thi chung kết (Ảnh: AFP).
Sau trận đấu, Hoàng Ngân tỏ ra không thuyết phục với phán quyết của trọng tài: “Với tấm HCB này, em có một chút buồn và tiếc nuối. Mặc dù em đã cố gắng hết mình để đi tới trận CK, nhưng sự phán quyết của trọng tài là tất cả những gì em có thể thể hiện được trong ngày hôm nay. Shimizu là VĐV trẻ của Nhật Bản, hiện tại cô rất cố gắng chuẩn bị cho không chỉ giải lần này mà cả giải VĐTG vào tháng 11 tới. Thực tế, cô ấy có một số kỹ thuật mà bản thân em cũng cần phải học hỏi”.

Trong khi đó, cựu trọng tài quốc tế Karatedo, Phạm Quốc Trọng, chuyên gia Kata và là người đã theo dõi Hoàng Ngân trong nhiều năm, đánh giá rằng tỉ số 5-0 là không chính xác, Hoàng Ngân có thể thua nhưng tỉ số chỉ có thể là 3-2.

“Đương nhiên phải nói là tiếc nuối, vì kết quả đó không phản ánh một cách khách quan. Theo tôi đánh giá là 9 và 10. Sự ổn định của Ngân là tốt, bài biểu diễn có thần. VĐV của Nhật Bản có sức trẻ, có lực khi phát đòn, nhưng cái sự đồng đều trong suốt quá trình bài quyền thì chưa được tốt. Vì vậy, theo chủ quan của tôi thì tỉ số phải là 3-2 chứ không thể là 5-0”. – ông Trọng nói.

VĐV người Nhật Shimizu đã được cả 5 trọng tài xử thắng (Ảnh: AFP).
Ông Phạm Quốc Trọng cũng phân tích sự khác biệt trong cách lựa chọn bài quyền đánh trận chung kết của Hoàng Ngân và Shimizu, theo đó, bài quyền của Hoàng Ngân có xu hướng nhu hơn, trong khi VĐV của Nhật Bản thiên về phát lực. Ông Phạm Quốc Trọng cho biết thêm: “Giữa chiến thuật của VĐV thì khi chọn bài vào chơi CK là bài phải tốt nhất. Thứ 2, thảm thi đấu hôm nay không đảm bảo chuẩn, sàn hơi trơn. Mà trong tình trạng như vậy, Ngân thì lại bị đầu gối không hoàn thiện, sau khi đã mổ 2 khớp gối thì đến cuối đời không bao giờ như cũ được. Do đó, cảm giác ít nhiều bị ảnh hưởng. Thêm nữa, các động tác liên quan tới kỹ thuật sẽ bị ảnh hưởng do mặt sàn nữa. Thế thì ở điểm này, VĐV của Nhật Bản có thể lợi thế hơn bởi cô ấy có sức trẻ”.

Chính nữ võ sĩ 30 tuổi cũng thừa nhận việc chấn thương đầu gối làm hạn chế những điểm sở trường của mình là tốc độ và sức mạnh: “Khi nói đến quyền là muốn cho người ta xem tốc độ và sức mạnh. Bài quyền của cô ấy rất đẹp. Với em, sở trường của em là tốc độ và sức mạnh và em nghĩ mình cần phải làm cho hoàn thiện, đẹp hơn. Bài kata chung kết thì em có một số chỗ thực hiện chưa thực sự hoàn hảo, một phần lý do là vì khớp gối. Nhưng em nghĩ rằng mình đã thực hiện tốt bài kata của mình. Và sự phán quyết cuối cùng phụ thuộc vào quyết định của tất cả mọi người”.

