Hôm nay, HLV Miura chia tay Việt Nam, trở về Nhật Bản

VOV.VN - HLV Miura sẽ kết thúc gần 21 tháng gắn bó với bóng đá Việt Nam và trở về Nhật Bản trong tối nay (2/2). Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau.

Cũng giống như ngày đến mảnh đất hình chữ S để ngồi vào chiếc “ghế nóng”, HLV Miura vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Không ồn ào, không thanh minh, không trách cứ… không gì cả, và ông về nước sau khi dành những chia sẻ cùng lời chúc tốt đẹp nhất trước thềm năm mới cho tất cả mọi người ở Việt Nam, nơi ông đã gắn bó 20 tháng 18 ngày vừa qua.

Chiến lược gia người Nhật Bản vẫn giữ được hình ảnh một ông thầy nghiêm khắc với kỷ luật “thép” nhưng cũng hết sức dịu dàng và ân cần với các học trò cũng như tất cả mọi người.

Hình ảnh HLV Miura, người thầy ân cần và nhiệt huyết. 

Cho đến phút chót, khi nói lời chia tay với nền bóng đá mà ông bị đánh giá là không phù hợp ấy, HLV Miura cũng đã mơ giấc mơ “cháy bỏng” mà những ông bầu tâm huyết khác của bóng đá nước nhà như bầu Đức hay trước nữa là bầu Kiên luôn tha thiết – Đó là ĐTVN vươn đến tầm cỡ thế giới, mà cụ thể là giành quyền tham dự VCK World Cup.

Trả lời trước báo giới về phản ứng của mình khi bị sa thải, ông Miura cũng để lại hình ảnh đẹp, với khẳng định đã biết từ trước, cùng việc từ chối nhận số tiền đền bù hợp đồng của VFF và ngẩng cao đầu về nước. Ông thầy 53 tuổi cũng muốn thông qua báo chí để gửi lời tri ân tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã sát cánh, ủng hộ mình cùng các học trò trong suốt thời gian qua.

Tác phong chuyên nghiệp từ những điều nhỏ nhất và luôn hòa nhã với tất cả mọi người.

Ông Miura từng hơn một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình yêu dành cho trái bóng tròn của người dân Việt Nam và chiến lược gia này luôn khẳng định hình ảnh các CĐV cổ vũ hết mình cho ĐTVN cũng như U23 VN hay Olympic VN sẽ luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất với cá nhân ông.

Trong 20 tháng 18 ngày dẫn dắt các ĐTQG của bóng đá Việt Nam (4/2014 – 1/2016), ông Miura cùng các học trò thi đấu tổng cộng 37 trận, giành chiến thắng 21 trận, hòa 6 và thua 10 lần, với 83 bàn thắng, để thủng lưới 43 lần cùng tỷ lệ giành chiến thắng lên tới 56,7%.

Đây là những con số thống kê hết sức ấn tượng, nếu so với bảng thành tích của “phù thủy” Henrique Calisto, người đã đưa ĐTVN tới chức vô địch lịch sử tại AFF Cup 2008. Sau 36 trận dưới sự dẫn dắt của ông Calisto, các ĐTQG chỉ giành chiến thắng 14 lần, hòa 10 và thua 12 trận. 

Số bàn thua cũng tương tự (43) nhưng các bàn thắng của các đội tuyển dưới thời chiến lược gia này ít hơn 30 bàn so với thời ông Miura, chỉ là 53 bàn, cùng tỷ lệ thắng 38,9%.

Tạm biệt ông Miura.

Nếu như HLV Henrique Calisto giành được 1 AFF Cup 2008 và 1 HCB SEA Games 25 thì ông Miura cũng giành được 1 HCĐ AFF Cup 2014 và 1 HCĐ SEA Games 28.

“Phù thủy” Calisto từng nói, Việt Nam có 30 triệu HLV (ám chỉ các CĐV luôn muốn can thiệp và công tác huấn luyện chuyên môn) nên có thể thích sa thải nhà cầm quân nào vào bất kỳ thời điểm nào tùy thích. 

VFF đã luôn muốn né tránh câu hỏi liên quan tới nhận định này. Cho đến khi quyết định sớm chấm dứt hợp đồng với HLV Miura mới đây, cơ quan hàng đầu của bóng đá nước nhà có lẽ cũng muốn như vậy, êm thấm và lặng lẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura
Những hình ảnh đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng của bóng đá Việt Nam sau gần 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Miura.

Những hình ảnh đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura

Những hình ảnh đáng nhớ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Miura

VOV.VN - Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng của bóng đá Việt Nam sau gần 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Miura.

VFF tìm kiếm HLV “nội” thế chỗ ông Miura
VFF tìm kiếm HLV “nội” thế chỗ ông Miura

VOV.VN - Sau khi VFF sớm kết thúc hợp đồng với HLV Miura tại hội nghị BCH VFF lần 7 nhiệm kỳ VII, Tổng cục TDTT chỉ đạo tìm kiếm HLV nội thay thế.

VFF tìm kiếm HLV “nội” thế chỗ ông Miura

VFF tìm kiếm HLV “nội” thế chỗ ông Miura

VOV.VN - Sau khi VFF sớm kết thúc hợp đồng với HLV Miura tại hội nghị BCH VFF lần 7 nhiệm kỳ VII, Tổng cục TDTT chỉ đạo tìm kiếm HLV nội thay thế.

HLV Hữu Thắng - ứng viên hàng đầu thay thế Toshiya Miura?
HLV Hữu Thắng - ứng viên hàng đầu thay thế Toshiya Miura?

VOV.VN - Sắp tới, nhiều khả năng VFF sẽ mời một HLV nội dẫn dắt ĐTQG và HLV Hữu Thắng đang nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế Toshiya Miura. 

HLV Hữu Thắng - ứng viên hàng đầu thay thế Toshiya Miura?

HLV Hữu Thắng - ứng viên hàng đầu thay thế Toshiya Miura?

VOV.VN - Sắp tới, nhiều khả năng VFF sẽ mời một HLV nội dẫn dắt ĐTQG và HLV Hữu Thắng đang nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế Toshiya Miura. 

Báo chí Nhật Bản nói gì sau khi HLV Miura bị sa thải?
Báo chí Nhật Bản nói gì sau khi HLV Miura bị sa thải?

VOV.VN - Ngay sau khi HLV Miura bị VFF chấm dứt hợp đồng, báo chí Nhật Bản cũng đã đồng loạt thông tin về sự kiện này. 

Báo chí Nhật Bản nói gì sau khi HLV Miura bị sa thải?

Báo chí Nhật Bản nói gì sau khi HLV Miura bị sa thải?

VOV.VN - Ngay sau khi HLV Miura bị VFF chấm dứt hợp đồng, báo chí Nhật Bản cũng đã đồng loạt thông tin về sự kiện này. 

HLV Miura chúc bóng đá Việt Nam vươn đến tầm thế giới
HLV Miura chúc bóng đá Việt Nam vươn đến tầm thế giới

VOV.VN - Dù bị VFF cắt hợp đồng trước thời hạn nhưng chiến lược gia người Nhật Bản vẫn giành những lời chúc tốt đẹp nhất đến bóng đá Việt Nam.

HLV Miura chúc bóng đá Việt Nam vươn đến tầm thế giới

HLV Miura chúc bóng đá Việt Nam vươn đến tầm thế giới

VOV.VN - Dù bị VFF cắt hợp đồng trước thời hạn nhưng chiến lược gia người Nhật Bản vẫn giành những lời chúc tốt đẹp nhất đến bóng đá Việt Nam.