Cũng trong ngày hôm nay, các võ sĩ Karatedo của Việt Nam ở nội dung kumite là Nguyễn Văn Nhật và Hồ Đình Thuận bước vào thi đấu sau nội dung kata. Trong khi Nguyễn Văn Nhật để thua ngay từ vòng 1/16 với tỉ số 2-5 trước võ sĩ Kuwait, Hồ Đình Thuận thắng võ sĩ Kyrgyzstan để vào tứ kết và thua võ sĩ Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asiad 17: Các võ sĩ Taekwondo lần lượt bị đánh bại
Asiad 17: Các võ sĩ Taekwondo lần lượt bị đánh bại

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 1/10, Taekwondo Việt Nam đã hết hi vọng có huy chương khi các võ sĩ bị loại từ khá sớm.

Asiad 17: Các võ sĩ Taekwondo lần lượt bị đánh bại

Asiad 17: Các võ sĩ Taekwondo lần lượt bị đánh bại

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 1/10, Taekwondo Việt Nam đã hết hi vọng có huy chương khi các võ sĩ bị loại từ khá sớm.

Hoàng Ngân chấn thương, Karatedo Việt Nam gặp khó
Hoàng Ngân chấn thương, Karatedo Việt Nam gặp khó

Tại SEA Games 26, Ban huấn luyện đội tuyển Karatedo Việt Nam đã phải tính toán lại mục tiêu huy chương.

Hoàng Ngân chấn thương, Karatedo Việt Nam gặp khó

Hoàng Ngân chấn thương, Karatedo Việt Nam gặp khó

Tại SEA Games 26, Ban huấn luyện đội tuyển Karatedo Việt Nam đã phải tính toán lại mục tiêu huy chương.

Vũ Thị Hương thất bại tại Asiad 17: Không chỉ là chấn thương
Vũ Thị Hương thất bại tại Asiad 17: Không chỉ là chấn thương

VOV.VN - Vũ Thị Hương cho rằng sau 4 năm, vì chưa tham dự một giải lớn, nên cô không đặt ra chuyện bắt buộc phải giành huy chương.

Vũ Thị Hương thất bại tại Asiad 17: Không chỉ là chấn thương

Vũ Thị Hương thất bại tại Asiad 17: Không chỉ là chấn thương

VOV.VN - Vũ Thị Hương cho rằng sau 4 năm, vì chưa tham dự một giải lớn, nên cô không đặt ra chuyện bắt buộc phải giành huy chương.

Asiad ngày 2/10: Chờ đợi “Nữ hoàng kata” Hoàng Ngân
Asiad ngày 2/10: Chờ đợi “Nữ hoàng kata” Hoàng Ngân

VOV.VN - Niềm hi vọng lớn nhất cho đoàn thể thao Việt Nam để giành vàng trong những ngày còn lại được đặt vào môn Karate.

Asiad ngày 2/10: Chờ đợi “Nữ hoàng kata” Hoàng Ngân

Asiad ngày 2/10: Chờ đợi “Nữ hoàng kata” Hoàng Ngân

VOV.VN - Niềm hi vọng lớn nhất cho đoàn thể thao Việt Nam để giành vàng trong những ngày còn lại được đặt vào môn Karate.

Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB Karatedo
Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB Karatedo

VOV.VN - Trưa ngày 2/10, võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân đã giành thêm 1 HCB Karatedo ở nội dung kata biểu diễn.

Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB Karatedo

Nguyễn Hoàng Ngân giành HCB Karatedo

VOV.VN - Trưa ngày 2/10, võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân đã giành thêm 1 HCB Karatedo ở nội dung kata biểu diễn.

Asiad 17: Taekwondo giành thêm 2 huy chương đồng
Asiad 17: Taekwondo giành thêm 2 huy chương đồng

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 2/10, võ sĩ Hà Thị Nguyên và Phạm Thị Thu Hiền đã mang về thêm hai HCĐ cho đoàn TTVN.

Asiad 17: Taekwondo giành thêm 2 huy chương đồng

Asiad 17: Taekwondo giành thêm 2 huy chương đồng

VOV.VN - Trong ngày thi đấu 2/10, võ sĩ Hà Thị Nguyên và Phạm Thị Thu Hiền đã mang về thêm hai HCĐ cho đoàn TTVN.